Đồng chí Đỗ Văn Chiến tiếp xúc cử tri tại Nghệ An

Ngày 11/10, tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương và xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Nghệ An.
Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Nghệ An.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có đại biểu Quốc hội tổ bầu cử số 4, Quốc hội khóa XV, gồm đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; đồng chí Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Trước hội nghị tiếp xúc, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao tặng tỉnh Nghệ An 40 nhà đại đoàn kết và 200 suất quà với tổng trị giá 2 tỷ 240 triệu đồng. Đồng thời, trao tặng hai huyện Thanh Chương và Nam Đàn 20 nhà đại đoàn kết và 100 suất quà với tổng trị giá 1 tỷ 120 triệu đồng; tặng quà cho 20 hộ ở các xã: Thanh Long và Nam Giang bị ảnh hưởng nặng do hoàn lưu cơn bão số 4 vừa qua.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội trúng cử tại đơn vị bầu cử số 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin đến cử tri một số kết quả chính về Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), tình hình kinh tế-xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng, trong 9 tháng đầu năm.

Đặc biệt, trong bối kinh tế của đất nước phục hồi và phát triển nhanh, được quốc tế đánh giá cao, Nghệ An cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân, cử tri do mưa lụt vừa qua; mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng nhân dân đoàn kết, thống nhất để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng đã trả lời cụ thể kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề mà cử tri quan tâm, trong đó, đối với vấn đề liên quan đến đất đai trong thực tiễn vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập; nhiều khiếu kiện, khiếu nại của người dân cũng liên quan đến đất đai, hiện Trung ương đã có chủ trương, Chính phủ đang chuẩn bị để trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai.

Qua đó, góp phần giải quyết một cách căn cơ, đồng bộ, thống nhất các bất cập, hạn chế; đồng thời, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, sử dụng hiệu quả hơn cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường; góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất.

Đối với hạ tầng giao thông, hiện nay tỉnh đang phối hợp Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, khảo sát để báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về dự kiến tuyến đường cao tốc nối từ cao tốc bắc-nam phía Đông lên Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương), trong đó có hướng tuyến đi qua Nam Đàn, nối về Kim Liên.

Hiện nay, đối với chế độ cho cán bộ thôn, xóm, khối, bản tại Nghệ An đã được tỉnh vận dụng tối đa khung chính sách được Nhà nước quy định. Tuy nhiên, ý kiến cử tri hiện nay vẫn còn thấp, đây cũng là điều mà lãnh đạo tỉnh đã nắm bắt.

Trao quà hỗ trợ cho các hộ dân xã Thanh Long (Thanh Chương) bị ảnh hưởng nặng do hoàn lưu cơn bão số 4.

Trao quà hỗ trợ cho các hộ dân xã Thanh Long (Thanh Chương) bị ảnh hưởng nặng do hoàn lưu cơn bão số 4.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, vấn đề chế độ cho đội ngũ cán bộ trên đã được thảo luận tại diễn đàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, căn cứ vào nguồn lực của tỉnh, Nghệ An sẽ nghiên cứu, cân nhắc, xem xét hỗ trợ thêm cho đội ngũ cán bộ khối, xóm, bản.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm kiến nghị, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân; quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong quản lý khoáng sản, xã hội hóa giáo dục…

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng đã được Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thông tin đến cử tri quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến dâng hương trước mộ Vua Mai. (Ảnh: THÀNH DUY)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến dâng hương trước mộ Vua Mai. (Ảnh: THÀNH DUY)

Trong chương trình công tác, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ và mộ Vua Mai, thuộc núi Hùng Sơn, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An nhân Lễ giỗ của Đức Vua.

Trước anh linh Vua Mai, đồng chí Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương; nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những công lao to lớn của Hoàng đế Mai Thúc Loan.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.