Bí quyết thành công của Việt Nam

Ngay trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, ngày 23-1 vừa qua, tờ báo mạng hàng đầu “Mùa xuân nước Nga” (Rusvesna) đã đăng tải bài viết với tựa đề “Trung tâm quyền lực” mới của thế giới hay bí quyết thành công của Việt Nam, của Giáo sư (GS) Alexander Sokolovsky, thuộc Khoa châu Á - Thái Bình Dương, Viện Phương Đông -  Đại học Liên bang Viễn Đông, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt tỉnh Primorsky. 

Giao diện bài viết trên trang báo mạng “Mùa xuân nước Nga” (Ảnh chụp màn hình).
Giao diện bài viết trên trang báo mạng “Mùa xuân nước Nga” (Ảnh chụp màn hình).

Là người có hơn 40 năm gắn bó với đề tài Việt Nam trong công tác khoa học, giáo dục, văn hóa và xã hội, GS Sokolovsky đã nhiều lần đến thăm Việt Nam và mang nặng tình cảm dành cho dải đất hình chữ S này. Trong bài viết của mình, ông không chỉ nêu bật những thành tựu của Việt Nam trong mọi mặt đời sống xã hội, mà còn thể hiện tình yêu và lòng kính trọng dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Mở đầu bài viết, GS Sokolovsky cho biết với hơn 40 năm gắn bó, nghiên cứu đề tài Việt Nam, ông đặc biệt tin tưởng vào sức mạnh thực sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định “không chỉ bản thân ông, mà bất kỳ người Nga hay người nước ngoài nào cũng đều tin tưởng vào đều đó, cũng như luôn tôn trọng và đồng cảm với đất nước và con người Việt Nam, vốn phải trải qua những chặng đường lịch sử không đơn giản”.

Ông viết: “Đất nước xinh đẹp lạ thường này chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ ở phía đông Bán đảo Đông Dương, nhưng dân số lên tới 100 triệu người. Vẻ đẹp và sự giàu có của đất nước này không chỉ do thiên nhiên ban tặng, mà còn được tạo nên bởi những bàn tay lao động cần cù của những con người chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao và họ đã đạt đến mục tiêu cao cả là hòa bình, ổn định và sự phồn thịnh”.

Theo tác giả, mọi người dân Việt Nam đều tin vào sức mạnh của Đảng mình, dù đó là những người thuộc thế hệ từng phải cầm súng anh dũng bảo vệ Tổ quốc, hay chỉ là những chàng trai cô gái sinh ra và lớn lên trong thời bình. Trong hơn 40 năm gắn bó chặt chẽ với Việt Nam và những con người Việt Nam lạc quan, tác giả cho biết ông chỉ có thể nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức tiên phong và luôn kiên trì lãnh đạo nhân dân Việt Nam trên những chặng đường phát triển, ổn định và ngày một thịnh vượng. Từ thuở cái nghèo còn theo đuổi từng người dân Việt Nam, từ thuở bát cơm manh áo là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình, đến nay người dân cả nước đã đạt đến mức sống bình thường, tuy chặng đường đạt tới mức khá giả cũng không phải là gần. Và lỗi của tình trạng này chính là những cuộc chiến tranh liên miên, tàn phá khốc liệt đất nước Việt Nam.

Vị giáo sư Nga khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là Đảng của nhân dân, vì nhân dân, luôn biết lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đảng đã kịp thời đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa kể từ Đại hội lần thứ VI (tháng 12-1986) đến nay. Việc duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trong năm qua thực sự là bằng chứng nổi bật về sự ổn định của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản. Trong thế giới toàn cầu hiện đại, Việt Nam đã vươn tầm khỏi biên giới khu vực Đông - Nam Á và tự tin bước trên con đường hợp tác quốc tế với tất cả các nước trên thế giới, bất kể quy mô và cơ cấu. Đặc biệt, Nga đã trở thành nước đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2001, trên cơ sở của tình hữu nghị đặc biệt.

Sự hội nhập quốc tế của Việt Nam đặc biệt rõ nét trong những năm gần đây. Việt Nam là chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2017, Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021, tích cực hợp tác trong khuôn khổ khu vực thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…

Ở phần tiếp theo của bài viết, GS Sokolovsky bày tỏ niềm tin rằng Đại hội XIII sẽ trở thành ngọn hải đăng tiếp theo, với kế hoạch rõ ràng để đưa Việt Nam lên một giai đoạn phát triển mới.

Giáo sư nêu rõ: “Cá nhân tôi không nghi ngờ gì về việc Đại hội sẽ thành công, bởi lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một lực lượng thực sự có ý chí kiên cường, có thể đạt được các mục tiêu đề ra và có khả năng đương đầu với mọi khó khăn”.

Tác giả khẳng định niềm tin rằng người dân Việt Nam chắc chắn sẽ ủng hộ các quyết định của Đảng vì những quyết định này phản ánh mục tiêu cốt lõi của Đảng- đó là quyết tâm xây dựng cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng thịnh vượng và hạnh phúc.

Sau cùng, thay mặt các thành viên  Hội Hữu nghị Vùng Primorsky với Việt Nam, các giảng viên và sinh viên trường Đại học Liên bang Viễn Đông, GS Sokolovsky đã gửi lời chào mừng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và chúc cho Đại hội thành công rực rỡ.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Tượng cát trên bãi biển ở Puri, Ấn Độ, ngày 12/3/2014, cầu nguyện cho máy bay MH370 mất tích. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Malaysia nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Ngày 3/12, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia thông báo hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ được nối lại vào ngày 30/12, hơn 1 thập kỷ sau khi chiếc máy bay này mất tích.