Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm

Ghi nhận tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện giảm. Nếu như mọi năm, số ca tai nạn giao thông phải nhập viện cấp cứu chiếm tới 70-80% thì năm nay con số này chỉ chiếm khoảng 50% trên tổng số ca nhập viện cấp cứu.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Vũ Thị Y (56 tuổi, trú Kim Sơn, Ninh Bình) bị chấn thương khá nặng sau tai nạn giao thông.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Vũ Thị Y (56 tuổi, trú Kim Sơn, Ninh Bình) bị chấn thương khá nặng sau tai nạn giao thông.

Nằm hồi sức tích cực tại Trung tâm Cấp cứu và điều trị ban ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân Nguyễn Văn H. (21 tuổi, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) được chuyển tuyến từ bệnh viện tỉnh lên trong tình trạng rất nặng, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng dập phần mặt, đầu, không tỉnh táo.

Đau xót cho con trai đang nằm một chỗ, mẹ anh H. khóc nghẹn kể lại, anh H. tham gia liên hoan đầu năm với bạn bè và uống chút bia. Sau đó, H. đi xe máy của bạn với tốc độ nhanh. Khi gặp chướng ngại vật là ổ gà, anh H. phanh gấp nên không bị ngã, mặt đập vào cột mốc bên đường khiến toàn bộ phần đầu bị chấn thương rất nặng.

Người mẹ đầy đau đớn và lo sợ bởi chính khu vực con trai bị tai nạn cũng là nơi cách đây 8 năm, chồng bà cũng ra đi vì tai nạn giao thông. "Lần này, H. còn may mắn là có bạn đi cùng nên kịp thời đưa vào viện cấp cứu", bà H. nhìn con đầy cầu nguyện phép màu sẽ đến với con mình.

Các ca chấn thương nằm cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Các ca chấn thương nằm cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Nằm hồi sức từ 2 giờ sáng ngày 26/1 (Mùng 5 Tết), bà Vũ Thị Y (56 tuổi, trú Kim Sơn, Ninh Bình) bị chấn thương khá nặng. Con trai bà kể lại, chiều mùng 4 Tết, bà Y. cầm lái chở theo một người thân trên đường đi lễ chùa về nhà.

Trên đường đi, bà bất ngờ bị choáng, tối sầm mắt mũi và ngã xe. Bà Y. nhanh chóng được đưa cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trước khi được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trong 4 ngày Tết Quý Mão (từ ngày mùng 1 đến mùng 4), tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là 521 trường hợp, trong đó số cấp cứu do tai nạn giao thông là 256 ca, trong đó có 64 ca chấn thương sọ não.

Theo bác sĩ Quách Văn Kiên, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng kíp trực Cấp cứu ngày mùng 5 Tết Quý Mão cho biết, bệnh nhân Y. nhập viện trong tình trạng đau ngực.

"Qua khám lâm sàng bệnh nhân có biểu hiện đau ngực trước, kết quả chụp phim cho thấy lóc tách động mạch chủ, vỡ eo động mạch chủ, hiện có chỉ định từ bác sĩ tim mạch phải can thiệp cấp cứu đặt stent eo động mạch chủ. Đây là kỹ thuật rất phức tạp. Nhiều khả năng khi bị tai nạn giao thông bệnh nhân đập mạnh ngực xuống nền cứng”, bác sĩ Kiên cho hay.

Bác sĩ Quách Văn Kiên cho biết, trong những ngày nghỉ Tết nhìn chung số bệnh nhân tai nạn giao thông giảm hơn năm trước, tuy nhiên số ca tai nạn giao thông nhập viện tăng dần theo ngày từ mùng 1 đến mùng 4.

Theo thống kê từ các trực, số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông chỉ chiếm 1/3-1/4 so với tổng số bệnh nhân tai nạn giao thông cấp cứu.

Các bác sĩ khám, hội chẩn các trường hợp nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ khám, hội chẩn các trường hợp nhập viện cấp cứu.

Đặc biệt, số lượng bệnh nhân có nồng độ cồn chỉ chiếm dưới 15% trong tổng số ca tai nạn giao thông nhập viện, nhìn chung tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ cồn khi nhập viện giảm hơn nhiều từ khi quy định pháp luật về cấm rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông đi vào cuộc sống.

"Đáng nói, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện giảm, chỉ chiếm khoảng 50% trên tổng số ca nhập viện cấp cứu, trong khi mọi năm con số này là khoảng 70-80%”, bác sĩ Kiên cho hay.

Số ca cấp cứu còn lại thuộc về tai nạn sinh hoạt, tai nạn lao động và một số bệnh lý khác.

Kíp trực ngày mùng 5 Tết Quý Mão có khoảng 20 bác sĩ thuộc tất cả các chuyên khoa, cùng 15-17 bác sĩ nội trú, 16 điều dưỡng. Riêng trong khu vực phòng mổ khoảng 20 nhân viên viên y tế gồm cả 6 bác sĩ.

Số ca tai nạn giao thông nhập viện giảm hơn so với mọi năm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Số ca tai nạn giao thông nhập viện giảm hơn so với mọi năm tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo bác sĩ Kiên, với số tai nạn giao thông giảm nên năm nay Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức không xảy ra tình trạng quá tải phòng mổ.

"Nếu như năm trước số bệnh nhân phải thở máy do mổ sọ não nhiều, thậm chí phải chuyển bớt bệnh nhân sang các cơ sở y tế quanh Hà Nội để bố trí mổ sớm thì hiện ở bệnh viện vẫn còn 3 phòng mổ để các tua trực thực hiện các ca phẫu thuật sọ não cũng như chấn thương. Năm nay tình hình cấp cứu, xử trí chấn thương trong những ngày tết nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với năm trước", bác sĩ Kiên nói.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã thực hiện khám, cấp cứu cho 242.108 bệnh nhân, tăng 35,6%; số bệnh nhân nhập viện nội trú là 113.869 bệnh nhân, tăng 37% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Trong đó, số ca phẫu thuật do tai nạn, cấp cứu cũng tăng 11% với 2.482 ca.

Sau 5 ngày nghỉ Tết đã có 8.095 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 36,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, tăng 18,5%; có 182 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.