Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng thực chất, hiệu quả

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho, nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho.
Đại tướng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam rất coi trọng việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; đánh giá cao kết quả Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11 mà hai bên vừa tổ chức.

Đồng chí nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua tiếp tục được tăng cường, kết quả hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; giáo dục-đào tạo; công nghiệp quốc phòng; thương mại quân sự; khắc phục hậu quả chiến tranh. Ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Hàn Quốc đối với công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, đặc biệt là dự án “Hành động bom mìn vì làng Hòa Bình Việt Nam-Hàn Quốc”, nhằm làm sạch những khu vực còn ô nhiễm bom, mìn tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy, tích cực triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được hai Trưởng đoàn Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 11 thống nhất.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Ngài Bộ trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng các doanh nghiệp quốc phòng Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần thứ hai vào tháng 12/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho.
Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seon Ho.

Về phần mình, Ngài Kim Seon Ho cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung Bản ghi nhớ trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước và những nội dung hợp tác quan trọng đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thống nhất trong chuyến thăm Hàn Quốc của Đại tướng Phan Văn Giang vào tháng 3/2023.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.