Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh

Ngày 17/5, tại Bình Dương đã diễn ra Lễ động thổ Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2. Dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương và doanh nghiệp nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh trên phạm vi cả nước.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Lễ động thổ Khu công nghiệp Cây Trường và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC phối hợp tổ chức.

Dự lễ động thổ còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện tỉnh Tây Ninh, đại diện tỉnh Bình Phước, đại diện các cơ quan ngoại giao và quốc tế…

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại lễ động thổ.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu ý kiến tại lễ động thổ.

Khu công nghiệp Cây Trường được quy hoạch trên diện tích 700ha tại huyện Bàu Bàng có tổng vốn đầu tư hơn 5.459 tỷ đồng.

Đây là khu công nghiệp đa ngành ứng dụng công nghệ tiên tiến được định hướng trở thành khu công nghiệp sinh thái đầu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế hướng đến 4 giải pháp đột phá, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường, gồm: Sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, giảm thiểu chất thải và phát thải carbon, xây dựng cộng sinh công nghiệp và bảo đảm phát triển bền vững.

Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 được bổ sung 380ha quỹ đất sạch liền kề khu công nghiệp hiện hữu nhằm mang đến hạ tầng đồng bộ và hiện đại, sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư sản xuất công nghiệp quy mô lớn đầu tư vào Bình Dương.

Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng giai đoạn 2 sẽ trở thành biểu tượng cho khu công nghiệp thông minh, sinh thái, tích hợp công nghệ số và năng lượng tái tạo.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương cho lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Tổng công ty Becamex IDC.

Về hạ tầng kỹ thuật, thuộc khu công nghiệp thế hệ mới, cả 2 khu công nghiệp được động thổ xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp các giải pháp công nghệ số như hệ thống giám sát thông minh, IoT và quản lý vận hành tự động, bảo đảm nguồn năng lượng sạch và ổn định.

Cả 2 khu công nghiệp này được quy hoạch gần các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, hình thành một quần thể liên kết công nghiệp-năng lượng hoàn chỉnh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Toàn cảnh lễ động thổ 2 khu công nghiệp.

Toàn cảnh lễ động thổ 2 khu công nghiệp.

Đặc biệt, nhằm phục vụ cho 2 khu công nghiệp này, chủ đầu tư là Tổng công ty Becamex IDC chú trọng phát triển hạ tầng xã hội, bao gồm khu đô thị, nhà ở cho chuyên gia và công nhân, cùng các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm cung ứng đầy đủ lao động và tạo môi trường sống tiện nghi cho người lao động tại khu công nghiệp.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, hiện nay tỉnh Bình Dương có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích đất gần 13.000ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt cao nhất cả nước với trên 94%, hứa hẹn sẽ tiếp tục là nền tảng vững chắc cho những thành tựu bền vững về kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, phát triển con người của địa phương trong những năm tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến tại lễ động thổ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến tại lễ động thổ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng, đứng trước những yêu cầu mới ngày càng khắt khe của thị trường, để tìm kiếm động lực vượt qua được bẫy thu nhập trung bình, Bình Dương đã và đang tái định hình mô hình phát triển bằng các định hướng lớn như chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp, từ Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ sang Công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ thông minh, bao gồm việc nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu, xây mới các khu công nghiệp xanh, sinh thái, thông minh với khả năng cung cấp nền tảng công nghệ 4.0 như: IoT, Big Data…

Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Phạm Ngọc Thuận phát biểu chia sẻ về 2 khu công nghiệp được động thổ.

Tổng Giám đốc Tổng công ty Becamex IDC Phạm Ngọc Thuận phát biểu chia sẻ về 2 khu công nghiệp được động thổ.

Chính vì vậy, việc động thổ 2 khu công nghiệp là những bước đi để Bình Dương bước lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu nhằm xây dựng một hệ sinh thái mới, bổ sung cho hệ sinh thái hiện hữu, đáp ứng cao nhất nhu cầu của các nhà đầu tư, người lao động trong nước và quốc tế trong giai đoạn hội nhập toàn diện, ngày càng sâu rộng.

Trao Chứng nhận công trình xanh cho Tổng công ty Becamex IDC và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.

Trao Chứng nhận công trình xanh cho Tổng công ty Becamex IDC và Công ty Liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.

Phát biểu ý kiến tại lễ động thổ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao sự sáng tạo của tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC trong việc tiên phong áp dụng mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, tích hợp công nghệ số và ưu tiên các ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đây là một mô hình kiểu mẫu, là minh chứng sống động cho tầm nhìn tiên phong của Bình Dương và Tổng công ty Becamex IDC trong việc chuyển đổi mô hình phát triển từ công nghiệp truyền thống sang các khu công nghiệp sinh thái, thông minh và bền vững.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn định hướng phát triển bền vững, kinh tế xanh, và chuyển đổi số là những trụ cột chiến lược để đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ trong thời kỳ mới. Các dự án khu công nghiệp được khởi công tại Bình Dương hôm nay là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của địa phương với các định hướng này.

Đồng chí mong muốn, các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục học hỏi mô hình phát triển tiên phong của Bình Dương, đặc biệt là cách làm của Tổng công ty Becamex IDC kết hợp giữa phát triển công nghiệp, đô thị thông minh, và bảo vệ môi trường để tạo ra giá trị bền vững.

Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách, pháp lý và hỗ trợ đầu tư để các địa phương như Bình Dương và các doanh nghiệp phát huy tối đa tiềm năng, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính mong muốn Tổng công ty Becamex IDC tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu, mở rộng hợp tác quốc tế, và nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh trên phạm vi cả nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Bình Dương.

Khu công nghệ này với quy mô 15,47ha sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ thông tin Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.