Bình Thuận nỗ lực đưa nước sạch đến đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sinh sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa nên thường thiếu nguồn nước sạch. Chính vì vậy, tỉnh Bình Thuận đang tập trung xây dựng nhà máy cung cấp nước sinh hoạt để người dân có điều kiện thuận lợi tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhân viên Nhà máy nước La Dạ lắp đường ống dẫn nước sạch cho người dân.
Nhân viên Nhà máy nước La Dạ lắp đường ống dẫn nước sạch cho người dân.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu hơn 99% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và hơn 75% hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Đồng thời, theo Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, đến năm 2030 phấn đấu 80% hộ dân sử dụng nước sạch, đến năm 2045 phấn đấu đạt 100% hộ dân.

Từng bước chủ động nguồn nước

Với hơn 70% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, xã La Dạ (huyện Hàm Thuận Bắc) có địa hình đồi núi ngoằn ngoèo, người dân sinh sống thưa thớt, không tập trung. Các nhà dân chủ yếu nằm dọc theo tỉnh lộ, quốc lộ, kéo dài gần 20 cây số mà không tập trung thành khu dân cư nên khó khăn trong đầu tư hệ thống nước sinh hoạt.

Nhiều năm qua, nguồn nước của người dân phải phụ thuộc phần lớn vào thiên nhiên như đào giếng khoan; lấy nước từ suối, khe... Đến năm 2023, điều này đã chấm dứt, xã La Dạ đã có nhà máy cấp nước. Trong tháng 3 và 4, các giếng khoan tại thôn 3 (xã La Dạ) cạn trơ nước, cho nên công nhân Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận đã và đang tích cực đào đường ống để đấu nối vào nhà dân. Những nhà đã có nước, người dân phấn khởi lấy nước để tích trữ trong bồn chứa do lo sợ thiếu nước. Ai nấy đều phấn khích khi có nước sạch.

Vậy là từ nay người dân đã có nước sạch để nấu ăn, uống,... không còn phải lo lắng bệnh tật từ nguồn nước không sạch. Trước đây, người dân chỉ sử dụng giếng khoan đào sâu hơn 20m, nhưng mùa khô, nguồn nước từ giếng cũng không có. Hầu hết người dân phải vào rừng để lấy nước từ khe, suối. Việc có sẵn nước sạch còn giúp người dân có thêm thời gian sản xuất, lao động tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Ông Ka Văn Biển (dân tộc Cơ Ho, xã La Dạ)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Dạ Xim Miền cho biết: Trước kia, toàn bộ xã không có nước sạch; người dân phải đi sâu vào rừng hơn 1 km mới lấy được nước sử dụng. Bắt đầu từ năm 2000, xã có nhiều dự án nhà nước, phi chính phủ, từ thiện,... đầu tư đào giếng khoan, nhưng mùa khô cũng cạn nước.

Đường ống nước sạch đã có nhưng chỉ có một bên đường. Nếu được, Nhà nước lắp sớm bên đường còn lại để thuận tiện cho người dân. Có thể thấy, có nước sinh hoạt đã góp phần nâng cao đời sống người dân.

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, hệ thống nước La Dạ với tổng mức đầu tư hơn 26 tỷ đồng gồm các nguồn vốn theo Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh Bình Thuận, từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách tỉnh, vốn xổ số kiến thiết. Hệ thống nước La Dạ có công suất thiết kế 1.200 m3/ngày-đêm, dài hơn 21 km và lắp đặt thủy kế cho 382 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Hệ thống nước Măng Tố (huyện Tánh Linh) có công suất 1.500 m3/ngày-đêm, cấp nước cho xã Măng Tố và một phần xã Bắc Ruộng với hơn 2.200 hộ, trong đó có 249 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện, hệ thống nước Măng Tố tiếp tục được nâng cấp lên 3.000 m3/ngày-đêm dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, cung cấp nước tại các xã Bắc Ruộng, Măng Tố, Nghị Đức và Đức Phú.

Nhiều nguồn lực hỗ trợ

Ông Đặng Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc cho biết: Trên địa bàn huyện có 10 công trình cấp nước tập trung; trong đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sử dụng nước Nhà máy nước Đông Tiến, Đông Giang và La Dạ. Hệ thống nước xã La Dạ cung cấp nước chủ yếu cho xã La Dạ với khoảng 460 hộ dân và một phần thôn Đaguiry (xã Đa Mi) với khoảng 118 hộ dân; đồng thời, bổ sung nguồn nước xã Đông Giang.

Bên cạnh đó, Nhà máy nước Đông Giang công suất thiết kế 600 m3/ngày-đêm, với chiều dài tuyến ống là 16.340m, cung cấp nước cho khoảng 699 hộ dân xã Đông Giang. Nhà máy nước Đông Tiến công suất thiết kế 370 m3/ngày-đêm, với chiều dài tuyến ống là 8.900m, cung cấp nước cho khoảng 302 hộ dân xã Đông Tiến. Ngoài ra, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023, huyện đã có 58 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với hình thức mua bồn chứa nước.

Chương trình xã hội hóa đầu tư vào công trình cấp nước sạch vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có doanh nghiệp tư nhân đầu tư. Ông Đặng Thanh Phúc thông tin: Hiện nay, từ nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của Nhà nước, huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai dự án hệ thống nước sạch tại huyện với công suất 10.000 m3/ngày-đêm, cung cấp nước cho đồng bào dân tộc thiểu số và người dân tại xã Thuận Hòa, với tổng kinh phí hơn 162 tỷ đồng bằng vốn (ODA) hỗ trợ của Chính phủ nước Cộng hòa Italia. Trong những năm gần đây, lượng mưa suy giảm, nắng nóng kéo dài dẫn đến lượng dòng chảy trên các sông, suối tự nhiên giảm, gây thiếu hụt nguồn nước thô tại các công trình cấp nước tập trung.

Ông Trần Văn Liêm, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cho biết: Để bảo đảm cấp nước cho xã Đồng Kho, xã Huy Khiêm (huyện Tánh Linh) đã có dự án Nhà máy nước Tà Pao do Công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D đang đầu tư. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 417 ngày 1/2/2024 về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nước sạch. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý cho chủ trương đầu tư các danh mục Nâng cấp mở rộng hệ thống nước La Dạ và Đông Giang (huyện Hàm Thuận Bắc).

Bên cạnh đó, dự án cấp nước tại huyện Tánh Linh sẽ triển khai từ năm 2024 đến 2027 gồm: Nâng cấp hệ thống nước Đức Bình và mở rộng tuyến ống cấp nước Đức Bình-Đức Thuận-Lạc Tánh; trạm bơm tăng áp, mở rộng tuyến ống cấp nước thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết và tuyến ống cấp nước xã Gia Huynh; mở rộng tuyến ống cấp nước, trạm bơm tăng áp xã Gia An và mở rộng tuyến ống cấp nước các xã Bắc Ruộng, Nghị Đức và Đức Phú. Hiện nay, trung tâm đang tiến hành khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Năm 2024, tỉnh đã đồng ý cho chủ trương đầu tư 17 danh mục cấp nước; trong đó, trung tâm làm chủ đầu tư 15 danh mục khi dự án được duyệt, sẽ bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2024 đến 2027; huyện Bắc Bình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nước Phan Hòa; huyện Tuy Phong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo hệ thống nước sinh hoạt trên địa bàn.

Để bảo đảm nguồn nước cần phải huy động, lồng ghép các nguồn vốn trung ương, vốn tài trợ, vốn vay của tổ chức quốc tế,... tiếp tục đầu tư, nâng cấp, mở rộng các công trình cấp nước nông thôn bền vững. Các dự án có công suất từ 5.000-15.000 m3/ngày-đêm nằm kế cận các công trình thủy lợi có quy mô lớn hoặc sông lớn như: hồ Sông Lũy, hồ Sông Quao, hồ Suối Đá, hồ Tân Lập, sông Dinh 3, sông La Ngà... bảo đảm nguồn nước thô ổn định trong mùa khô hạn cho các nhà máy nước vận hành thường xuyên.

Nhà nước xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm thu hút, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào công trình cấp nước sạch nông thôn; chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn lắp đặt thủy kế.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Những kỳ vọng của người dân về một đô thị tương lai.

Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Những kỳ vọng của người dân về một đô thị tương lai

Chiều 29/6, tại Bảo tàng Hà Nội, hàng nghìn người dân đã có mặt để tham quan không gian công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là lần đầu tiên "bức tranh" phát triển dài hạn của Thủ đô được giới thiệu tới công chúng thông qua hệ thống sa bàn quy mô lớn cùng nhiều công nghệ trình chiếu, mô phỏng sinh động.

Đại diện đoàn đại biểu Hành trình trao quà tặng các gia đình chính sách tại Quảng Ngãi.

Hơn 3,5 tỷ đồng tri ân người có công và hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn

Được khởi xướng từ năm 2019, "Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin" đã trở thành hoạt động an sinh xã hội thường niên, giàu bản sắc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Sau 7 lần tổ chức, Hành trình đã đi qua nhiều vùng đất giàu truyền thống lịch sử trên cả nước, trao hàng nghìn suất quà, hàng chục nhà tình nghĩa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Ngày 29/6, Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh. Dự lễ có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, cùng hơn 500 học sinh, đoàn viên, lực lượng dân phòng và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tin nổi bật ngày 28/6: Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam; Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Tin nổi bật ngày 28/6: Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam; Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam; Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 1; Sạt lở lớn tại Italy, hơn 100 du khách mắc kẹt... là một số tin tức nổi bật ngày 28/6.

Công an Thanh Hóa trao quà, chia sẻ khó khăn với gia đình đồng đội.

Thanh Hóa chia khó với đồng đội, vun đắp tổ ấm gia đình

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Đoàn công tác của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Vinh, cán bộ Tổ An ninh Công an xã Thiệu Hóa.

Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đồng Tháp.

Công an Đồng Tháp lan tỏa yêu thương đến trẻ hoàn cảnh khó khăn

Trong Tháng hành động vì trẻ em, nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động tặng quà, nhận đỡ đầu trẻ em và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai tại nhiều địa phương, góp phần chăm lo đời sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”.

Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Hội Phụ nữ Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 3 Hải quân tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên khó khăn và triển khai mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Hoạt động góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết trong đơn vị.

Gia đình – điểm tựa của người lính biển

Gia đình – điểm tựa của người lính biển

Sau mỗi chuyến hải trình của người lính hải quân là một hành trình lặng lẽ nơi hậu phương. Ở đó có những người vợ quen đếm thời gian bằng chuyến tàu, những người mẹ nhiều năm ngóng con trở về và những đứa trẻ lớn lên trong nỗi nhớ cha. Chính những mái ấm bình dị ấy là điểm tựa để người lính vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công.

Tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến biên giới - Cuộc chiến không ngừng nghỉ

Đấu tranh phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chung của các lực lượng vũ trang và cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách được giao nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới và ven biển.