"Bộ mặt mới" cho y tế tuyến cơ sở ở Sơn La

Sau bốn năm triển khai Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”, bộ mặt y tế cơ sở ở Sơn La có thay đổi đáng kể, khi hàng chục trạm y tế đã, đang được xây mới, tất cả các trạm y tế tuyến xã, bệnh viện huyện được bổ sung trang thiết bị… Nhờ đó chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn từng bước được nâng cao.
Đoàn giám sát của Bộ Y tế làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Đoàn giám sát của Bộ Y tế làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Trong hai ngày 3 và 4/4, đoàn giám sát thúc đẩy thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” của Bộ Y tế đã kiểm tra tại một số cơ sở y tế và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Sơn La là một trong 13 tỉnh triển khai dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” do Ngân hàng Thế giới tài trợ với các hợp phần: đầu tư xây dựng cơ bản 40 trạm y tế xã, phường, thị trấn tại 10 huyện, thành phố; đào tạo, bổ sung trang thiết bị y tế cho tất cả 204 trạm y tế xã, phường, thị trấn và tất cả 12 trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn.

Giám đốc Sở Y tế Sơn La Trần Đắc Thắng cho biết, đến đầu tháng 4/2024 đã có 27 trạm y tế đã hoàn thành xây dựng, trong đó có 12 trạm đã bàn giao đưa vào sử dụng; 15 trạm đang hoàn thiện thủ tục kiểm tra kỹ thuật để bàn giao đưa vào sử dụng; 12 trạm đang hoàn thiện (khối lượng hoàn thành trên 90%). Dự kiến hết tháng 5/2024, có 39 trong tổng số 40 trạm y tế xã sẽ hoàn thành xây lắp, làm thủ tục bàn giao đưa vào khai thác phục vụ nhân dân. Riêng trạm Chiềng Nơi (trậm thứ 40) dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 15/10/2024.

Đối với hợp phần, nâng cao năng lực của trạm y tế trong quản lý các vấn đề sức khỏe ưu tiên, dự án đã mở các lớp đào tạo và nâng cao năng lực cán bộ y tế cơ sở, như đào tạo 29 giảng viên về "xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tại trạm y tế xã”; Đào tạo/tập huấn cho 731 cán bộ y tế tuyến cơ sở, trong đó cán bộ nữ là 500 người…

Trạm Y tế xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu mới được xây dựng khang trang đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Trạm Y tế xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu mới được xây dựng khang trang đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Tại nhiều xã bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm mô hình sàng lọc đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư cổ tử cung và mô hình lồng ghép cải thiện dinh dưỡng trẻ em. Như triển khai mô hình sàng lọc đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư cổ tử cung tại 28 bản thuộc các xã Co Tòng, Liệp Tè (huyện Thuận Châu); Mường Lèo, Sam Kha (huyện Sốp Cộp). Tổ chức khám sàng lọc tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư cổ tử cung cho 2.125 người…

Trong khi đó tại các xã: Pú Bẩu, Mường Cai, Huổi Một (huyện Sông Mã); xã Long Hẹ, É Tòng, Co Mạ (huyện Thuận Châu) triển khai mô hình cải thiện dinh dưỡng trẻ em với các hoạt động mua sắm, cung cấp dụng cụ cân, đo, thực hành dinh dưỡng phục vụ triển khai mô hình thí điểm lồng ghép cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em.

Ông Trần Đắc Thắng cho biết, từ nay đến tháng 10/2024 (thời điểm kết thúc dự án), Ban quản lý dự án thành phần tỉnh Sơn La sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, tập trung đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và cung cấp cho 204 trạm y tế xã và 12 trung tâm y tế huyện, thành phố. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực và chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở; tăng cường truyền thông thay đổi hành vi của người dân... Tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm mô hình sàng lọc đái tháo đường, tăng huyết áp, ung thư cổ tử cung và lồng ghép cải thiện dinh dưỡng trẻ em.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Ban quản lý dự án thành phần tỉnh Sơn La phối hợp chặt chẽ Ban Quản lý dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” của Bộ Y tế và các nhà thầu tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, thực hiện đúng tiến độ dự án để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu suất sử dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở.

Khi các trạm y tế được xây mới cũng như tăng cường cơ sở vật chất sẽ tạo ra "bộ mặt mới" cho y tế cơ sở ở Sơn La tham gia hỗ trợ, cải thiện các dịch vụ y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu; ưu tiên các đối tượng là bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, người dân vùng khó khăn…

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân đề nghị Bộ Y tế tiếp tục có những hỗ trợ để ngành y tế Sơn La từng bước thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáng chú ý, theo Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được quy hoạch là bệnh viện vùng trung du miền núi phía bắc, do vậy mong muốn Bộ Y tế có những ưu tiên hơn nữa cả về trang thiết bị, cũng như hỗ trợ phát triển các chuyên ngành: tim mạch, ung bướu, sản-nhi.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.