Bạc Liêu đang làm rõ nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực

Trong năm 2024, cơ quan Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thanh tra tại các địa phương, đơn vị về các lĩnh vực như công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công. Đồng thời, đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra tỉnh thụ lý điều tra 13 vụ, 17 bị can liên quan đến tham nhũng...
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu, nơi xảy ra một số vụ việc sai phạm. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu, nơi xảy ra một số vụ việc sai phạm. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra trong năm 2024; đồng thời đề ra chương trình, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong năm 2025.

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu, nơi xảy ra nhiều sai phạm kéo dài, Cơ quan Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có kết luận thanh tra, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu, nơi xảy ra nhiều sai phạm kéo dài, Cơ quan Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có kết luận thanh tra, chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Theo đó, trong năm 2024, cơ quan Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 62 cuộc thanh tra tại 84 địa phương, đơn vị ở các lĩnh vực như: Công tác quản lý, sử dụng tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;…

Qua đó, ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 29 tỷ đồng và hơn 319.000m2 đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 11 tổ chức và 32 cá nhân. Một số vụ đã được chuyển sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đang điều tra 5 vụ.

Cụ thể, cơ quan Thanh tra tỉnh đã chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra gồm: Vụ sai phạm trong thỏa thuận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Dương Văn Húa ở ấp Phước Thành, xã Phước Long, huyện Phước Long; vụ việc sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình); vụ việc sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, gây thất thoát Nhà nước hàng chục tỷ đồng;

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân tại cuộc họp báo của Ủy ban nhân tỉnh về việc làm rõ một số vụ sai phạm nghiêm trọng tại địa phương gần đây. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân tại cuộc họp báo của Ủy ban nhân tỉnh về việc làm rõ một số vụ sai phạm nghiêm trọng tại địa phương gần đây. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Vụ sai phạm trong thu phí đo đạc, sử dụng tài chính trong công tác giao đất, cho thuê đất xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường và tại các Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh trực thuộc. Đặc biệt, là vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong dự án mua sắm trang thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Bạc Liêu.

Ngoài ra, qua nguồn tin tố giác tội phạm, cơ quan chức năng đã phát hiện và kiến nghị xử lý 3 vụ, gồm: Vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở Y tế; vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra ở thành phố Bạc Liêu; vụ đưa và nhận hối lộ, làm giả tài liệu của tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu...

Đồng chí Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, trả lời câu hỏi của báo chí về một số vụ việc sai phạm lớn tại địa phương, dự luận cán bộ, nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, bức xúc. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Đồng chí Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, trả lời câu hỏi của báo chí về một số vụ việc sai phạm lớn tại địa phương, dự luận cán bộ, nhân dân trong tỉnh rất quan tâm, bức xúc. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2024, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 13 vụ, 17 bị can liên quan đến tham nhũng. Một số vụ đã được chuyển sang cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra 5 vụ, gồm: Vụ việc đưa và nhận hối lộ, làm giả tài liệu của tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh; vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); vụ tham ô tài sản xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Phước Long; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm thương mại Hộ Phòng (thị xã Giá Rai)...

Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, trong năm 2024, không có người đứng đầu và cấp phó nào bị xử lý trách nhiệm liên quan đến tham nhũng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhận định, trong năm 2025, tình hình tham nhũng, tiêu cực sẽ còn diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn phát sinh. Các đối tượng tiếp tục lợi dụng những kẻ hở của chính sách, pháp luật, sự quản lý còn chưa chặt chẽ của các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam bị can Đỗ Mạnh trong vụ án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam bị can Đỗ Mạnh trong vụ án mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Vì vậy, việc quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; quản lý, sử dụng đất; lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, thuế, quản lý thị trường, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công; công tác cán bộ; đầu tư xây dựng cơ bản; lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo; quy hoạch; tư pháp, thanh tra;... là những lĩnh vực, nhóm hành vi dễ xảy ra tham nhũng cần tập trung phòng ngừa, xử lý.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình homestay được đầu tư đồng bộ, hiện đại tại đặc khu Cô Tô.

Sức sống mới ở đặc khu Cô Tô

Nằm ở vị trí tiền tiêu vùng đông bắc tỉnh Quảng Ninh, đặc khu Cô Tô hôm nay đã từng bước vươn mình đổi thay mạnh mẽ. Với sự chủ động, quyết liệt của hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của quân và dân...

Các em thiếu nhi tại không gian triển lãm tài liệu.

Thiếu nhi cùng đọc, giới thiệu sách ở Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Từ ngày 14-16/12, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật; hoạt động đọc sách; hội thi Giới thiệu sách “Nhớ ơn Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; hoạt động thực hành từ sách và STEM khoa học vui với chủ đề “Thư viện-Hành trình kết nối du lịch xanh”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (bìa trái) nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Đồng Tháp: Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 16/12 (nhằm 27/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh), tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khánh thành công trình “Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc” và lễ giỗ lần thứ 96 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Công an làm việc với T đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Thông tin cá sấu xuất hiện trên kênh Xáng Nàng Mau là sai sự thật

Ngày 15/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã mời làm việc đối với C.T (19 tuổi, ngụ xã Phú Hữu) để làm rõ hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan việc cá sấu xuất hiện trên kênh Xáng Nàng Mau, thuộc địa bàn xã Phú Hữu.

Điểm tham quan vườn quýt hồng Bá Chuốt ngày đầu mở cửa phục vụ khách.

Quýt hồng vào mùa đẹp nhất năm, mở cửa đón khách

Các vườn quýt hồng Lai Vung ở Đồng Tháp đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm, bắt đầu mở cửa đón du khách đến tham quan, chụp ảnh. Cùng với đó, sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương và nhà vườn, du lịch vườn quýt hồng đang dần trở thành điểm nhấn đặc trưng của địa phương.

Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Lắk trao đổi về các chương trình canh tác lúa giảm phát thải tại Trại lúa giống Hòa Xuân. (Ảnh MINH ANH)

Triển vọng mới cho gạo phát thải thấp

Sau hơn hai năm triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án), hệ thống chính sách dần hoàn thiện đã mở đường cho những thay đổi rõ nét trên đồng ruộng.

Mùa hoa súng nở rộ.

[Ảnh] Mênh mang miền Tây mùa nước nổi

Từ bao đời nay, mùa nước nổi là điều thân thuộc với người dân miền Tây Nam Bộ. Nước về không chỉ mang phù sa, rửa mặn cho những cánh đồng mà còn mang theo nhiều món quà mà thiên nhiên hào phóng ban tặng.

Quang cảnh Đại hội.

Đại Hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ I

Ngày 13/12, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết-Nhân ái-Sáng tạo-Hội nhập-Phát triển”. Đại hội có 299 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 665.489 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố tham dự.