Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng

Sáng 29/9, tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu cử tri nghe Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội cả nước; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố từ sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV đến nay và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 4 sắp tới.

Cử tri huyện Thủy Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri huyện Thủy Nguyên phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại biểu đại diện cho đông đảo cử tri 37 xã, thị trấn của huyện Thủy Nguyên đã bày tỏ vui mừng và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trước triển vọng tăng trưởng kinh tế-xã hội của đất nước theo báo cáo thống kê và đánh giá của các tổ chức quốc tế. Các đại biểu cũng phát biểu 10 ý kiến về nhiều vấn đề nổi bật, vừa mang tính bao quát, vừa mang tính cụ thể với sự quan tâm của đông đảo người dân.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã cảm ơn những ý kiến đóng góp vừa mang tính đặc thù, nhưng nhiều ý kiến cũng mang tính tổng quát cả nước của các cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng vui mừng thông báo về những kết quả khả quan trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước thời gian qua.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, nước ta vừa trải qua thời kỳ khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 và xung đột giữa các nước trên thế giới. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến các địa phương, nước ta đã thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế quý III năm nay đạt mức 13,67%, 9 tháng tổng tăng trưởng GDP bình quân khoảng 8,83%. Nếu quý IV, chúng ta tập trung nỗ lực thì nước ta hoàn toàn khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng cho cả năm.

Cùng với đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã hoạt động tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng trong công tác xây dựng các dự án luật, trong thực hiện các chương trình giám sát của Quốc hội và của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành nhiều thời gian để trả lời cặn kẽ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri Đỗ Tiến Lợi, nguyên Phó Bí thư Thường trực huyện Thủy Nguyên đề nghị có cơ chế định giá thuốc, bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh, khắc phục tình trạng người có bảo hiểm y tế phải mua thuốc ngoài khá tốn kém, nhất là người nghèo; cơ chế, chính sách bảo đảm đời sống cho cán bộ, viên chức y tế, tránh việc thất thoát nguồn lực và thu hút được nhân tài cho ngành.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghị quyết kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa XV cũng giao Chính phủ “tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế”. Chính phủ cũng đã chỉ đạo ngành y tế thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong cung ứng thuốc, nhằm bảo đảo đủ thuốc khám chữa bệnh. Nhờ vậy, khó khăn đang từng bước được giải quyết, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế đã giảm, công tác đấu thầu thuốc đang tích cực được triển khai.

Cử tri Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Shinec, chủ đầu tư khu công nghiệp Nam Cầu Kiền nêu ý kiến, với một số luật hiện nay đang được lấy ý kiến sửa đổi và bổ sung rộng rãi tới các cử tri và các cơ quan quản lý, nhà nước cần đưa ra cách nhìn rõ về việc luật chặt chẽ nhưng phải cụ thể hoá các điều khoản rõ hơn để giảm các văn bản nghị định, thông tư hướng dẫn và giảm được thủ tục hành chính giúp cho các cơ quan công quyền dễ thực hiện, dễ điều hành, doanh nghiệp và người dân cũng tham chiếu dễ dàng hơn.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến và cho hay, Quốc hội đang triển khai thực hiện Đề án Quốc hội điện tử, trong đó thiết kế phần mềm (sử dụng trí tuệ nhân tạo) để tích hợp các luật, điều luật phục vụ cho việc rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ về các vấn đề trong hệ thống pháp luật. Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân. Tại Hội nghị Trung ương sắp tới có nội dung bàn về chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và việc phát triển doanh nghiệp Việt.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Phạm Văn San (xã Quảng Thanh) và nhiều ý kiến cử tri đều có chung ý kiến đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành nhanh chóng phê duyệt quy hoạch chung của thành phố Hải Phòng. Đây là một việc rất quan trọng, là cơ sở để thành phố công khai minh bạch quy hoạch và không để làm vướng thủ tục hành chính khi chưa có quy hoạch chung. Việc này thành phố Hải Phòng đã trình gần 2 năm qua vẫn chưa xong. Đồng thời, các cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục giám sát làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm chậm phê duyệt quy hoạch các địa phương trên cả nước thuộc về cơ quan, tổ chức hay từ phía các địa phương?

Chủ tịch Quốc hội xin ghi nhận ý kiến của cử tri, đây là thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, do đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ có ý kiến với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội cũng trả lời cụ thể các ý kiến về: bổ sung nội dung mới trong khám, chữa bệnh vào dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng cán bộ, bác sĩ ngành y bỏ việc; về tình trạng giáo viên nghỉ việc, thiếu giáo viên và công tác biên soạn sách giáo khoa; về bảo vệ môi trường; về phòng, chống bạo lực gia đình; về cải cách tiền lương và chế độ, chính sách với công chức, viên chức; về hỗ trợ doanh nghiệp; về công tác phòng cháy, chữa cháy; về nhà ở xã hội cho công nhân…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các cử tri huyện Thủy Nguyên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các cử tri huyện Thủy Nguyên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc lao động di chuyển từ khu vực công sang khu vực tư và ngược lại, một bộ phận rời khỏi thị trường và một bộ phận khác gia nhập thị trường lao động là bình thường. Nhưng khi lực lượng bác sĩ, giáo viên di chuyển ra khu vực tư đông thì cần phải nghiên cứu xem có vấn đề gì bất thường không, nhất là về thu nhập.

Đặc biệt, về chính sách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội cho biết, do tác động của dịch bệnh nên lộ trình cải cách tiền lương bị chậm lại; mức lương cơ sở cũng chưa được thực hiện. Do vậy, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về việc sớm quay trở lại thực hiện chính sách cải cách tiền lương. Trước mắt, khi chưa thực hiện cải cách tiền lương thì nên chăng cần tăng lương cơ sở. Nếu tình hình phát triển kinh tế khởi sắc thì ngân sách có điều kiện tích lũy để thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.