Bình Định hưởng ứng Chương trình hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ lần thứ XII

Chiều 12/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định tổ chức khai mạc Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng đất Võ” và tôn vinh các gia đình, cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện tiêu biểu. Đây là hoạt động hưởng ứng Chương trình hiến máu xuyên Việt - Hành trình Đỏ lần thứ XII năm 2024.
Khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hiến máu nhân đạo tại Bình Định.
Khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động hiến máu nhân đạo tại Bình Định.

Trong 10 lần tổ chức “Hành trình Đỏ - Giọt hồng đất Võ - Kết nối dòng máu Việt”, từ năm 2013 đến năm 2023, tỉnh Bình Định luôn vượt chỉ tiêu do Trung ương đề ra, thu về trên 15.500 đơn vị máu, góp phần đáng kể vào tổng lượng máu điều trị người bệnh của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và của tỉnh trong thời điểm khan hiếm máu.

Từ khi nhận được chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Hành trình Đỏ tại tỉnh với chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 1.500 đơn vị máu.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định Hà Văn Cát nhấn mạnh, nhiều năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn ngày càng phát triển và đạt kết quả đáng khích lệ. Xuyên suốt hành trình đó, nhiều cá nhân đã tham gia hiến máu với số lượng từ 20-50 lần, thậm chí có trường hợp gia đình cùng nhau tham gia hiến máu trên 70 lần.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định Hà Văn Cát phát biểu tại buổi lễ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định Hà Văn Cát phát biểu tại buổi lễ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đặt mục tiêu cho Chương trình Hành trình Đỏ tỉnh Bình Định lần này là đạt trên 1.500 đơn vị máu. Trong đó, huyện Vĩnh Thạnh thu được 319 đơn vị máu, huyện Hoài Ân thu được 374 đơn vị máu, huyện Phù Mỹ thu được 435 đơn vị máu và thành phố Quy Nhơn thu được 400 đơn vị máu.

Để đạt được chỉ tiêu trên, tỉnh kêu gọi các tập thể, cá nhân, nhà lãnh đạo, nhà quản lý, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân hãy đóng góp một phần công sức của mình cho phong trào để cứu sống người bệnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình, Phó Viện trưởng Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức Hành trình Đỏ lần thứ XII năm 2024 chia sẻ, Hành trình Đỏ nói chung và Hành trình Đỏ tỉnh Bình Định nói riêng đã nhuộm thắm sắc đỏ của lòng nhân ái, tình yêu thương đến mọi miền đất nước. Chương trình đã mang lại nhiều thành tựu, dấu ấn, giá trị sâu sắc cho phong trào hiến máu tình nguyện.

Những năm qua, tỉnh đã kịp thời tôn vinh các tập thể, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện, góp phần lan truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần thiện nguyện, hiến máu cứu người. Đây là minh chứng sinh động trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Thương người như thể thương thân”...

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, năm 2023, cả nước đã tiếp nhận hơn 1,55 triệu đơn vị máu, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu tình nguyện đạt gần 1,6%. Lượng máu tiếp nhận cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh trên cả nước.

Trao Bằng khen cho các gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện trên 30 lần.

Trao Bằng khen cho các gia đình có thành tích hiến máu tình nguyện trên 30 lần.

Chương trình Hành trình Đỏ được Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Công ty Cổ phần VTVcorp đề xuất ý tưởng tổ chức lần đầu năm 2013 dựa trên tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè. Chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ban ngành Trung ương. Đến nay, sau 11 năm triển khai, đã có 58 tỉnh/thành phố tham gia.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen, phù hiệu của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho 5 gia đình và 3 cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện trên 30 lần; tặng Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định cho 27 gia đình và 37 cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Nổi trống khai hội du lịch biển Hải Tiến 2026.

Hải Tiến-Khát vọng vươn xa

Tối 30/4, tại Quảng trường biển, xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa tưng bừng khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 có chủ đề “Hải Tiến - Khát vọng vươn xa”.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.