Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ y tế trực tiếp hỗ trợ khu thu dung, điều trị quận Đống Đa

Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử 26 cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp hỗ trợ khu thu dung, điều trị quận Đống Đa tại Đại học Thủy Lợi và Đại học Ngoại thương để tăng cường cho công tác phòng, chống dịch.

26 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho quận Đống Đa chống dịch.
26 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho quận Đống Đa chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc trên địa bàn quận tăng nhanh; phúc đáp Công văn số 2779 ngày 22/12/2021 của UBND quận Đống Đa về việc hỗ trợ chuyên môn, nhân lực tham gia các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 trên địa bàn quận, ngay trong chiều 25/12, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức đi khảo sát, đánh giá thực địa và nhanh chóng lên kế hoạch hỗ trợ cho Đống Đa.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ cử 26 cán bộ, nhân viên y tế trực tiếp đến 21 trạm y tế lưu động tại 21 phường và 2 cơ sở thu dung, quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 của quận tại Đại học Thủy Lợi và Đại học Ngoại thương để hỗ trợ, tăng cường cho công tác phòng, chống dịch.

Tối mai (29/12), các chuyên gia, thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai sẽ có 3 buổi đào tạo cho cán bộ y tế tầng 1 của quận Đống Đa về các vấn đề quản lý F0 tại nhà; vấn đề cấp cứu, xử trí, vận chuyển người bệnh cấp cứu từ trạm y tế lưu động, từ các cơ ở thu dung đến các cơ sở điều trị ở tầng cao hơn; vấn đề “nâng tầng” khi bệnh nhân diễn biến nặng và vấn đề “hạ tầng” khi bệnh nhân diễn biến nhẹ hơn…. 

Phát biểu tại lễ xuất quân, PGS,TS Đào Xuân Cơ, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành bệnh viện biểu dương tinh thần xung phong, xả thân vì cộng đồng của cán bộ nhân viên bệnh viện. Chỉ sau 1 tiếng phát động, các bác sĩ của các chuyên khoa truyền nhiễm, tim mạch, hô hấp, nội tiết-đái tháo đường, thận tiết niệu… đã đăng ký xung phong.

Đây cũng là các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thực chiến tại các mặt trận nóng bỏng như Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh… Bên cạnh 26 cán bộ nhân viên này là các thầy, cô có nhiều kinh nghiệm chống dịch, các chuyên gia đầu ngành sẵn sàng hỗ trợ khi có nhu cầu.

PGS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: “Bệnh viện Bạch Mai sẽ luôn kề vai sát cánh và sẽ là tâm điểm, hạt nhân trong công tác phòng, chống dịch của Thủ đô. Toàn thể cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai sẽ quyết tâm cùng Sở Y tế và nhân dân Hà Nội khống chế thành công dịch bệnh trước Tết âm lịch, để người dân thủ đô an vui đón Tết Nhâm Dần 2022”.

Thay mặt 26 cán bộ nhân viên y tế nhận nhiệm vụ lên đường chi viện cho quận Đống Đa, bác sĩ Chuyên khoa I Ngô Văn An, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ vừa trở về sau gần 3 tháng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch, gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Bệnh viện và các bạn đồng nghiệp tại bệnh viện đã tin tưởng, giao phó nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhưng cũng là vinh quang trong cuộc đời của một người bác sĩ.

“Chúng em xin hứa sẽ cùng các đồng nghiệp triển khai các nhiệm vụ được phân công một cách hiệu quả, phát huy tối đa tinh thần và khối óc để hoàn thành nhiệm vụ mà bệnh viện và các đồng chí lãnh đạo đã giao phó, sẽ an toàn và chiến thắng trở về”, bác sĩ An nói.

TS Trần Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội biểu dương tinh thần chủ động “đi sớm một bước” của Bệnh viện Bạch Mai và quận Đống Đa so kế hoạch chống dịch của ngành y tế Thủ đô. Mô hình huy động các bệnh viện tuyến Trung ương đóng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ công cuộc chống dịch của Thủ đô sẽ được triển khai mở rộng trên toàn thành phố trong thời gian tới. Đây sẽ là động lực để thủ đô chiến thắng dịch bệnh.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.