Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhận quyết định xếp hạng đặc biệt

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa tổ chức đón nhận quyết định xếp hạng đặc biệt và vinh danh cán bộ viên chức tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhận quyết định xếp hạng đặc biệt

Theo đó, tại Quyết định số 811/QĐ-BNV ngày 14/7/2021 Bộ Nội vụ đã xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Như vậy, đến nay, cả nước có 6 bệnh viện được xếp hạng đặc biệt (cùng các bệnh viện: Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108).

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập tháng 7/1951 tiền thân là Bệnh viện Liên khu Việt Bắc. Trước khi được thăng hạng đặc biệt, là Bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Bộ Y tế, đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch, với 45 khoa, phòng, trung tâm, gần 1.300 y, bác sĩ, cán bộ y tế có trình độ cao, tay nghề giỏi chuyên sâu, tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, bệnh viện đã có những bước tiến vượt bậc về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ và nhất là đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ chất lượng cao, chuyên sâu, tâm huyết đã ứng dụng, triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến hiện đại ngang tâm trong nước và quốc tế tiêu biểu như mổ tim, ghép thận từ người cho sống, phẫu thuật thần kinh, sọ não, can thiệp tim mạch, điều trị tai biến do đột quỵ não, các vi phẫu thuật phức tạp - nối các chi thể đứt rời...

Bệnh viện cũng thực hiện nhiều kỹ thuật cao trong chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm hóa sinh, ứng dụng công nghệ gen sinh học phân tử trong chẩn đoán điều trị, xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, đặc biệt đã nghiên cứu, ứng dụng đề tài “Nghiên cứu cải tiến quy trình xét nghiệm trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp làm giàu mẫu, gộp mẫu số lượng lớn tại Việt Nam”...

Với kết quả chấm điểm xếp hạng bệnh viện đặc biệt theo quy định, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đạt 100 điểm và bảo đảm đủ các điều kiện bắt buộc của bệnh viện hạng I và đạt 15/15 tiêu chuẩn bắt buộc của bệnh viện hạng đặc biệt với 5 nhóm tiêu chuẩn về: vị trí, chức năng và nhiệm vụ; quy mô và nội dung hoạt động; cơ cấu lao động và trình độ cán bộ; khả năng chuyên môn; cơ sở hạ tầng và thiết bị.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhất là đợt bùng phát thứ tư này, tập thể cán bộ viên chức của bệnh viện đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” vừa phát triển chuyên môn khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, vừa chung sức cùng nhân dân cả nước chống dịch Covid-19.

Bệnh viện đã chi viện 292 cán bộ y tế hỗ trợ cho Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và Long An chống dịch Covid-19 góp phần kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch.

Đáng chú ý, đến nay đã có 109 y bác sĩ của bệnh viện, trong đó có 30 cán bộ y tế của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, cùng thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại tỉnh Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch và bình an trở về.

Bộ Y tế đã tặng thưởng Bằng khen cho các cá nhân tham gia chống dịch Covid-19 để kịp thời biểu dương, tôn vinh và tri ân tinh thần quả cảm, hy sinh của các cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.