Bệnh viêm màng não ở Hà Tĩnh gia tăng nhưng chưa lây lan

Từ cuối tháng 2 đến nay, tại Hà Tĩnh ghi nhận số ca bệnh viêm não, viêm màng não tăng so cùng kỳ những năm trước. Tuy nhiên, số ca bệnh này chưa có dấu hiệu lây chéo và đều được điều trị khỏi, xuất viện sau thời gian từ 10 đến 14 ngày tại bệnh viện.

Bệnh viêm màng não ở Hà Tĩnh gia tăng nhưng chưa lây lan

Trước đó, trên mạng xã hội thời gian gần đây đang lan truyền nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về số ca bệnh mắc viêm màng não tại Hà Tĩnh, như: “Bệnh viện Hà Tĩnh đang quá tải”, “bệnh lây qua đường hô hấp” hay là “đã xuất hiện bệnh viêm màng não mô cầu tại Hà Tĩnh”… Những thông tin chưa chính xác trên đã gây hoang mang dư luận, đặc biệt là tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh.

Có mặt tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, theo ghi nhận của phóng viên, đơn vị này hiện đang điều trị cho 28 bệnh nhân bị viêm não, viêm màng não. Theo chia sẻ của nhiều người nhà bệnh nhân, đã có nhiều bệnh nhân được chữa trị khỏi và xuất viện khỏe mạnh.

Ông Phan Thanh Nam, người nhà bệnh nhi Phan Việt Trung (trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết: “Cháu nhập viện với triệu chứng đau đầu, nôn và sốt cao. Đến nay, sau hai tuần chữa trị, sức khỏe cháu đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Trước đây, khi nghe thông tin cháu mắc bệnh viêm màng não, gia đình rất hoang mang, lo lắng nhưng sau thời gian được các bác sĩ tư vấn, điều trị nhiệt tình, gia đình rất yên tâm”.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Bảo, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Sau khi được chẩn đoán và sử dụng các phác đồ điều trị, hướng dẫn của Bộ Y tế, các bệnh nhân phục hồi nhanh. Cho đến nay, chưa ghi nhận trường hợp nào nặng, đe dọa tính mạng và nguy kịch, cũng chưa có bằng chứng nào để khẳng định bệnh viêm não, viêm màng não đợt này lây qua đường hô hấp và lây lan từ người sang người. Đơn vị cũng đang tiến hành phối hợp các đơn vị xét nghiệm lớn như Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư để trong thời gian sớm nhất tìm ra căn nguyên gây bệnh”.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, từ quý 1-2021 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 133 ca bệnh viêm não, viêm màng não; tăng 2,5 lần so cùng kỳ những năm trước đây. Tuy nhiên, biểu hiện lâm sàng của các ca bệnh đều nhẹ, đáp ứng thuốc tốt và khỏi bệnh sau thời gian điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các mẫu bệnh phẩm được gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đều có kết quả âm tính với các chủng virus nặng như viêm màng não mô cầu, viêm màng não do phế cầu, Hib hay liên cầu khuẩn. Vì vậy, tin đồn có dịch viêm màng não mô cầu là chưa có cơ sở”.

Cũng theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế, trong thời điểm này, mọi người cần  ăn uống đầy đủ, nâng cao sức đề kháng; vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng; vệ sinh chuồng trại, phun hóa chất diệt con vật trung gian gây bệnh; thường xuyên vệ sinh cá nhân; thường xuyên rửa tay bằng xà-phòng; đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tại các trường học, nhà trường và giáo viên tránh cho học sinh sử dụng chung cốc nước, khăn mặt. Khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn, sốt cần đưa bệnh nhân đến ngay các cơ sở y tế để khám sàng lọc, điều trị kịp thời.

Đặc biệt, mỗi người cần cập nhật thông tin tại các nguồn tin chính thống, tránh tâm lý hoang mang trước những thông tin chưa chính xác.

Ngày 20-4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh phối hợp Phòng PA03 Công an tỉnh và Công an phường Trần Phú triệu tập bà L.T.B. về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, ngày 18-4, tài khoản facebook Dương Nhật Quyên đăng trên nhóm Hội Mẹ bỉm sữa Hà Tĩnh nội dung “Có phải đang có dịch sốt viêm màng não không các m ơi". Sau đó, bà L.T.B. sử dụng facebook cá nhân Bình Lê, bình luận với nội dung sai sự thật về tình hình dịch viêm màng não tại Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của bà L.T.B. đã vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ về “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà L.T.B., số tiền 5 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.