Bình Định tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6), trên địa bàn tỉnh Bình Định đã diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa nhằm thúc đẩy cộng đồng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, hướng tới lối sống xanh, sạch hơn.

Hàng trăm học sinh, sinh viên, tình nguyện viên nhặt rác làm sạch bãi biển.
Hàng trăm học sinh, sinh viên, tình nguyện viên nhặt rác làm sạch bãi biển.

Sáng sớm 5/6, tại bãi biển Quy Hòa (phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), hàng trăm học sinh, sinh viên, tình nguyện viên đã cùng chung tay thực hiện chương trình “Làm sạch bãi biển Quy Hòa”. Chương trình do Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa, Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định, Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Quy Nhơn) thực hiện.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động “Change for Green Binh Dinh - Thay đổi vì một Bình Định Xanh!” của nhóm “Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững” thuộc Viện nghiên cứu khoa học và giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm ICISE. Tham gia chương trình, các tình nguyện viên đã cùng chung tay dọn rác tại bãi biển Quy Hòa; trao đổi sách và đồ chơi cũ; làm đồ thủ công từ phế liệu; giao lưu, thực hành tiếng Anh giữa các bạn nhỏ và những người nước ngoài đang sống, làm việc tại thành phố Quy Nhơn.

Kết thúc chương trình, các bạn tình nguyên viên đã thu gom được hàng trăm kg rác thải trên bãi biển Quy Hòa, góp phần làm cho bãi biển xanh, sạch, đẹp, qua đó, thúc đẩy cộng đồng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với các em nhỏ.

Cũng trong ngày 5/6, tại bãi biển phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) tổ chức Lễ ra quân thực hiện các phong trào “Bảo vệ đa dạng sinh học”, “Nói không với rác thải nhựa” và phân loại rác tại nguồn.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động chống rác thải nhựa và tích cực phân loại rác tại nguồn, tăng cường tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học; thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái; cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần...

Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức đã thả hơn 10.000 con tôm, cá giống bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại cửa biển Tam Quan; các tình nguyện viên ra quân dọn vệ sinh khu vực bãi biển Tam Quan Nam và Tam Quan Bắc.

Bình Định tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng ngày Môi trường thế giới -0
 Học sinh và người dân tham gia làm sạch bãi biển.

* Cũng trong ngày 5/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định phối hợp UBND huyện Phù Cát tổ chức lễ phát động ra quân dọn vệ sinh bãi biển tại thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát), hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay hành động - vì trái đất xanh”.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể và mỗi người dân thể hiện trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường bằng những hành động cụ thể. Mỗi người dân phải hình thành thói quen sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong sinh hoạt hằng ngày để giảm thiểu phát thải; hạn chế đồ nhựa sử dụng một lần; phân loại, thu gom chất thải tại nguồn; tích cực trồng cây xanh và tham gia các phong trào Ngày Chủ nhật xanh.

Sau lễ phát động, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh và người dân trên địa bàn ra đã quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải khu vực bãi biển Trung Lương (thị trấn Cát Tiến).

Trước đó, trong ngày 4/6, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cũng đã phối hợp Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Trường PTTH Lê Quy Đôn tổ chức Ngày hội Trao chất thải nguy hại - Nhận quà Ocop. Tham gia ngày hội, các tổ chức, cá nhân có thể đổi các chất thải nguy hại (pin, acquy, bóng đèn huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân, thiết bị điện tử hỏng, chai thuốc diệt côn trùng...) để lấy các phần quà là các sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Định và một số sản phẩm thân thiện với môi trường.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.