Bệnh viện Quân y 175 tổ chức tập huấn “Cập nhật về ERAS và phục hồi sớm sau phẫu thuật”

Ngày 20/9, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình tập huấn “Cập nhật về ERAS và phục hồi sớm sau phẫu thuật cho người bệnh”.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình phát biểu tại buổi tập huấn.
Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình phát biểu tại buổi tập huấn.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài quân đội và gần 150 học viên.

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Đình Mừng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, Giám đốc Viện Chấn thương Chỉnh hình cho biết, chương trình không chỉ cập nhật kiến thức mới mà còn mở ra diễn đàn trao đổi chuyên môn, thúc đẩy việc áp dụng ERAS (Enhanced Recovery After Surgery- một mô hình chăm sóc hiện đại giúp người bệnh phục hồi nhanh sau phẫu thuật) như một xu hướng tất yếu trong nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sau phẫu thuật.

Thực tiễn tại các bệnh viện lớn cho thấy, khi được triển khai đồng bộ, ERAS sẽ tạo ra bước tiến quan trọng trong ngoại khoa Việt Nam, giúp người bệnh phục hồi nhanh hơn, giảm gánh nặng cho nhân viên y tế và mang lại lợi ích bền vững cho hệ thống y tế.

ndo_br_z7031064104358-451a19d3bd2ca285c27cf547cc2c4658-8205.jpg
Thực tiễn tại các bệnh viện lớn cho thấy, khi được triển khai đồng bộ, ERAS sẽ tạo ra bước tiến quan trọng trong ngoại khoa Việt Nam.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày nhiều nội dung quan trọng liên quan đến ERAS.

Cụ thể, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ kinh nghiệm triển khai ERAS trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình; Bác sĩ chuyên khoa II Phùng Văn Việt, Chủ nhiệm khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Quân y 175 trình bày chuyên đề về kiểm soát thân nhiệt chu phẫu trong mô hình ERAS; Tiến sĩ, bác sĩ Phan Tôn Ngọc Vũ, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Nâng cao chất lượng hồi phục sau phẫu thuật (ERAS)”; Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Chung, Trưởng khoa Gây mê hồi sức và điều trị đau, Bệnh viện Sài Gòn ITO chia sẻ chuyên đề “Bằng chứng khoa học về kiểm soát đau trong ERAS”; Dược sĩ Đỗ Nguyễn Ái Linh, Chuyên viên lâm sàng kinh doanh, Công ty Solventum giới thiệu các giải pháp dược phẩm và thiết bị hiện đại hỗ trợ kiểm soát đau và duy trì thân nhiệt trong ERAS.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.