Bão Wipha diễn biến phức tạp, mưa lớn trên diện rộng, kích hoạt ứng phó cấp độ cao

Trước diễn biến phức tạp của bão Wipha, với khả năng gây mưa lớn diện rộng tới 500mm và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã kích hoạt cấp độ ứng phó cao.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tại cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với bão Wipha.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo tại cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với bão Wipha.

Chiều 18/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp khẩn về công tác ứng phó với bão Wipha, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Đường đi bão Wipha còn bất định, mưa có thể lên tới 500mm

Bão Wipha có xu thế mạnh lên, khả năng tác động trực tiếp đến đất liền. Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Cơn bão Wipha đã hình thành trên vùng biển phía Đông đảo Ludong (Philippin) và đang có xu thế mạnh lên. Dự báo sáng 19/7, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm nay.

“Sau khi vào Biển Đông, các điều kiện khí quyển và đại dương tương đối thuận lợi để cơn bão này mạnh thêm, xác suất đạt cấp cao là khoảng 90%”, ông Khiêm nhận định.

Về đường đi, theo ông Khiêm, hiện các mô hình dự báo vẫn chưa thống nhất, với độ tin cậy chỉ ở mức “trung bình”. Độ chênh lệch giữa các mô hình lên tới hơn 100km, điều này có thể làm thay đổi hoàn toàn khu vực chịu tác động trực tiếp của gió mạnh và mưa lớn.

Dự báo đến ngày 21/7, khi bão di chuyển sát phía Đông khu vực Lôi Châu (Trung Quốc), cường độ có thể đạt cấp 12, giật cấp 15. Nếu tiếp tục di chuyển nhanh như hiện nay, tối 21/7 bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta, với cường độ gió mạnh cấp 9-10.

ong-khiem-967.jpg
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về bão Wipha.

Cũng theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 21/7 đến 24/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gồm cả Nghệ An và Bắc Hà Tĩnh, có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to. Lượng mưa dự báo phổ biến từ 200mm-300mm, có nơi lên đến 500mm, nhưng phân bố và lượng mưa cụ thể vẫn còn phụ thuộc vào hướng đi cuối cùng của bão. Trường hợp bão lệch lên phía bắc, đi dọc ven biển Quảng Tây (Trung Quốc), thì mức độ ảnh hưởng mưa, gió ở nước ta sẽ giảm.

Đáng chú ý, ông Khiêm cũng thông tin, sau khi bão Wipha đi vào đất liền, phía sau cơn bão này nhiều khả năng sẽ hình thành thêm một hệ thống gây mưa khác. Trên hệ thống này có thể xuất hiện một rãnh thấp ngoặc từ phía Đông Philippines kéo sang vịnh Bắc Bộ, duy trì mưa lớn kéo dài đến ngày 24/7-25/7.

Sẵn sàng phương châm “4 tại chỗ”, hàng trăm cán bộ sẽ xuống địa phương trọng điểm

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo, năm 2025 có khả năng lặp lại chu kỳ "hai năm liên tiếp", tức nếu năm trước thiên tai mạnh thì năm nay cũng có khả năng tiếp diễn.

“Năm ngoái có một trận mưa bão rất lớn, ngập lụt diện rộng; năm nay nhiều khả năng lại có một trận tương tự. Chúng tôi rất lo lắng khả năng xuất hiện mưa cực đoan cục bộ”, Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, dự báo ban đầu cho thấy sẽ có hai đợt mưa lớn: đợt đầu từ 21/7 đến 23/7, tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; đợt sau có thể xuất hiện từ ngày 24/7 đến 26/7, liên quan đến rãnh thấp sau bão.

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng như Hòa Bình, Tuyên Quang đang ở mức nước cao, nhiều hồ đang phải xả lũ để đón lũ chính vụ. Các hồ nhỏ khu vực trung du, miền núi phía bắc có nơi đã đạt 90% dung tích thiết kế. Hệ thống đê biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa vẫn còn 20 trọng điểm xung yếu, 7 công trình đang thi công dang dở.

ong-hai-3918.jpg
Đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư báo cáo tại cuộc họp.

“Thời điểm này trùng với mùa du lịch hè, đồng thời là đầu vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Có hơn 126.000 ha nuôi trồng thủy sản ven biển, gần 20.000 lồng bè, gần 3.700 chòi canh có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cảnh báo.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu tất cả đơn vị, địa phương sẵn sàng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Ông cũng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cử hàng trăm cán bộ về các xã trọng điểm để phối hợp trực tiếp, kiểm tra thực địa.

“Chúng ta cần phải coi công tác ứng phó với bão số 3 như một cuộc diễn tập thực thụ, không chỉ để phòng chống bão mà còn để kiểm nghiệm khả năng chỉ huy, vận hành ở cấp xã mới”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng như Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hệ thống đê điều, giao thông… phải kiểm tra, rà soát tất cả các công trình, bảo đảm an toàn công nhân, thiết bị và tài sản.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng: Tính đến trưa 18/7, đã thông báo, kiểm đếm cho 35.183 tàu, với hơn 147.000 lao động. Tuy nhiên, còn 790 tàu vẫn đang hoạt động gần khu vực ảnh hưởng bão cần theo dõi sát sao. Các đơn vị hải quân, biên phòng, kiểm ngư được yêu cầu phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú an toàn. Bộ Ngoại giao cũng đã có công hàm gửi các nước khu vực, đề nghị tạo điều kiện cho tàu Việt Nam tránh bão nếu cần thiết.

Trên đất liền, chính quyền địa phương được yêu cầu rà soát, chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân tại vùng có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở đất, đặc biệt tại các xã miền núi, ven sông, cửa biển. Các đô thị như Hà Nội, Thái Nguyên được yêu cầu lên kịch bản chống ngập úng và bảo vệ hạ tầng trọng yếu.

“Nếu diễn biến bão phức tạp hơn trong ngày 20/7, dự kiến sẽ có cuộc họp với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà hoặc Thủ tướng Chính phủ. Mọi lực lượng chức năng đã vào vị trí, hệ thống dự báo đang trực 24/24, sẵn sàng cho mọi tình huống khi bão Wipha đổ bộ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: “Không được chủ quan. Cơn bão này tuy chưa phải mạnh nhất, nhưng là bài kiểm tra thực sự cho cả hệ thống phòng chống thiên tai từ trung ương đến cấp xã”.

Có thể bạn quan tâm

Khu du lịch biển Ba Động, phường Trường Long Hòa ngút ngàn rừng phòng hộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo xử lý phản ánh đăng trên Báo Nhân Dân “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động”

Sau khi Báo Nhân Dân đăng tải phản ánh “Nhếch nhác khu du lịch biển Ba Động” ngày 18/12/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân phường Trường Long Hòa, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. (Ảnh ĐỨC TÙNG)

Thu gom rác từ tàu thuyền tại cảng biển

Mỗi con tàu cập bến, bên cạnh hàng hóa và thủ tục ra-vào cảng, luôn có lượng rác thải phát sinh cần xử lý. Nếu không được tiếp nhận kịp thời, rác thải sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm tại khu vực cảng. Thu gom rác ở cảng biển không chỉ là một dịch vụ hậu cần, mà là một mắt xích bắt buộc trong kỷ luật môi trường của cảng.

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

[Video] Không khí Hà Nội và nhiều địa phương tiếp tục ở mức xấu

Hôm qua (25/1), các hệ thống quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và một số địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng tiếp tục cảnh báo diễn biến xấu, nhiều thời điểm ở ngưỡng có hại và rất có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với các nhóm đối tượng nhạy cảm.

Đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá.

Sáng nay, 12 tỉnh, thành phố nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn -0,1 độ C

Từ 19 giờ tối qua (22/1) đến 7 giờ sáng nay, nhiều khu vực tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước ghi nhận nhiệt độ thực đo thấp nhất dưới 10 độ C, không khí lạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, đỉnh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ có lúc xuống -0,1 độ C.

Toàn cảnh Hội thảo.

Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp hướng tới sản xuất xanh

Lĩnh vực công nghiệp hiện đang tiêu thụ năng lượng lớn và phát thải cao. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất xanh, bền vững tại Việt Nam.

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

[Video] Mẫu Sơn rét gần 0 độ C

Không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm sâu. Trước diễn biến rét đậm, rét hại, chính quyền địa phương đã cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học để bảo đảm sức khỏe.

Buổi diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Trường trung học cơ sở Tam Quan (Gia Lai).

Diễn tập phòng, chống thiên tai trong trường học ở Gia Lai

Ngày 21/1, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Tam Quan Bắc (Gia Lai) tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai cho học sinh và giáo viên.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.