Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp

Chiều 16/4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi kiện toàn, tổ chức bộ máy từng bước ổn định; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành được thiết lập đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, nổi bật như Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành, địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ biên phòng và xây dựng lực lượng.

Trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Quân ủy Trung ương về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đối với Bộ đội Biên phòng.

img-0221-4541.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động nắm, dự báo, đánh giá sát tình hình biên giới; kịp thời tham mưu đề xuất cấp trên và địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp các lực lượng đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định địa bàn biên giới.

Đặc biệt, ngay sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương; phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò bám cơ sở, bám dân, nắm chắc địa bàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả công tác đối ngoại với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa chính quyền và nhân dân hai bên biên giới; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu triển khai mô hình mới như hệ thống văn bản chưa đồng bộ, cơ chế phối hợp có lúc còn bất cập, địa bàn quản lý mở rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Tuy nhiên, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

img-0220-8197.jpg
Đồng chí Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức quân sự địa phương; đồng thời nhấn mạnh, lực lượng đã phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Quốc phòng; khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao hiệu quả các mô hình, chương trình ở khu vực biên giới; chăm lo đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Tăng cường rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm rõ chức năng, nhiệm vụ, tránh chồng chéo.

Đối với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; tăng cường phối hợp Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Có thể bạn quan tâm

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.