Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 15/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công Lý)
Chủ tịch nước thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công Lý)

Theo báo cáo, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã thực hiện tốt công tác bảo đảm, chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã triển khai hiệu quả các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên Phòng”. Các đơn vị đã tổ chức tặng 1.006 suất quà, gói 3.356 bánh chưng, phát phiếu gian hàng không đồng; phối hợp khám, chữa bệnh cho bà con…

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng trong quản lý, bảo vệ khu vực biên giới. Duy trì nghiêm các kíp trực chỉ huy, trực quân số sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị tốt lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện cơ động, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm xử lý có hiệu quả, đúng đối sách các tình huống xảy ra.

Qua cầu truyền hình, Chủ tịch nước đã nghe chỉ huy các đồn Biên phòng báo cáo về các biện pháp ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết; các biện pháp tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới và các hoạt động chăm lo Tết cho bộ đội, đồng bào và chiến sĩ vùng biên giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đang công tác, làm nhiệm vụ tại các đồn biên phòng trên các tuyến biên giới.

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công Lý)

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Công Lý)

Nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm của địa bàn chiến lược Tây Nguyên, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước, Chủ tịch nước đánh giá, trong suốt hơn bốn thập kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết chặt chẽ với các lực lượng, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, dũng cảm trong tham gia chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cần cù, sáng tạo trong lao động, lập được nhiều chiến công xuất sắc và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu xử lý, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" Xuân Quý Mão 2023 đã chăm lo tổ chức Tết chu đáo cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới; thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và của “chiến sĩ quân hàm xanh”.

Đề cập về nhiệm vụ bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới quốc gia và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về quân sự, nắm vững kiến thức chung về kinh tế, văn hóa, xã hội; am hiểu tình hình địa bàn, phong tục tập quán và biết nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước căn dặn Bộ đội Biên phòng tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng hai bên biên giới, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; tiếp tục triển khai các phong trào, chương trình, mô hình đang đạt hiệu quả, góp phần giữ vững mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đoàn kết quân dân.

Chủ tịch nước tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk.

* Tiếp đó, Chủ tịch nước thăm và tặng quà 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk trong chăm lo đời sống công nhân ở một tỉnh có nhiều doanh nghiệp và đông công nhân; mức thưởng Tết Quý Mão bình quân 6 triệu đồng/người, thu nhập bình quân đạt hơn 8 triệu đồng/tháng; tích cực hỗ trợ nhà ở cho công nhân và triển khai hiệu quả các thiết chế công đoàn, có nhiều hoạt động phúc lợi chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Chủ tịch nước cũng biểu dương công nhân hăng hái lao động, chung tay đóng góp phát triển tỉnh nhà; cấp ủy chính quyền các cấp chú trọng hỗ trợ công nhân lao động.

Chủ tịch nước đề nghị rà soát việc chăm lo Tết cho nhân dân, người lao động, nhất là người dân tộc thiểu số, triển khai các hoạt động thiết thực để mọi người đều có Tết, không để hộ nào đói cơm lạt muối.

Chủ tịch nước lưu ý cần coi trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để công nhân lao động có tay nghề cao đáp ứng bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; các cấp công đoàn quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân; gắn bó chặt chẽ với doanh nghiệp, với công nhân để phát hiện kịp thời khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Chủ tịch nước mong muốn công nhân, người lao động tỉnh Đắk Lắk phát huy tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên, góp phần xóa đói giảm nghèo, đóng góp xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, tỉnh Đắk Lắk và đất nước ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.