Đồng Tháp: Phương án bộ máy cấp tỉnh giảm 23 đầu mối, tinh gọn hệ thống báo chí

Theo phương án, sau khi sắp xếp về mặt hệ thống tổ chức của Đảng và khối chính quyền cấp tỉnh, dự kiến sẽ giảm được 23 đầu mối, trong đó giảm 6 sở.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Ngày 9/12, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị lần thứ 19 xem xét, thảo luận về 2 Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động năm 2024 và dự thảo Chương trình hành động năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 gắn với thực hiện Kết luận số 97-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp Trần Văn Cường đã trình bày Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tờ trình cũng đã đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo đó, hệ thống tổ chức của Đảng, đối với cấp tỉnh, thực hiện theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tiến hành rà soát, nghiên cứu sắp xếp hoặc giải thể các ban chỉ đạo của cấp tỉnh không cần thiết (nhất là đối với các ban chỉ đạo làm tăng thêm biên chế, ngân sách, chức năng nhiệm vụ chồng chéo), chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan chuyên môn phù hợp.

Nghiên cứu, đề xuất phương án hoạt động của các cơ quan báo chí của tỉnh, dự kiến theo 2 phương án. Phương án 1, giữ nguyên hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp (đơn vị tự chủ chi thường xuyên); kết thúc hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (trả biên chế về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), chuyển chức năng, nhiệm vụ về Báo Đồng Tháp.

Giao Báo Đồng Tháp chịu trách nhiệm rà soát, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy tập trung xây dựng Báo Đồng Tháp là cơ quan ngôn luận của tỉnh, tập trung phát triển báo in, báo điện tử và các tạp chí phù hợp để thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần kinh phí.

Phương án 2, hợp nhất Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp với Báo Đồng Tháp thành Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp; đồng thời, kết thúc hoạt động của Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp. Đơn vị mới sẽ thực hiện đồng thời các chức năng của báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp Ngô Thị Ngọc Hạnh phát biểu về phương án sáp nhập cơ quan báo, đài tỉnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp Ngô Thị Ngọc Hạnh phát biểu về phương án sáp nhập cơ quan báo, đài tỉnh. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đối với hệ thống của chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, theo định hướng của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tỉnh cũng đưa phương án tổ chức, sắp xếp lại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành và một số lĩnh vực khác từ Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch.

Theo tình hình thực tế của tỉnh, tiến hành rà soát, nghiên cứu sắp xếp hoặc giải thể các ban chỉ đạo hoặc các đơn vị khác trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không cần thiết (nhất là đối với các ban chỉ đạo hoặc đơn vị làm tăng thêm biên chế, ngân sách, chức năng nhiệm vụ chồng chéo), chuyển chức năng, nhiệm vụ về các cơ quan chuyên môn phù hợp.

Hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thành Ban Quản lý dự án tỉnh.

Kết thúc hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch; Sở Tài chính và Đầu tư phát triển hoặc Sở Kinh tế phát triển.

Kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức không nằm trong danh mục sắp xếp, phải chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng đội ngũ cán bộ (hoàn thành phương án sắp xếp trước ngày 31/12/2024).

Tại hội nghị cũng đã thông tin về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống tổ chức của Đảng cấp huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội và hội quần chúng, rà soát, đề xuất sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội gắn với tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ. Tiếp tục sắp xếp các hội quần chúng cấp tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo tỉnh cơ bản hoàn thành các phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh bảo đảm tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, chậm nhất đến ngày 15/1/2025, để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo phương án đề xuất, sau khi sắp xếp về mặt hệ thống tổ chức của Đảng, đối với cấp tỉnh dự kiến sẽ giảm được 12 đầu mối, cấp huyện dự kiến sẽ giảm 36 đầu mối. Khối chính quyền cấp tỉnh sẽ giảm 11 đầu mối, trong đó có 6 sở.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ảnh hưởng lớn kể cả về mặt tâm lý cũng như bộ máy. Những ngày qua, dư luận chung của xã hội ở tỉnh Đồng Tháp và trong cán bộ đồng tình rất cao. Do đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị cần lan tỏa thêm và tập trung cao độ cho công việc này.

Đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn không phải là sắp xếp cơ học và Đồng Tháp sẽ thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới...

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở dệt chiếu bằng máy của gia đình chị Trần Thanh Diệu.

Hướng đi mới ở làng nghề dệt chiếu Định Yên

Nghề dệt chiếu Định Yên (xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) đã trải qua nhiều đổi thay, có thời điểm rơi vào khó khăn trong sản xuất. Trước nguy cơ mai một nghề truyền thống, địa phương đang tìm hướng kết hợp bảo tồn giá trị văn hóa với phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Mô hình lúa-tôm thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Qui, tỉnh Vĩnh Long.

Sống “thuận thiên” trước biến đổi khí hậu

Gần đây, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở, sụt lún và thời tiết cực đoan ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất và đời sống người dân tỉnh Vĩnh Long. Trước những thách thức đó, nhiều hộ dân đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, thuận theo tự nhiên để xây dựng sinh kế bền vững.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Chợ Cao Lãnh sau ba tháng nghiệm thu vẫn chưa đưa vào hoạt động.

Khẩn trương đưa chợ Cao Lãnh mới vào hoạt động

Chợ Cao Lãnh tọa lạc tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hoàn thành tháng 12/2025 và được nghiệm thu vào tháng 7/2026. Đến nay chợ vẫn chưa được đưa vào hoạt động, dẫn đến tình trạng người dân tự do ra vào sinh hoạt tùy tiện, gây ô nhiễm môi trường, thậm chí vi phạm an ninh trật tự.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.