Bệnh viện dã chiến Việt Nam hoàn thành tốt đợt kiểm tra, đánh giá năng lực của Liên hợp quốc

Ngày 23/12, tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã đón Đoàn kiểm tra, đánh giá năng lực sẵn sàng hoạt động (Operational Readiness Assessment - ORA) của Liên hợp quốc.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đón Đoàn kiểm tra, đánh giá năng lực sẵn sàng hoạt động (Operational Readiness Assessment - ORA) của Liên hợp quốc. (Ảnh: TIẾN PHÚC)
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đón Đoàn kiểm tra, đánh giá năng lực sẵn sàng hoạt động (Operational Readiness Assessment - ORA) của Liên hợp quốc. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Đây là hoạt động đánh giá định kỳ, nhằm kiểm tra toàn diện mức độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo ủy nhiệm của Liên hợp quốc đối với các đơn vị quân sự, trong đó có lực lượng quân y tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Nergui Sodnom, Trưởng Cơ quan Y tế Phái bộ làm trưởng đoàn, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Sở Chỉ huy Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Phân khu Unity.

Theo kế hoạch, đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện, chi tiết mọi mặt hoạt động của các đơn vị y tế trong phân khu, trong đó Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm.

z7358574227723-7d2f81e52e357dd836f0191d3caf053e.jpg
Đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện, chi tiết mọi mặt hoạt động của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Các nội dung kiểm tra tập trung vào: công tác chỉ huy, điều hành; tổ chức biên chế, quản lý quân số; công tác huấn luyện quân sự và huấn luyện chuyên môn y tế; bảo đảm hậu cần-kỹ thuật; hệ thống quy trình thao tác chuẩn, kế hoạch dự phòng; công tác an toàn, vệ sinh môi trường; thông tin liên lạc; phối hợp dân sự-quân sự; cũng như việc chấp hành kỷ luật, quy tắc ứng xử theo quy định của Liên hợp quốc.

Ngay sau khi thống nhất nội dung và phương pháp làm việc, dưới sự chỉ huy của Trưởng đoàn và lãnh đạo Phân khu Unity, Đoàn kiểm tra đã nghiêm túc triển khai kiểm tra toàn diện các mặt công tác, từ hệ thống tài liệu đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên thực tế.

z7358574249876-45409a84782d3c2e3c54f9e8b12edfce.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 phối hợp với các bệnh viện dã chiến cấp 1 trong Phân khu được giao tổ chức diễn tập xử trí tình huống thương vong hàng loạt. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Trong khuôn khổ kiểm tra đánh giá năng lực sẵn sàng hoạt động, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 phối hợp với các bệnh viện dã chiến cấp 1 trong Phân khu được giao tổ chức diễn tập xử trí tình huống thương vong hàng loạt. Đây là nội dung quan trọng, sát với thực tiễn tác chiến và bảo đảm y tế trong điều kiện phái bộ tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh.

Kịch bản diễn tập được bảo mật hoàn toàn cho đến trước giờ bắt đầu, với tình huống gồm 10 nạn nhân thương vong, đa dạng về mức độ, nguyên nhân và loại hình tổn thương. Theo phân công, các bệnh viện dã chiến cấp 1 thực hiện phân loại, sơ cứu ban đầu tại hiện trường và tổ chức vận chuyển thương binh về Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam để tiếp tục phân loại, phân luồng và điều trị chuyên sâu theo đúng quy trình của Liên hợp quốc.

z7358574247417-63ec9393471a8aafabd7568915ad2ff2.jpg
Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tiếp tục phân loại, phân luồng và điều trị chuyên sâu theo đúng quy trình của Liên hợp quốc. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện áp lực lớn về thời gian và nguồn lực, khi một bộ phận cán bộ, nhân viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đang thực hiện chế độ nghỉ phép theo kế hoạch. Đặc biệt, việc điều động 10 quân nhân ngẫu nhiên tham gia làm “quân xanh”, trực tiếp đóng vai bệnh nhân phục vụ diễn tập, là quyết định được đưa ra ngay trước thời điểm nội dung diễn tập được công bố, khiến quân số trực tiếp tham gia bảo đảm nhiệm vụ bị giảm đáng kể.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức chỉ huy và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.

z7358574227722-3276afadf88b4d08194a352f3140b9a0.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam phối hợp tốt với các bệnh viện cấp 1 của Phân khu trong quá trình diễn tập. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Đáng chú ý, đơn vị đã xử trí thành công tình huống cấp cứu bệnh nhân ngừng tim phổi - do Trưởng đoàn kiểm tra đưa ra bất ngờ, qua đó thể hiện rõ bản lĩnh, khả năng phản ứng nhanh và trình độ chuyên môn vững vàng của đội ngũ quân y Việt Nam.

Kết luận đợt kiểm tra, Đại tá Nergui Sodnom, Trưởng Cơ quan Y tế Phái bộ ghi nhận các đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu của đợt kiểm tra, đánh giá năng lực sẵn sàng hoạt động; đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện năng lực, trong đó nhấn mạnh việc chuẩn hóa trang bị sơ cứu, tăng cường huấn luyện cứu thương chiến thuật của các bệnh viện cấp 1 và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các bệnh viện cấp 1 và cấp 2.

z7358574249225-41746ed90022b74fe7ba2a43383beefd-2892.jpg
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành tốt toàn bộ nội dung diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn của Liên hợp quốc. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam, Trưởng đoàn đánh giá cao tinh thần hợp tác, tác phong chuyên nghiệp, sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn và khả năng giao tiếp, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục củng cố, hoàn thiện hơn nữa năng lực sẵn sàng hoạt động trong thời gian tới.

Đại diện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, Thiếu tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đoàn kiểm tra và các đơn vị trong Phân khu đã quan tâm, hỗ trợ và đóng góp ý kiến xây dựng cho đơn vị.

Thiếu tá Trần Đức Tài cho biết, trong thời điểm kiểm tra, đơn vị đang thiếu hụt quân số mang tính khách quan. Tuy vậy, tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện luôn nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, từng giờ, từng ngày, từng tuần, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện dã chiến cấp 1, nghiêm túc chấp hành mọi quy định về an ninh, thông tin liên lạc và chuyên môn nghiệp vụ.

z7358574248977-503366d6b27cf13c90ef4f956911266a-5100.jpg
Đoàn kiểm tra của Liên hợp quốc chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Phát biểu bế mạc đợt kiểm tra, Đại tá Emmanuel Kanoba, Phó Chỉ huy trưởng Phân khu ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan của Đoàn kiểm tra; đồng thời biểu dương Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và năng lực chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đợt kiểm tra, đánh giá năng lực lần này tiếp tục khẳng định năng lực, uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của lực lượng quân y Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.