Biến thể Omicron chiếm phần lớn số ca nhiễm Covid-19 ở Italia

Viện Y tế quốc gia Italia (ISS) ngày 28/1 cho biết, biến thể mới Omicron dễ lây lan hiện được phát hiện ở gần như tất cả các ca nhiễm Covid-19 mới tại nước này, lấn át hoàn toàn biến thể Delta.

Xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại 1 trung tâm tiêm chủng của Hội Chữ thập đỏ đặt tại ga tàu chính Termini ở Rome, Italia, ngày 10/1/2022. (Ảnh: REUTERS)
Xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại 1 trung tâm tiêm chủng của Hội Chữ thập đỏ đặt tại ga tàu chính Termini ở Rome, Italia, ngày 10/1/2022. (Ảnh: REUTERS)

Theo ISS, khảo sát tiến hành ngày 17/1 cho thấy, biến thể Omicron đã hoàn toàn chiếm ưu thế, với tỷ lệ phổ biến ước tính là 95,8% số mẫu được xét nghiệm, trong khi biến thể Delta từng chiếm đa số giảm xuống còn 4,2%.

Phân tích trên được tiến hành dựa trên 2.486 mẫu xét nghiệm thu thập tại 124 phòng thí nghiệm ở toàn bộ 21 vùng tại Italia.

Trước đó, trong cuộc khảo sát gần nhất vào ngày 3/1, biến thể Omicron mới chiếm 81% số ca nhiễm mới ở nước này.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới vừa công bố, trên phạm vi toàn cầu, biến thể Omicron chiếm 89,1% các ca bệnh mới, trong khi biến thể Delta đã giảm xuống còn 10,7%.

Italia là quốc gia phương Tây đầu tiên phải hứng chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới tại nước này đã giảm dần.

Bộ Y tế Italia thông tin, nước này ghi nhận 155.697 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ qua, giảm so với 167.206 ca ghi nhận 1 ngày trước đó, trong khi số ca tử vong do Covid-19 cũng giảm từ 426 ca xuống 389 ca. Hiện Italia đã ghi nhận 145 nghìn ca tử vong trên 10,5 triệu ca mắc kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 2/2020.

Số ca bệnh phải nhập viện cũng đã bắt đầu ổn định, cho thấy dấu hiệu làn sóng Omicron hiện tại, vốn đẩy số ca nhiễm trong ngày tại Italia lên mức cao kỷ lục đang gần đạt đến đỉnh điểm.

Theo dữ liệu công bố bởi ISS, tỷ lệ nhập viện hiện là 248,5 ca trên 100 nghìn người chưa được tiêm ngừa Covid-19 trong giai đoạn từ ngày 3/12 năm ngoái đến ngày 2/1. Con số này tăng mạnh so mức 172,4 ca trong khoảng thời gian từ 19/11 đến 19/12.

Trong nhóm chưa tiêm chủng, những người trên 80 tuổi chiếm phần lớn số ca nhập viện, tiếp theo là nhóm từ 60-79 tuổi.

Số ca bệnh cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng, lên mức 31,3 ca trên 100 nghìn người chưa được tiêm chủng, so với 23,1 ca trong tháng 11/2021.

Trong khi đó, tỷ lệ nhập viện ở người đã tiêm đủ 2 liều cơ bản chỉ là 37,2 ca trên 100 nghìn người.

Tại Anh, Cơ quan An ninh y tế nước này cùng ngày cho biết, chỉ số lây nhiễm Covid-19 (chỉ số R) tại Anh đã giảm xuống còn 0,7 đến 0,9, cho thấy số ca bệnh hằng ngày đang giảm dần.

Biến thể Omicron chiếm phần lớn số ca nhiễm Covid-19 ở Italia -0
Tấm bảng ghi quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang ở London, Anh, ngày 27/1/2022. (Ảnh: REUTERS)

Chỉ số R từ 0,7 đến 0,9 có nghĩa là cứ 10 người mắc bệnh thì trung bình họ sẽ lây nhiễm cho từ 7 đến 9 người khác. Tuần trước, chỉ số này ở mức 0,8 đến 1,1.

Tỷ lệ gia tăng các ca nhiễm hằng ngày được ước tính vào khoảng -6% đến -2%, so với -6% đến +1% trong tuần trước.

Cũng trong ngày 28/1, giới chức y tế Đức nhận định, làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron gây ra hiện đang được kiểm soát tốt, và nước này có thể xem xét dỡ bỏ một số hạn chế sau khi đợt dịch hiện tại đạt đỉnh vào cuối tháng 2 tới.

Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm (RKI) báo cáo 190.148 ca xét nghiệm dương tính trong vòng 24 giờ qua, tăng gần 50 nghìn ca so với 1 tuần trước, cùng 170 trường hợp tử vong liên quan, nâng tổng số người không qua khỏi trong đại dịch lên 117.484 người.

Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach cho biết, Đức đã chuẩn bị cho tình huống số ca nhiễm mới tăng cao, nhưng những con số thực tế hiện nay đều thấp hơn dự báo. Tuy vậy, ông Lauterbach cũng cảnh báo, số ca nhiễm mới hằng ngày có thể tăng lên 400 nghìn ca, và sau đó sẽ giảm trở lại.

Theo Bộ trưởng Y tế Đức, nước này hiện có số lượng người cao tuổi chưa tiêm phòng Covid-19 tương đối cao, nhiều gấp 4 lần Anh và gấp 3 lần Italia. Do đó, việc bảo vệ những người thuộc nhóm này là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống y tế Đức hiện nay.

Ông Lauterbach cũng cho rằng sẽ là sai lầm nếu dỡ bỏ các hạn vào lúc này. Điều này có thể sẽ được thực hiện trong nửa cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3, nếu làn sóng lây nhiễm do biến thể Omicron vẫn được kiểm soát.
 

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ (tháng 11/2023). (Ảnh: XINHUA)

Châu Âu củng cố quan hệ đối tác quốc phòng

Các nhà lãnh đạo nhóm E5 (gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan) vừa khẳng định lại cam kết duy trì quan hệ đối tác quốc phòng mạnh mẽ, sau những tranh cãi gần đây với Mỹ, cũng như căng thẳng giữa các thành viên châu Âu trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên quan vấn đề chi tiêu quân sự.

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Tình hình động đất tại Nhật Bản, sáng 25/6/2026. (Ảnh: NHK)

Động đất có độ lớn 6,9 tại đông bắc Nhật Bản

Ngày 25/6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra tại khu vực đông bắc nước này, gây rung lắc mạnh tại nhiều địa phương nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.