Bình Dương khởi công đường Vành đai 4 và khánh thành 3 tuyến đường giao thông trọng điểm

Chiều 18/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phối hợp Tổng công ty Becamex IDC và Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Lễ khởi công dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Bình Dương, và khánh thành các tuyến đường ĐT.743, ĐT.746, ĐT.747B. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công và khánh thành các dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công và khánh thành các dự án.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ …

Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 200km đi qua các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến vành đai cao tốc đô thị quan trọng, giữ vai trò then chốt trong việc kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, công nghiệp, đô thị và logistics.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương (từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn) có tổng chiều dài 47,8km, quy mô 8 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) có tổng mức đầu tư 11.743 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư giai đoạn 1 gồm 4 làn xe và có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 100km/giờ. Nhà đầu tư là liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp-CTCP (Becamex IDC), Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC) và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

kc2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Việc triển khai Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa lịch sử, mang tầm chiến lược quốc gia.

Đây là tuyến vành đai ngoài cùng nhằm kết nối các địa phương. Tuyến đường vừa giải quyết tình trạng quá tải giao thông, vừa định hình không gian phát triển mới cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, tạo động lực lan tỏa kinh tế cho toàn vùng và cả nước.

Tại lễ khởi công đường Vành đai 4, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khánh thành 3 tuyến đường ĐT 743, ĐT 746 và ĐT 747B đã được đầu tư hoàn chỉnh. Đây là những tuyến đường huyết mạch, có tính kết nối vùng và liên vùng với tổng vốn đầu tư cả 3 tuyến gần 2.400 tỷ đồng.

kc4.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nghe giới thiệu đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung và trao Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển khu công nghiệp THADICO Bình Dương làm chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định, đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng, động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững.

Thực tiễn đã chứng minh, kết cấu hạ tầng chiến lược phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhất là hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, giáo dục; thúc đẩy kinh tế-xã hội, và góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất.

kc1.jpg
Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương sẽ kết nối vùng và liên vùng thuận lợi.

Thời gian qua, phát triển hạ tầng của cả nước, trong đó có tỉnh Bình Dương đạt kết quả đột phá và rất tự hào, với nhiều kinh nghiệm quý giá, bài học tốt, mô hình hay, đã khẳng định sự đúng hướng, hiệu quả và khắc phục được những hạn chế, bất cập trong giai đoạn trước, đồng thời là cơ sở để triển khai tốt hơn và tiết kiệm hơn trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng, tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là tuyến vành đai cao tốc đô thị quan trọng, giữ vai trò then chốt trong việc kết nối vùng, tạo động lực phát triển kinh tế, công nghiệp, đô thị và logistics; việc hoàn thành tuyến đường này sẽ hình thành vành đai công nghiệp-dịch vụ liên kết hiệu quả giữa các địa phương; đồng thời đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư sau khi Quốc hội thông qua để sớm khởi công vào năm 2026.

kc5.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chứng kiến ký kết thoả thuận tài trợ tín dụng cho dự án.

Đánh giá cao tuyến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Bình Dương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực triển khai các công việc từ thiết kế, đấu thầu, giải phóng mặt bằng đến thu xếp vốn, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho rằng việc khởi công đúng tiến độ hôm nay là minh chứng cho chủ trương phân cấp, giao địa phương làm cơ quan chủ quản là hợp lý, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương sự nỗ lực của chính quyền tỉnh Bình Dương và đánh giá cao sự đồng hành của các nhà đầu tư chiến lược như Becamex IDC, Tập đoàn Đèo Cả, Trường Hải, đặc biệt là dự án khu công nghiệp cơ khí 800 ha của Trường Hải - nền tảng phát triển công nghiệp chế tạo và công nghiệp đường sắt Việt Nam.

Để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn với mục tiêu hoàn thành dự án vào năm 2027, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương, bộ, ngành cần bám sát thực tiễn, bám sát dự án, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện dự án, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.