Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đón danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 24-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Y tế, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, điều trị tuyến Trung ương, các tỉnh bạn cùng dự, chung vui với tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trải qua 122 năm xây dựng, phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa từng bước vươn lên, khẳng định vai trò vị trí cơ sở điều trị hạng I, dẫn đầu tuyến tỉnh. Nổi bật là hơn thập niên trở lại đây, cùng với việc được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, huy động thêm các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng, tích cực tiếp nhận chuyển giao, làm chủ các kỹ thuật cao đi đôi tăng cường đào tạo bằng nhiều hình thức, cập nhật các kiến thức mới.

Bệnh viện hiện có quy mô 1.200 giường bệnh, hơn 1.250 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 35 tiến sĩ, BSCK II, 114 BSCK I, thạc sĩ y học, thạc sĩ dược, 93 bác sĩ đa khoa, 50 dược sĩ; hơn 10 thạc sĩ, chuyên khoa I điều dưỡng. Lấy người bệnh là trung tâm phục vụ, bệnh viện không ngừng đổi mới cơ chế phục vụ, phát triển mạnh y tế chuyên sâu.

Về lĩnh vực ngoại khoa, nhiều kỹ thuật tương đương với tuyến Trung ương đang được thực hiện thường quy mà nổi bật là Bệnh viện đã thực hiện thành công 12 ca ghép thận, trong đó có các kỹ thuật khó như ghép thận từ người cho chết não, ghép thận không cùng huyết thống, không cùng nhóm máu, người được ghép thận có nhóm máu cực hiếm, hiệu giá kháng thể cao.

Các kỹ thuật nội khoa và can thiệp cũng không ngừng phát triển như: Nút mạch, sử dụng sóng cao tần RFA điều trị khối u, bít dù các lỗ thông trong bệnh tim bẩm sinh, tiêu sợi huyết, can thiệp mạch não lấy huyết khối cơ học giải thoát di chứng liệt cho bệnh nhân nhồi máu não; nút coil túi phình động mạch não; chụp và can thiệp đặt stent động mạch vành, mạch cảnh, động mạch ngoại biên, thăm dò điện sinh lý tim và điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần RF; bơm xi-măng cột sống điều trị bệnh lý cột sống...

Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đón danh hiệu Anh hùng Lao động -0
Các y, bác sĩ thăm khám sức khỏe của bệnh nhân hậu phẫu. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên trong cả nước điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 đợt đầu dịch bệnh mới xâm nhập vào Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Bệnh viện đã triển khai phòng xét nghiệm SARS-CoV-2, chính thức được cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR, chung tay cùng cả tỉnh phòng chống dịch hiệu quả…

Ghi nhận nỗ lực phấn đấu không ngừng cùng kết quả, thành tích mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đạt được, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho tập thể đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 2009 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu cùng cờ Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và trao tặng bức ảnh chân dung Bác Hồ cùng di huấn “Lương y phải như từ mẫu” cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Sỹ nhấn mạnh: Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nguyện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh, các tỉnh lân cận, khách quốc tế, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.