Biểu dương các gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội

Nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 30/6, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2022; khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. 

Trao thưởng cho các Gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2022.
Trao thưởng cho các Gia đình tiêu biểu ngành Y tế Hà Nội năm 2022.

Tại Hội nghị, 175 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình trong toàn ngành; 228 học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế được biểu dương khen thưởng.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm: ngành y là ngành lao động đặc thù vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành y dành phần lớn thời gian của mình tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế xã, phường, thường xuyên phải tiếp xúc với các nguy cơ, bệnh truyền nhiễm, áp lực từ phía người bệnh và gia đình bệnh nhân. Điều đó đã ảnh hưởng lớn tới đời sống hằng ngày của cán bộ, công nhân, viên chức, đặc biệt là việc nuôi dạy và chăm sóc con, xây dựng hạnh phúc gia đình. Đặc biệt, trong thời gian chống dịch Covid-19 vừa qua, nhiều cán bộ nhân viên y tế đã phải ứng trực 24/24 giờ, tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, xử lý ổ dịch… không có ngày nghỉ.

Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sau 1 ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trở về mái nhà của mình, mỗi cán bộ, công nhân, viện chức, lao động ngành y tế lại phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình, người thân. Vì thế, có thể nói, gia đình thực sự là điểm tựa, là động lực để cán bộ ngành Y tế hồi phục sức khỏe, yên tâm công tác, xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Đáng mừng, hầu hết các gia đình cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế Thủ đô đều được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" ở khu dân cư; nhiều gia đình được khen thưởng "Gia đình văn hóa tiêu biểu”; rất nhiều nữ cán bộ công nhân, viên chức, lao động của ngành đã đạt danh hiệu “Giỏi việc nước-đảm việc nhà” được biểu dương khen thưởng các cấp... 

Chủ tịch Công đoàn ngà nh Y tế Hà Nộicũng cho rằng: Hiện nay, do áp lực công việc chuyên môn, nhu cầu về sức khỏe của người dân ngày càng tăng; ô nhiễm môi trường, cơ cấu bệnh tật thay đổi, nguy cơ bùng phát dịch bệnh; nguy cơ bạo hành cán bộ y tế… hằng ngày tác động lên mỗi công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế. Trong khi đó, việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái cũng ngày càng khó khăn; nhiều chuẩn mực đạo đức, giá trị gia đình bị thay đổi, mô hình gia đình “khép kín” khiến cho nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, lao động thấy mệt mỏi, căng thẳng; các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình đâu đó vẫn còn len lỏi và đe dọa hạnh phúc trong một số ít gia đình.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, thời gian tới, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm về chủ đề gia đình nhằm tiếp tục cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý gia đình cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, nhất là cho các gia đình trẻ; tích cực tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những biểu hiện đi ngược lại những giá trị truyền thống tốt đẹp trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc nước-đảm việc nhà”; “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”; “Xây dựng gia đình tiêu biểu”... nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động quan tâm, coi trọng chăm sóc, xây dựng gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.