Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm quốc phòng, an ninh châu Á năm 2024 tại Malaysia

Tối 6/5, thông tin từ cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự Triển lãm Quốc phòng, an ninh châu Á lần thứ 18 năm 2024 tại Malaysia từ ngày 5 đến 9/5/2024.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). (Ảnh: MOD)
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). (Ảnh: MOD)

Tại triển lãm, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc, tham quan các gian hàng và khu trưng bày sản phẩm của một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn trên thế giới; có các cuộc gặp với một số đối tác để trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm về hợp tác song phương.

Tại cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ông Seok Jong-gun, hai bên bày tỏ vui mừng với sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự cũng được hai bên quan tâm triển khai, đạt kết quả thiết thực.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đánh giá cao vị trí, vai trò của Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA và mong muốn, DAPA sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Giám đốc DAPA khẳng định coi trọng hợp tác với các đối tác Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục có những hợp tác thực chất, hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thời gian tới.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao quà lưu niệm tặng Giám đốc DAPA Hàn Quốc ông Seok Jong-gun. (Ảnh: MOD)

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao quà lưu niệm tặng Giám đốc DAPA Hàn Quốc ông Seok Jong-gun. (Ảnh: MOD)

Tại các cuộc làm việc, gặp gỡ với các đối tác, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng các nước đã cử đoàn cấp cao sang tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2022 và mong muốn Bộ Quốc phòng, Quân đội và doanh nghiệp quốc phòng các nước sẽ tiếp tục ủng hộ, tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai được tổ chức từ ngày 19 đến 22/12/2024, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Triển lãm Quốc phòng, an ninh châu Á là một trong những triển lãm lớn, có uy tín về quốc phòng được Malaysia tổ chức 2 năm một lần. Theo thông tin từ ban tổ chức, Triển lãm lần thứ 18 năm 2024 được tổ chức trên diện tích 45 nghìn m2, với sự tham dự của khoảng 50 nghìn khách thương mại, 400 đoàn khách dân sự và đại biểu cấp cao bộ quốc phòng, quân đội từ 45 nước và khoảng 1.200 công ty, tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu của thế giới.

Triển lãm năm nay trưng bày 15 nhóm chuyên đề, nổi bật là các sản phẩm quân sự hiện đại (máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp, tên lửa tầm thấp vác vai, hệ thống súng phòng không, súng laser…), các loại đạn dược, quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Tham dự lễ khai mạc năm nay có Thủ tướng Chính phủ Malaysia với tư cách là khách mời danh dự đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia và đại diện đoàn Bộ Quốc phòng các nước.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh do Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cung cấp.

Đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan gian trưng bày của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Ảnh do Cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cung cấp.

Tham gia Triển lãm Quốc phòng, an ninh Châu Á lần thứ 18 năm 2024 tại Malaysia, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đã giới thiệu các nhóm sản phẩm công nghiệp quốc phòng gồm: radar, tác chiến điện tử, quang điện tử, thông tin liên lạc, tự động hóa chỉ huy, huấn luyện mô phỏng, UAV, mạng viễn thông quân sự.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam cử đoàn tham gia dự và trưng bày sản phẩm tại các sự kiện quốc tế về công nghiệp quốc phòng là những hoạt động hợp tác quốc tế nhằm thiết thực triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.