Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò tích cực và những đóng góp quan trọng của Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Ban Thư ký ASEAN đối với công việc chung của ASEAN, cũng như sự hỗ trợ và hợp tác mà Tổng Thư ký và Ban Thư ký dành cho Việt Nam thời gian qua.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ tầm quan trọng của đoàn kết, thống nhất, và tập trung thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN. Theo đó, các nước thành viên ASEAN cần ưu tiên nguồn lực nhằm triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược, cũng như hỗ trợ Timor-Leste tham gia hiệu quả và hội nhập toàn diện trong các hoạt động hợp tác ASEAN.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm, nâng cao năng lực tự cường và tự chủ chiến lược, xử lý kịp thời và hiệu quả các thách thức cũng như các điểm nóng, bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển kinh tế ở khu vực.

Bộ trưởng cũng chia sẻ tầm quan trọng của tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối thông qua thực hiện và khai thác hiệu quả các thỏa thuận khu vực như Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Mạng lưới điện ASEAN (APG)..., và phát huy các động lực tăng trưởng mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ giữa các nước ASEAN và với các đối tác.

Bộ trưởng đề nghị Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ các nước thành viên nghiên cứu và đề xuất các sáng kiến thiết thực không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư... mà còn trong việc nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó, xử lý các vấn đề và thách thức ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực, thông qua phát huy hiệu quả các công cụ và cơ chế như Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện Hợp tác ở Đông Nam Á.

Nhân dịp Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1, Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ trên cơ sở đánh giá và tổng kết 40 năm Đổi mới, Đại hội sẽ đề ra các mục tiêu và định hướng phát triển toàn diện cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, và ASEAN luôn có vị trí và vai trò chiến lược quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cam kết tích cực phối hợp cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, đề cao và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.

img-0057-4097.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Việt Nam đã trở thành hình mẫu về phát triển bền vững. Tổng Thư ký cũng chia sẻ các định hướng mà Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ và khẳng định Ban Thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN 2045.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn chúc mừng, bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội XIV, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần tăng cường hơn nữa vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Tổng Thư ký ASEAN bày tỏ cảm ơn và khẳng định sẽ tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 dự kiến được tổ chức trong năm 2026.

Ông Kao Kim Hourn đánh giá cao về chủ đề “Cùng định hướng tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, Lấy người dân làm trung tâm” của Diễn đàn, và tin tưởng Diễn đàn sẽ giúp các nước ASEAN trong quá trình thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.