Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí thành viên Hội đồng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

nguyen-trong-nghia-4570.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã báo cáo danh sách các tập thể và cá nhân được xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới.

Trong thời kỳ kháng chiến, các tập thể và cá nhân được đề nghị đều trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; có thành tích đặc biệt xuất sắc, lập được nhiều chiến công, thành tích cụ thể trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

nguyen-trong-nghia.jpg
Các đại biểu dự họp.

Trong thời kỳ đổi mới, các tập thể, cá nhân được xem xét, đề nghị xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đều có thành tích đặc biệt xuất sắc, hoặc đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác quân sự, quốc phòng; giáo dục, đào tạo; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ, công tác bảo vệ an ninh; nghiên cứu sản xuất vũ khí, trang bị hiện đại và phát triển, chuyển giao kỹ thuật chuyên ngành y; là ngọn cờ tiêu biểu trong Phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân.

Về thủ tục, hồ sơ, việc xem xét, đề nghị phong tặng các danh hiệu anh hùng đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy trình; hồ sơ đầy đủ theo quy định; đủ điều kiện xét, đề nghị khen thưởng. Thông tin việc xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đã được đăng công khai trên Báo Quân đội nhân dân và Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng theo quy định.

nguyen-trong-nghia-2-9398.jpg
Các đại biểu dự họp.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên Hội đồng. Đồng chí cho biết, những tập thể, cá nhân được xét đề nghị truy tặng, phong tặng các danh hiệu Anh hùng đều rất tiêu biểu, mẫu mực, có nhiều thành tích, đóng góp đặc biệt trong các cuộc kháng chiến, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong các lĩnh vực giai đoạn hiện nay.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo để làm nổi bật thành tích của các tập thể, cá nhân.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ cần bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công tâm, chính xác, tạo sự tin tưởng, thuyết phục, góp phần động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân nỗ lực phấn đấu, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.