Bien Hoa Consumer và Saigon Co.op đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản Việt xanh, bền vững

Ngày 17/6, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (Bien Hoa Consumer – BHC) thuộc TTC AgriS và Liên hiệp HTX Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển chuỗi cung ứng hàng hóa nông sản Việt Nam.

BHC và Saigon Co.op tiếp nối triển khai các hoạt động cung cấp lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh, chất lượng cao cho thị trường.
BHC và Saigon Co.op tiếp nối triển khai các hoạt động cung cấp lựa chọn tiêu dùng sản phẩm xanh, chất lượng cao cho thị trường.

Sẻ chia lợi ích tối đa giữa nhà cung cấp và nhà phân phối hàng đầu

Được biết đến là Nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp công nghệ cao trên nền tảng phát triển xanh và bền vững, Công ty cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (TTC AgriS/AgriS) chú trọng chuỗi cung ứng tuần hoàn tích hợp với thế mạnh mạng lưới đại lý-nhà bán lẻ uy tín. Trong đó, thành viên chủ chốt trong chuỗi giá trị tuần hoàn AgriS về mảng tiêu dùng là Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (Bien Hoa Consumer - BHC) đã khẳng định cam kết “tiếp cận sâu”, đưa nông sản xanh, chất lượng, uy tín tới tay khách hàng thông qua việc hợp tác sâu rộng với nhiều nhà phân phối uy tín trong và ngoài nước.

Tại thị trường trong nước, BHC và Saigon Co.op đã xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện lâu dài nhằm phục vụ người tiêu dùng trong suốt thời gian qua. Riêng trong mảng đường tập trung trong ngành hàng gia vị, hai bên đã phối hợp sản xuất, phân phối các sản phẩm gốc như đường tinh luyện Select 1kg và 2kg, Đường kính trắng Happy 2kg…

Trong thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này, BHC và Saigon Co.op tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên hai phương diện chính, bao gồm sản phẩm – phân phối và thương hiệu-truyền thông.

Về hợp tác sản phẩm-phân phối, thông qua chương trình hợp tác nhãn hàng, BHC tiếp tục sản xuất và cung cấp các sản phẩm đường chất lượng cao mang nhãn hiệu riêng cho hệ thống Saigon Co.op, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Bên cạnh đó, với mong muốn giúp khách hàng tiếp cận được tới những sản phẩm chất lượng cao với mức giá phù hợp, hai Bên cam kết duy trì các chương trình hợp tác bình ổn giá cho sản phẩm đường và các sản phẩm khác.

Thêm vào đó, cả hai thống nhất phát triển kênh HORECA (Khách sạn – Nhà hàng – Dịch vụ ăn uống) thông qua việc mở rộng tệp sản phẩm và chính sách giá phù hợp với mục tiêu thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.

Về hợp tác thương hiệu-truyền thông, hai bên kết hợp mở rộng các kênh D2C (trực tiếp tới người tiêu dùng). Cụ thể, BHC sẽ hợp tác với Saigon Co.op thực hiện các hoạt động livestream, các chương trình khuyến mãi, chiết khấu bán hàng trên các kênh số như website/ứng dụng, các sự kiện trực tiếp…

Các hoạt động này nhằm giúp tối ưu các điểm chạm mua sắm của người tiêu dùng, giúp các sản phẩm của AgriS và BHC tiếp cận trực tiếp, nhanh chóng và thuận tiện tới tay khách hàng.

113.jpg
Đại diện hai bên cùng tham gia ký kết Biên bản hợp tác – bà Đoàn Thị Yến Nhi, Tổng Giám đốc BHC (bên trái) và ông Võ Trần Ngọc, Giám đốc Kinh doanh Saigon Co.op (bên phải).

Thỏa thuận hợp tác lần này cũng mở ra các chiến dịch hợp tác truyền thông thương hiệu hai chiều về hoạt động hoạt náo thương hiệu (brand activation) và sản phẩm, cũng như các chương trình hoạt động xã hội lan tỏa. Đặc biệt, để lan tỏa mô hình nông nghiệp tuần hoàn, xanh và bền vững, hai bên thống nhất sẽ tổ chức những chuyến tham quan nhà máy, cơ sở nghiên cứu, canh tác và sản xuất của AgriS trong tương lai.

Đại diện phía Saigon Co.op, ông Dương Minh Quang - Phó Tổng giám đốc chia sẻ: “Hợp tác giữa Saigon Co.op và AgriS chắc chắn sẽ mở ra nhiều tiềm năng hơn nữa, đặc biệt cho ngành nông sản Việt. Những nhà cung cấp như AgriS và BHC là đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thúc đẩy thị trường hàng hóa Việt Nam, bằng hệ sinh thái nông phẩm vì người Việt và khách hàng quốc tế”.

114.jpg
Ông Dương Minh Quang chia sẻ về những tiềm năng trong việc thúc đẩy ngành hàng tiêu dùng Việt Nam từ hợp tác giữa BHC và Saigon Co.op.

Phát triển toàn diện chuỗi nông sản Việt vì người tiêu dùng Việt

Tại thời điểm cao điểm vấn nạn hàng giả, hàng nhái, mối liên kết giữa nhà cung cấp và nhà phân phối tương đồng về tiềm lực và uy tín chính là tâm điểm tạo dựng niềm tin cho khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến các sản phẩm minh bạch về nguồn gốc và tốt cho sức khỏe, việc xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững đã trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Thông qua mạng lưới phân phối rộng khắp của Saigon Co.op, các sản phẩm giải pháp dinh dưỡng từ thiên niên của BHC không chỉ tiếp cận thuận lợi đến khách hàng mà còn góp phần định hình tiêu chuẩn hàng Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Bà Trần Quế Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BHC chia sẻ tại buổi lễ: “Với chúng tôi, Saigon Co.op là đối tác phân phối uy tín để lan tỏa sản phẩm và câu chuyện kinh doanh có trách nhiệm tới khách hàng. Thông qua sản phẩm và các chương trình hợp tác với Saigon Co.op, khách hàng sẽ hiểu thêm về triết lý thực hành nông nghiệp bền vững với mũi nhọn ESG và công nghệ trong canh tác, sản xuất và phân phối. Từ đó sự tăng trưởng của doanh nghiệp sẽ được tịnh tiến cùng sự phát triển của toàn xã hội và các đối tác đồng hành”.

Với người tiêu dùng Việt, hợp tác sẽ tối ưu trải nghiệm mua sắm của tiêu dùng nhờ độ phủ phân phối rộng khắp và đa dạng hình thức kênh mua bán từ trực tuyến tới trực tiếp. Theo trao đổi, tiềm năng của hợp tác sẽ mở rộng thêm cho nhiều sản phẩm khác trong tương lai như các nông sản tươi từ AgriS (chuối Dole, sản phẩm giá trị gia tăng từ dứa, mía…).

115.jpg
Bà Trần Quế Trang trao đổi về vai trò của nhà phân phối uy tín, tin cậy trong việc giúp những sản phẩm của BHC tới được tay người tiêu dùng.

Thỏa thuận giữa BHC và Saigon Co.op tiếp tục khẳng định hành động của các bên trong việc thúc đẩy chuỗi cung ứng tuần hoàn từ nông trại đến bàn ăn. Thông qua việc hợp tác với các đối tác phân phối uy tín, AgriS cam kết mang đến cho người tiêu dùng ngày càng nhiều lựa chọn sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, an toàn và minh bạch.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho đại diện Coteccons. (Ảnh: CTV)

Nhà thầu triển khai Trung tâm Hội nghị APEC được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026

Coteccons vừa năm thứ 2 liên tiếp được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sự ghi nhận tiếp tục khẳng định vị thế của tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh và đưa bản lĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Tổng Giám đốc PVCFC cùng các đại diện tại lễ khai trương Công ty trách nhiệm hữu hạn TGOP tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Ngọc Duyên)

PVCFC thúc đẩy xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á

Nâng tầm thương hiệu phân bón, kết nối nguồn cung, mở rộng thị trường và tiếp cận khách hàng nông nghiệp quy mô lớn đang là những hướng đi được Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam thúc đẩy trong hoạt động xúc tiến thương mại tại Đông Nam Á.

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”. (Ảnh : HDBank)

APEA 2026 vinh danh HDBank về quản trị bền vững và minh bạch

HDBank nhận giải “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững và Minh bạch” tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Cùng sự kiện, ông Nguyễn Hữu Đặng - Tổng Giám đốc HDBank được trao giải “Doanh nhân xuất sắc châu Á”, ghi nhận đóng góp điều hành trong quá trình phát triển của Ngân hàng.

Theo dõi vận hành hệ thống lưới điện tại Trung tâm Điều hành SCADA. (Ảnh: EVNSPC)

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW: EVNSPC hướng tới doanh nghiệp số thông minh

Với 100% trạm biến áp 110kV vận hành không người trực, ứng dụng AI vào giám sát lưới điện, điện tử hóa toàn bộ quy trình kinh doanh, dịch vụ khách hàng…, Tổng công ty Điện lực miền nam (EVNSPC) đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành và chăm sóc khách hàng bằng dữ liệu số.

Các đại biểu dự tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” do Báo Tiền Phong và Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. (Ảnh: UTH)

Không để AI học thay sinh viên

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách học tập và làm việc, buộc giáo dục đại học phải đổi mới phương pháp đào tạo, đánh giá năng lực sinh viên. Khi sinh viên sử dụng AI để làm việc, học tập, yêu cầu đặt ra không còn là ngăn cấm hay khuyến khích mà là giúp họ biết khai thác AI hiệu quả, tư duy độc lập.

Các đại biểu xem triển lãm và trải nghiệm với chủ đề “Living in Motion by the South - Sống động một miền nam”. (Ảnh: MIK)

MIK Group khai trương House Of MIK tại miền nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery của tập đoàn tại khu vực phía nam tại địa chỉ: tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. (Ảnh Nam Á Bank)

Nam A Bank bứt phá 9 tháng năm 2026: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25%; tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Thư viện 10.000 cuốn sách tại sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: CTV)

Khi sales gallery trở thành không gian trải nghiệm

Liên doanh TT Capital, Quỹ đầu tư Vietmax Capital (Singapore) cùng các đối tác Nhật Bản là Cosmos Initia, Hinokiya Group và Koterasu Group đưa vào hoạt động sales gallery WOW Center tại đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dòng người kiên nhẫn xếp hàng mua kem chờ tới lượt - một hình ảnh quen thuộc suốt nhiều thập kỷ của nếp sống Thủ đô. (Ảnh: Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền)

Kem Tràng Tiền: Khép lại một địa chỉ và hành trình viết tiếp di sản

Trong những ngày mở cửa cuối cùng, góc phố 35 Tràng Tiền dường như nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng dài người tấp nập đổ về đây không chỉ để tìm kiếm một thức quà giải nhiệt, mà để lưu giữ lại những kỷ niệm trước khi cửa hàng kem gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Nội chính thức dừng đón khách từ ngày 15/9.