Bến Tre nỗ lực đưa lưới điện về vùng sâu, vùng xa

Thời gian gần đây, tỉnh Bến Tre đang nỗ lực đưa lưới điện về vùng sâu, vùng xa nhằm xóa dần tình trạng sử dụng điện kế dùng chung. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Ngành điện tỉnh Bến Tre nỗ lực đưa lưới điện về vùng sâu, vùng xa.
Ngành điện tỉnh Bến Tre nỗ lực đưa lưới điện về vùng sâu, vùng xa.

Nhiều xóm làng thay đổi

Hơn 25 năm qua, 40 hộ dân ở tổ nhân dân tự quản số 3 (ấp Xương Thạnh B, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú) phải sử dụng điện kế dùng chung với lưới điện không an toàn, nguồn điện chập chờn.

Cách đây hơn 2 tháng, ngành điện phối hợp cùng chính quyền địa phương kéo đường điện dài 400m đến tổ nhân dân tự quản số 3 nên người dân không còn cảnh dùng điện kế dùng chung nên ai cũng mừng. Tất cả người dân đều đồng lòng bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công.

Ông Hồ Văn Liêm, người dân địa phương cho biết: “Những hộ dân ở đây xài điện kế dùng chung theo từng cụm. Mỗi tháng sẽ chia ra theo từng hộ dân với giá khá cao do đường xa nên lượng điện hao hụt khá lớn. Người dân ở đây rất khổ sở vì điện yếu vào giờ cao điểm điện rất yếu. Khi có lưới điện quốc gia, nhiều hộ gia đình đã sắm thiết bị điện sử dụng trong gia đình và máy bơm nước phục vụ sản xuất”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh Nguyễn Văn Trong cho biết: “Khi có lưới điện về tận xóm nhiều người rất vui vì tiền sử dụng điện hằng tháng giảm đi rất nhiều do không còn hao hụt như trước.

Ngoài ra, nhiều người sắm các thiết bị điện sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất để phục vụ phát triển kinh tế. Hiện tại, địa phương còn 1 tuyến cụm đang xài điện kế dùng chung đã được ngành điện khảo sát để đầu tư trong thời gian tới nên cơ bản giải quyết vấn đề điện cho bà con”.

Gia đình ông Hồ Văn Liêm vừa được xóa điện kế dùng chung nên mua sắm thiết bị điện dùng trong gia đình.

Gia đình ông Hồ Văn Liêm vừa được xóa điện kế dùng chung nên mua sắm thiết bị điện dùng trong gia đình.

Những hộ dân ở đây xài điện kế dùng chung theo từng cụm. Mỗi tháng sẽ chia ra theo từng hộ dân với giá khá cao do đường xa nên lượng điện hao hụt khá lớn. Người dân ở đây rất khổ sở vì điện rất yếu vào giờ cao điểm. Khi có lưới điện quốc gia nhiều hộ gia đình đã sắm thiết bị điện sử dụng trong gia đình và máy bơm nước phục vụ sản xuất”.

Hồ Văn Liêm, người dân ấp Thạnh Xương B, xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú

Mấy ngày nay, người dân ở ấp An Hòa B (xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú) cũng vui mừng khi chuẩn bị thoát cảnh xài điện kế dùng chung. Bà Cao Thị Tuyền cho biết: “Xóm gia đình tôi ở thuộc vùng sâu, vùng xa nên hơn 20 năm chỉ xài điện kế dùng chung chỉ để thắp sáng.

Do nhiều hộ dùng chung 1 đường dây nên điện rất chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm buổi chiều tối. Mấy đứa nhỏ học bài cũng rất khó khăn do điện yếu.

Khi được đầu tư lưới điện bà con ai cũng mừng, vì có điện an toàn sẽ sử dụng thiết bị điện cho sinh hoạt hằng ngày hay đào ao nuôi tôm để phát triển kinh tế”.

Điện lưới quốc gia được đấu nối tới từng hộ gia đình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế hộ của người dân nông thôn, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

Nỗ lực xóa điện kế dùng chung

Điện kế dùng chung là điện kế các hộ dân ở quá xa đường dây điện hạ thế hiện hữu, không đủ điều kiện cung cấp điện, do không bảo đảm chất lượng điện. Các hộ dân này đã kéo nhờ từ những điện kế đang có của hộ dân khác về để sử dụng, do đó chất lượng điện không ổn định và dây kéo về không bảo đảm an toàn.

Theo số liệu của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, từ năm 2020 đến nay, huyện đã xóa được 53 cụm điện kế dùng chung với kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, ngành điện và chính quyền địa phương tại huyện Thạnh Phú rất nỗ lực để xóa điện kế dùng chung. Theo số liệu của Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, từ năm 2020 đến nay, huyện đã xóa được 53 cụm điện kế dùng chung với kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng.

Từ đó, góp phần rất lớn trong công tác quản lý lưới điện, nâng cao chất lượng điện, giúp người dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới.

Kéo lưới điện về ấp An Hòa B, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú.

Kéo lưới điện về ấp An Hòa B, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú Mai Văn Hùng cho biết: “Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để ngành điện kéo lưới điện về vùng sâu, vùng xa nhằm xóa điện kế dùng chung.

Trong thời gian tới, sẽ phối hợp ngành điện khảo sát, tiếp tục xóa điện kế dùng chung. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc xóa điện kế dùng chung. Từ đó, góp phần đạt tiêu chí về sử dụng điện trong xây dựng nông thôn mới, đưa huyện Thạnh Phú hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tình thần cho người dân”.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bến Tre, năm 2023 đã thi công đóng điện hoàn thành 1 công trình đầu tư xây dựng xóa điện kế dùng chung với kinh phí khoảng 13,4 tỷ đồng, thực hiện xóa khoảng 1.035 hộ.

Hiện tại, Công ty Điện lực Bến Tre đang tiếp tục triển khai thi công 3 công trình đầu tư xây dựng xóa điện kế dùng chung nguồn vốn đầu tư khoảng 45 tỷ đồng với khoảng 1.585 hộ. Trong đó, huyện Thạnh Phú xóa khoảng 492 hộ với nguồn vốn ước khoảng 5,5 tỷ đồng.

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để ngành điện kéo lưới điện về vùng sâu, vùng xa nhằm xóa điện kế dùng chung.

Trong thời gian tới, sẽ phối hợp ngành điện khảo sát, tiếp tục xóa điện kế dùng chung. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc xóa điện kế dùng chung. Từ đó, góp phần đạt tiêu chí về sử dụng điện trong xây dựng nông thôn mới, đưa huyện Thạnh Phú hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tình thần cho người dân.

Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú

Người dân vùng nông thôn sử dụng điện trong bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Người dân vùng nông thôn sử dụng điện trong bơm tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bến Tre Võ Thanh Khiết cho biết: “Hiện tại, số hộ sử dụng điện kế dùng chung còn lại trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn còn khá lớn, khoảng 8.050 hộ, ước nguồn vốn đầu tư để xóa điện kế dùng chung lên đến khoảng 208,5 tỷ đồng. Công ty Điện lực Bến Tre đã thuyết phục Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cấp nguồn vốn để thực hiện đầu tư phát triển lưới điện, thực hiện xóa điện kế dùng chung vào năm 2025”.

Năm 2023 đã thi công đóng điện hoàn thành 1 công trình đầu tư xây dựng xóa điện kế dùng chung với kinh phí khoảng 13,4 tỷ đồng, thực hiện xóa khoảng 1.035 hộ.
Hiện tại, Công ty Điện lực Bến Tre đang tiếp tục triển khai thi công 3 công trình đầu tư xây dựng xóa điện kế dùng chung nguồn vốn đầu tư khoảng 45 tỷ đồng với khoảng 1.585 hộ. Trong đó, huyện Thạnh Phú xóa khoảng 492 hộ với nguồn vốn ước khoảng 5,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các công trình, đơn vị vướng một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để dựng trụ điện và phát quang hành lang an toàn lưới điện, nhất là những hộ dân khu vực đầu tuyến đường dây vì các hộ này chất lượng điện đã ổn định, và công trình thì không có chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, để triển khai được các dự án này rất cần sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án, cho dựng trụ để phát triển lưới điện.

Bên cạnh đó, cần có sự quyết liệt của chính quyền, đoàn thể địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền chủ trương đến từng hộ dân.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.