Biểu dương 291 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, nhằm vinh danh, khen thưởng 291 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trên cả nước. Tới dự, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Các đại biểu tiêu biểu về tham dự Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.
Các đại biểu tiêu biểu về tham dự Hội nghị biểu dương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc.

Hội nghị nhằm phát huy tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của phụ nữ cao tuổi trong tham gia xây dựng tổ chức Hội; thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022-2027.

Đồng thời, biểu dương, ghi nhận, động viên, khích lệ phụ nữ cao tuổi phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, lan tỏa về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, các cấp Hội và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Hội nghị biểu dương là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, được tổ chức lần đầu tiên trong phạm vi toàn quốc, nhằm tôn vinh và tri ân những tấm gương điển hình phụ nữ cao tuổi tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, được lựa chọn từ cơ sở, đại diện hơn 9 triệu phụ nữ cao tuổi trên cả nước.

Phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gồm: (5 không: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: sạch nhà; sạch bếp; sạch ngõ và phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước; mô hình 5 có, 3 sạch (5 có: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa; 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ).

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Người Cao tuổi Việt Nam luôn chủ động, sáng tạo, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi thông qua phối hợp, triển khai sâu rộng các phong trào, các cuộc vận động; ký kết và thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp tổ chức hoạt động hỗ trợ phụ nữ cao tuổi giai đoạn 2022-2027.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn THị Tuyến chúc mừng 291 tấm gương điển hình phụ nữ cao tuổi đại diện hơn 9 triệu phụ nữ cao tuổi trên cả nước có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Các đại biểu điển hình luôn phát huy vai trò, trách nhiệm phụ nữ cao tuổi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam, đặc biệt trong trao truyền các giá trị truyền thống phụ nữ Việt Nam gắn với giá trị của thời đại.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng và biểu dương kết quả, thành tích của 291 các bà, các chị, những tấm gương tiêu biểu trong thời gian vừa qua và được bình chọn, vinh danh hôm nay.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn 291 đại biểu sẽ tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, lan tỏa tinh thần của Hội nghị hôm nay, động viên toàn thể phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ cao tuổi nói riêng tiếp tục là tấm gương sáng của cộng đồng xã hội, cùng nhau xây dựng cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, mỗi gia đình, dòng họ, cả xã hội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, dành tình cảm kính trọng, yêu thương, quan tâm, chăm sóc để người cao tuổi nói chung, phụ nữ cao tuổi nói riêng được thụ hưởng những thành quả to lớn mà sự nghiệp đổi mới của đất nước đem lại. Đồng thời, tạo điều kiện để phụ nữ cao tuổi phát huy khả năng của mình, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới, như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.


Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.