Bộ Công thương đề xuất phương án tinh gọn bộ máy, giảm gần 18% đầu mối

Ngày 12/12, Ban Cán sự Đảng Bộ Công thương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
Bộ Công thương đề xuất phương án tinh gọn bộ máy, giảm gần 18% đầu mối

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) Trần Quang Huy báo cáo về tiến độ thực hiện của Bộ Công Thương. Cụ thể, ngày 4/12/2024, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 3191/QĐ-BCT thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW do Bộ trưởng Công thương làm Trưởng ban.

Ngày 4/12/2024, Bộ Công thương có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ về nội dung, mục đích, yêu cầu và định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, báo cáo về Bộ trước ngày 8/12/2024.

Ngày 6/12/2024, Ban chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Công thương đã họp phiên thứ nhất cùng Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, định hướng và thảo luận việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công thương.

Ngày 9/12/2024, Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Công thương đã họp lần thứ hai thảo luận và thống nhất dự thảo Tổng kết Nghị Quyết số 18-NQ/TW và Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công thương.

Ngày 10/12/2024, Ban Cán sự đảng Bộ Công thương đã họp, có sự tham dự của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, để thảo luận và thống nhất dự thảo tổng kết Nghị Quyết số 18-NQ/TW, tổng kết thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Bộ Công thương.

Về phương án dự kiến sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bộ Công thương trong thời gian tới sẽ kết thúc hoạt động của các Ban Cán sự đảng, lập Đảng bộ Bộ Công thương trực thuộc Đảng bộ Chính phủ theo yêu cầu và kế hoạch của Bộ Chính trị. Kết thúc hoạt động của Văn phòng Ban Cán sự đảng, chuyển nhiệm vụ về Đảng bộ Bộ Công thương. Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu, tổ chức các bộ phận thuộc Đảng bộ Bộ Công thương theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, kết thúc mô hình tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường. Thành lập Cục Quản lý giám sát thị trường nội địa trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường và Vụ Thị trường trong nước; chuyển 63 Cục Quản lý thị trường ở địa phương về UBND các tỉnh, thành phố và kiến nghị mô hình Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương.

Hợp nhất Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo và Cục Điều tiết điện lực, tên đơn vị mới sau sắp xếp dự kiến là Cục Điện lực. Cùng đó, hợp nhất Cục Công thương địa phương, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Vụ Khoa học và Công nghệ, tên Cục mới sau sắp xếp dự kiến là Cục Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Đổi tên Vụ Kế hoạch - Tài chính thành Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp. Chuyển chức năng tổng hợp tình hình phát triển công nghiệp và thương mại địa phương của Cục Công Thương địa phương về Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp.

Chuyển chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp của Cục Công thương địa phương về Cục Công nghiệp. Đối với các đơn vị khác thuộc Bộ, tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm các tổ chức bên trong.

Ngoài ra, sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công thương Trung ương vào Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương. Thực hiện phương án nêu trên, số đầu mối trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương giảm 5 đơn vị (từ 28 đơn vị xuống còn 23 đơn vị), tức giảm 17,8% số đầu mối.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngoài cơ cấu tổ chức, Bộ Công thương đã ban hành kế hoạch số 3262/KH-BCT ngày 16/5/2024 về việc tổ chức sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công thương theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngành bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-BCDĐMSXTCBM ngày 8/12/2023.

Cụ thể, sắp xếp 8 Trường Cao đẳng trực thuộc Bộ đóng trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Hà Nội trong năm 2024 - 2025 (giảm 4 Trường Cao đẳng). Theo đó, sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên vào Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch; sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức; sáp nhập Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm; sáp nhập Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.

Sắp xếp 2 Viện vào 2 trường Đại học gồm sáp nhập Viện Nghiên cứu, Thiết kế, Chế tạo Máy nông nghiệp vào Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung; sáp nhập Viện Nghiên cứu dầu và Cây có dầu vào Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo của Chính phủ tại văn bản số 01/CV-BCDDTKNQ18 ngày 6/12/2024, hoàn thành gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15/1/2025 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, các tổ chức khác sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước các dự án ngành Năng lượng để phục vụ hoạt động của 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời tiếp tục đánh giá hoạt động, nghiên cứu sắp xếp, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm các tổ chức bên trong.

Đối với các doanh nghiệp thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước do Bộ Công thương quản lý ngành, lĩnh vực, tiếp nhận chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 6 tập đoàn, tổng công ty nhà nước bao gồm: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.