Bộ đội Biên phòng Điện Biên bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đề ra tại Đại hội Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 23-7.

Ban Chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh Điện Biên khóa XVIII.
Ban Chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh Điện Biên khóa XVIII.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đề ra mục tiêu cụ thể là đấu tranh có hiệu quả với hoạt động di cư tự do, xuất cảnh trái phép và các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm ma túy, phấn đấu trong nhiệm kỳ triệt phá thành công từ 45 - 55 chuyên án, 400 - 450 vụ án ma túy, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tăng cường quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tích cực thực hiện các chương trình giúp nhân dân ở khu vực biên giới và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, phối hợp với các lực lượng xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện các khâu đột phá, khắc phục có hiệu quả những khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến vững chắc về mọi mặt.

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tập trung bảo vệ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, tăng cường mối quan hệ với lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Lào và Trung Quốc.

Trong đó, đặc biệt là công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh thành công hơn 500 vụ án, 65 chuyên án, bắt giữ gần 700 đối tượng, thu giữ hơn 160 bánh heroin, gần 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp,…

Trong công tác quản lý biên giới, lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Lào và Trung Quốc tổ chức tuần tra đơn phương, song phương hơn hai nghìn lần với gần 22 nghìn lượt người tham gia; kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp trên giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ.

Trong thời gian cao điểm của dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, kiểm soát trên biên giới tại cửa khẩu, lối mở; thành lập 60 tổ chốt chặn (tuyến Việt - Lào là 49 tổ, tuyến Việt - Trung 11 tổ) với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia, ngăn chặn không để dịch lây lan qua biên giới; làm thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận, trao trả, hướng dẫn kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt và bàn giao về các địa điểm cách ly hơn 2.200 người Việt Nam trở về từ vùng có dịch.

Đối với công tác đối ngoại, Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã gặp gỡ, hội đàm hai bên biên giới cấp tỉnh, cấp đồn, trạm với Lào và Trung Quốc; duy trì phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, giúp đỡ nhân dân các vùng biên giới xây dựng, sửa chữa nhà cửa, phát triển mô hình kinh tế, đồng thời tuyên truyền bà con tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới.

Tại Đại hội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 -2025, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 17 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.