Bảo vệ môi trường trách nhiệm chung của toàn xã hội

Bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng một cơ quan, tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai.

Đại diện hộ kinh doanh ký cam kết “Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và nói không với khai thác tận diệt”.
Đại diện hộ kinh doanh ký cam kết “Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và nói không với khai thác tận diệt”.

Sáng 12/6, tại đặc khu Cát Hải diễn ra Lễ phát động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026.

Chương trình do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp Công an thành phố Hải Phòng và Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chung tay xây dựng môi trường sống xanh-sạch-đẹp, phát triển bền vững vì tương lai cộng đồng.

Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an chủ trì Lễ phát động.

063-4-5214.jpg
Quang cảnh lễ phát động.

Dự chương trình có các đồng chí: Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường); Đại tá Vũ Xuân Đại, Phó Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm ( Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng); Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và môi trường);

Trần Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Cát Hải; đại diện Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an); Công an Hải Phòng... cùng đông đảo nhân dân, học sinh và khách du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

066-4814.jpg
Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát biểu tại lễ phát động.

Những năm gần đây, thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Những thách thức đó không còn là nguy cơ của tương lai mà đã và đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người dân, đến sự phát triển kinh tế-xã hội và an ninh của mỗi quốc gia.

Để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học trong thời gian tới, Thiếu tướng Thân Văn Hải kêu gọi và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên và đa dạng sinh học; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ nuôi trồng và khai thác thủy hải sản trên địa bàn tích cực áp dụng các mô hình sản xuất xanh, giảm phát thải, giảm sử dụng nhựa dùng một lần; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

nam-7725-3522.jpg
Đông đảo học sinh đặc khu Cát Hải tham gia lễ phát động.

Đồng chí Cục trưởng tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân và thế hệ trẻ, đặc khu Cát Hải sẽ tiếp tục là điểm sáng về phát triển kinh tế biển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng và đất nước Việt Nam ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Phát biểu chào mừng, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: Thông qua chương trình này, chúng ta mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng một cơ quan, tổ chức nào mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội; mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho tương lai.

img-2122-3995.jpg
Các đại biểu trồng cây xanh trên đảo.

Đại tá Phạm Chí Hiếu thông tin: Hải Phòng là thành phố Cảng anh hùng, cửa chính ra biển của miền bắc, một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, trung tâm kinh tế biển, logistics và công nghiệp hiện đại.

Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế-xã hội, thành phố luôn xác định bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững”, Hải Phòng xác định chủ trương phát triển nhanh đi đôi với phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Thành phố Cảng cũng đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp về chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, năng lượng sạch, đô thị xanh; sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Đây không chỉ là yêu cầu phát triển trước mắt mà còn là trách nhiệm đối với các thế hệ mai sau.

0610-7-6317.jpg
Ban Tổ chức trao quà tặng các gia đình chính sách.

Tại Lễ phát động, 5 hộ kinh doanh đại diện 300 hộ kinh doanh khai thác thủy sản trên địa bàn đặc khu Cát Hải ký cam kết “Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và nói không với khai thác tận diệt”.

Tại Lễ phát động, các đại biểu cùng các lực lượng tham dự chương trình thực hiện nghi thức phát động cam kết chung tay bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học thể hiện quyết tâm vì một Cát Hải xanh-sạch-đẹp.

0622-3049.jpg
Lực lượng Công an cùng nhân dân dọn rác tại bãi biển.

Chương trình trao tặng quà cho 20 gia đình thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng; cùng 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 10 cháu học sinh nghèo học giỏi thuộc đặc khu Cát Hải. Nhân dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) trao tặng thiết bị vệ sinh môi trường cho đặc khu Cát Hải.

Với thông điệp “Hài hòa với thiên nhiên - Bảo tồn đa dạng sinh học” ngay sau Lễ phát động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương cùng tham gia các hoạt động tuyên truyền lưu động, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trao tặng các thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường và nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa khác trên địa bàn đặc khu Cát Hải.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/6/2026: Khô nóng diện rộng bao trùm Trung Bộ, Bắc Bộ gia tăng oi nóng

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 13/6/2026: Khô nóng diện rộng bao trùm Trung Bộ, Bắc Bộ gia tăng oi nóng

Miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi xuất hiện mưa dông rải rác về chiều tối. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục trải qua đợt khô nóng diện rộng. Ở phía Nam, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông vào chiều tối, cục bộ có nơi kèm thời tiết cực đoan.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An

Từ chiều tối 14/6 đến đêm 16/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã đề nghị các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Cảnh báo nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ; mưa cường suất lớn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ

Dự báo, ngày 13-14/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn (>100mm/3 giờ) từ chiều tối 14/6 đến đêm 16/6 tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Mô hình nuôi thủy sản tại Hợp tác xã cá sạch Bẩy Tuyển, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: BẢO LONG)

Bảo vệ thủy sản nuôi mùa nắng nóng

Các đợt nắng nóng gay gắt diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước trong mấy ngày gần đây đang đe dọa hệ thống nuôi trồng thủy sản, làm suy giảm năng suất, tỷ lệ tôm, cá chết tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu nông, ngư dân.

(Ảnh minh họa: Khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng) chịu ảnh hưởng của bão số 10 năm 2025)

Chủ động ứng phó vùng áp thấp trên biển

Trước diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ tình hình, thông báo kịp thời cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

[Video] Dự báo thời tiết ngày 9/6/2026: Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng, nắng nóng tại Trung Bộ giảm dần

[Video] Dự báo thời tiết ngày 9/6/2026: Bắc Bộ có mưa lớn trên diện rộng, nắng nóng tại Trung Bộ giảm dần

Không khí lạnh bắt đầu tác động khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mát, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng, đặc biệt tại vùng núi và trung du. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung vẫn còn duy trì nhưng cường độ giảm dần từ đầu tuần tới. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và tối.

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 9/6/2026: Mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 9/6/2026: Mưa dông diện rộng tại Bắc Bộ, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Bắc Bộ chuyển sang hình thái mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Trung bắt đầu dịu dần, còn khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông về chiều tối.