Bình Dương tổ chức lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Ngày 27/11, tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ giỗ lần thứ 95 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự ngày giỗ có đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ giỗ; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử và đông đảo người dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sinh năm 1862 tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cụ mất năm 1929 tại làng Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu dự lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu dự lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là một sĩ phu yêu nước có nhân cách sống cao đẹp, một tấm gương sáng ngời về lòng nhiệt tình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; năm Tân Sửu (1901), cụ đỗ Phó bảng.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương dâng hương giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Thi cử và đỗ đạt trong bối cảnh nước mất nhà tan dưới ách thống trị của chế độ thực dân, chứng kiến và thấu hiểu nỗi khốn khổ, bị áp bức của dân tộc, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã rời khỏi chốn quan trường đi khắp miền nam để truyền bá tư tưởng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, lòng yêu quý đồng bào.

Trong hành trình về phương nam, cuối năm 1923 đến cuối năm 1926, cụ Nguyễn Sinh Sắc đến Thủ Dầu Một lưu trú tại chùa Hội Khánh tham gia thành lập và lãnh đạo Hội Danh dự yêu nước.

Tại đây, Cụ dạy chữ Nho, thỉnh thoảng giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa. Với nghề xem mạch, bốc thuốc, cụ Nguyễn Sinh Sắc đến nhiều nơi trị bệnh cho dân và liên hệ mật thiết với những nhà sư, thầy thuốc yêu nước.

Các đại biểu dâng hương tại lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Các đại biểu dâng hương tại lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trong quá trình hoạt động, từ năm 1923 đến 1926, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã để lại cho nhân dân địa phương nhiều ấn tượng tốt đẹp và góp phần lan tỏa chủ nghĩa yêu nước đến với người dân.

Thủ Dầu Một-Bình Dương là địa phương được cụ Phó bảng lưu lại sinh sống và hoạt động với thời gian lâu nhất và liên tục nhất (3 năm).

Đây cũng là địa phương duy nhất của Nam Bộ và cả nước được cụ Phó bảng chính thức tham gia sáng lập một tổ chức hội dân chúng yêu nước hoạt động nửa công khai nửa bí mật, đó là Hội Danh dự yêu nước.

Tại Thủ Dầu Một-Bình Dương, hoạt động và di sản của cụ Nguyễn Sinh Sắc có ý nghĩa to lớn; với sự uyên thâm về về Nho học và Phật pháp, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã tổ chức các hoạt động dạy học, giảng giải kinh Phật gắn với việc bồi dưỡng, giáo dục nhân cách, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần dân tộc trong các tầng lớp nhân dân...

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan khu vực tái hiện hình ảnh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bốc thuốc cứu người.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham quan khu vực tái hiện hình ảnh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bốc thuốc cứu người.

Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã diễn ra với các nghi thức cúng chính kỵ, gồm: Lễ dâng vật phẩm, lễ dâng hương lên bàn thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các đại biểu đã thắp nén tâm hương bày tỏ tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao, đạo đức, nhân cách cao cả của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương đất nước.

Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Phát biểu ý kiến tại lễ giỗ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, noi theo gương yêu nước, thương dân của cụ Phó bảng, quyết tâm thực hiện kỳ được ước mong thiêng liêng của cụ và của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm cho nước ta được độc lập, dân ta được tự do, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Dương không tiếc máu xương, vai kề vai cùng cả nước, đã đánh đuổi xâm lược, góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Gần 50 năm qua, trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tỉnh Bình Dương đã giành được nhiều thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2024, tuy tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới.

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo tỉnh đã sớm dự báo và quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 95 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng tri ân công lao cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - người đã có công dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh; cụ cũng đã dùng trí lực, nhân cách văn hóa gây dựng phong trào yêu nước tại địa phương, góp công vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, thắm đượm nghĩa tình, người dân quê hương Bình Dương cũng như nhiều địa phương trong cả nước cùng tưởng niệm anh linh cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc với lòng biết ân vô hạn, nguyện một lòng son sắc thủy chung phấn đấu ra sức bảo vệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã tổ chức Triển lãm ảnh tư liệu với chuyên đề “Cuộc đời và sự nghiệp cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc”; giới thiệu sách về cụ Phó bảng, về lịch sử vùng đất và con người Bình Dương… nhằm giáo dục truyền thống yêu nước “uống nước nhớ nguồn” và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc; đồng thời thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân Bình Dương đối với cụ Nguyễn Sinh Sắc- người đã có công truyền bá tư tưởng yêu nước cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Bình Dương nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.