Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sáng 22/10, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc sau bảy ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì; hơn 2.300 đại biểu dự phiên bế mạc.
Các đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Các đại biểu tại phiên bế mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội về Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XIX và Ðiều lệ Ðảng Cộng sản Trung Quốc (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc, với những quyết sách và thành quả sẽ đóng vai trò chỉ đạo và bảo đảm quan trọng cho việc xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy sự phục hưng dân tộc, giành thắng lợi mới trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, các đại biểu Đại hội phải kiên định niềm tin lý tưởng, học tập và lĩnh hội lý luận, đường lối, phương châm, chính sách của Đảng; học tập, tuân thủ, quán triệt và bảo vệ Điều lệ Đảng, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân; đồng thời, kêu gọi toàn Đảng giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đoàn kết dẫn dắt toàn thể nhân dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Nghị quyết của Đại hội xác định, nhờ những kết quả có được trong 5 năm nhiệm kỳ qua và 10 năm thời đại mới, Trung Quốc đã bước lên chặng đường mới, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, hướng tới mục tiêu phục hưng dân tộc vào giữa thế kỷ này. Nhiệm vụ trung tâm kể từ nay trở đi của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lãnh đạo nhân dân xây dựng toàn diện cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thúc đẩy phục hưng dân tộc bằng con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Điều lệ Đảng được sửa đổi tại Đại hội lần này đã bổ sung nội dung “hai xác lập”, bao gồm: Xác lập vị trí hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và trong toàn Đảng; xác lập vai trò chỉ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới; nhấn mạnh vai trò của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới như là thành quả mới nhất của việc Trung Quốc hóa, thời đại hóa chủ nghĩa Mác.

Ngoài ra, Điều lệ Đảng cũng bổ sung các nhiệm vụ tiến hành hiện đại hóa kiểu Trung Quốc để thúc đẩy phục hưng dân tộc, hướng tới thịnh vượng chung, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, đẩy nhanh xây dựng bố cục phát triển mới, phát huy tinh thần đấu tranh và tự cách mạng, đẩy mạnh việc học tập lịch sử Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XX, gồm 205 ủy viên chính thức, 171 ủy viên dự khuyết và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương khóa XX gồm 133 ủy viên. Các Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XX gồm: Đồng chí Tập Cận Bình, sinh năm 1953, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương; đồng chí Vương Hộ Ninh, sinh năm 1955, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương; đồng chí Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương; đồng chí Đinh Tiết Tường, sinh năm 1962, Bí thư Ban Bí thư Trung ương; đồng chí Lý Hy, sinh năm 1956, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông; đồng chí Lý Cường, sinh năm 1959, Bí thư Thành ủy Thượng Hải; đồng chí Lý Hồng Trung, sinh năm 1956, Bí thư Thành ủy Thiên Tân; đồng chí Trương Hựu Hiệp, sinh năm 1950, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; đồng chí Trần Mẫn Nhĩ, sinh năm 1960, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh; đồng chí Hồ Xuân Hoa, sinh năm 1963, Phó Thủ tướng; đồng chí Hoàng Khôn Minh, sinh năm 1956, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương; đồng chí Thái Kỳ, sinh năm 1955, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh.

Theo kế hoạch, sau phiên bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương khóa XX sẽ tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.