Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia

Tối 25/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia (phụ trách địa bàn 6 tỉnh: Preah Sihanouk, Kampot, Kep, Koh Kong, Kampong Speu và Takeo) đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).
Các đại biểu và khách mời làm lễ chào cờ.
Các đại biểu và khách mời làm lễ chào cờ.

Tham dự sự kiện, có đại diện chính quyền các tỉnh trong khu vực lãnh sự, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, đại diện bà con người gốc Việt Nam, các doanh nghiệp, cùng nhiều bạn bè Campuchia và Việt Nam có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Lại Xuân Chiến nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk Lại Xuân Chiến. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

“78 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thành tựu to lớn, luôn kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế. Hiện nay, Việt Nam là điểm đến được các nhà đầu tư và khách du lịch từ nhiều quốc gia quan tâm mạnh mẽ”, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh.

Về quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, ông Lại Xuân Chiến cho rằng, thời gian qua, hai nước vẫn thường xuyên duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII và việc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ to lớn của cử tri cả nước, đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam tại khu vực tây nam đất nước Chùa Tháp bày tỏ tin tưởng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, Chính phủ khóa VII do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội theo cương lĩnh chính trị của CPP cùng những chương trình ưu tiên, đem lại cuộc sống ấm no cho người dân, đưa đất nước Campuchia phát triển phồn vinh, với vai trò và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun phát biểu chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Trong lời đáp, thay mặt chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun nhiệt liệt chúc mừng và gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam lời chúc sức khỏe và thành công nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh.

“Trải qua 78 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, mang lại sự tiến bộ, thịnh vượng và cuộc sống khá giả cho người dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực, nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế”, người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh Preah Sihanouk nhấn mạnh.

Ông Kuoch Chamroeun bày tỏ vui mừng và tự hào về truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Theo đó, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” đã mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam.

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk Kouch Chamroeun tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Về thành công của cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk khẳng định, kết quả này cho thấy nhân dân Campuchia ủng hộ sự lãnh đạo đúng đắn của CPP, ủng hộ Samdech Techo Hun Sen và ủng hộ Thủ tướng Hun Manet, người kế tục sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII cũng thể hiện khát vọng của nhân dân là bầu cử để bảo đảm gìn giữ hòa bình, tiếp tục thúc đẩy phát triển đất nước và nâng cao đời sống ngày một tốt hơn.

Những ngày này, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, gồm Đại sứ quán ở Thủ đô Phnom Penh, hai Tổng Lãnh sự quán ở tỉnh Preah Sihanouk và Battambang (phụ trách địa bàn 7 tỉnh: Battambang, Pursat, Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Pailin và Preah Vihear) vinh dự tiếp đón nhiều đoàn khách Trung ương và địa phương của nước bạn đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.