Bảy người trong một gia đình ở Đác Lắc ngộ độc nấm

NDĐT - Sáng 8-6, các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc vẫn đang cấp cứu và điều trị tích cực cho bảy bệnh nhân cùng là anh em, họ hàng trong một gia đình bị ngộ độc nấm.

Các bệnh nhân bị ngộ độc nấm đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc.
Các bệnh nhân bị ngộ độc nấm đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc.

Bảy bệnh nhân bị ngộ độc nấm được xác định gồm: Y Bé Niê (25 tuổi), Y Hùng Niê (21 tuổi), Y Quang Niê (16 tuổi), Y Vinh Niê (13 tuổi), H’Gua Niê (12 tuổi), Y Kang Niê (10 tuổi) và Y Nhương Niê (7 tuổi), cùng trú tại buôn Kuốp, xã Đray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đác Lắc.

Theo người nhà các bệnh nhân, vào chiều 7-6, Y Hùng Niê cùng Y Vinh Niê vào khu vực thác Đray Nur, huyện Krông Ana chơi. Tại đây, cả hai phát hiện một số cây nấm có màu trắng nên đã hái mang về nhà xào với mì tôm cho cả nhà ăn. Sau khi ăn được khoảng một giờ thì tất cả bảy người đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đi cầu lỏng, hoa mắt, chóng mặt… nên đã được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc cấp cứu.

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc cho biết: Vào khoảng 17 giờ ngày 7-6, bệnh viện tiếp nhận bảy bệnh nhân với triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đi cầu lỏng, nôn ói… Sau khi thăm khám, xác định các bệnh nhân bị ngộ độc nấm nên các bác sĩ đã cấp cứu, điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Đến sáng nay (8-6), sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Hiện nay, Đác Lắc đang bước vào thời kỳ đầu của mùa mưa năm 2016 và cũng là thời điểm các loại nấm phát triển nhiều. Vì vậy, nhiều nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi đi làm nương rẫy phát hiện các loại nấm liền nhổ về làm thức ăn cho gia đình, nhưng không phân biệt được nấm lành hay nấm độc, nên hay xảy ra hiện tượng bị ngộ độc nấm.

Theo bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, bằng mắt thường, chúng ta không thể phân biệt đâu là nấm lành hay nấm độc được nếu chỉ dựa vào hình dạng, màu sắc. Trong khi đó, hiện nay có rất nhiều chủng loại nấm có giá trị dinh dưỡng cao, mùi vị thơm ngon bổ dưỡng, nhưng cũng có loại cực kỳ độc. Do vậy, để tránh ngộ độc có thể gây tử vong, người dân tuyệt đối không nên hái nấm hoang dại ngoài nương rẫy về ăn…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.