Các em học sinh trường Trung học cơ sở Thụy Phương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham quan bảo tàng trong ngày mở cửa đầu tiên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Các em học sinh trường Trung học cơ sở Thụy Phương (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham quan bảo tàng trong ngày mở cửa đầu tiên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Địa chỉ đỏ cho các thế hệ mai sau

Từ hôm nay, 6/7, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội đã mở cửa đón khách tham quan. Trong quá trình này, Bảo tàng sẽ tiếp tục nhận các ý kiến đóng góp để chính thức khai trương vào ngày 1/1/2024.

Sáng 6/7, tại Hà Nội, nhân dịp tri ân 56 năm ngày mất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (6/7/1967-6/7/2023), Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội đã chính thức mở cửa đón khách tham quan thử nghiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hàng trăm tư liệu, hiện vật quý về Đại tướng

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Phạm Văn Phi, Giám đốc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cho hay: Năm 2020, theo nguyện vọng của gia đình và được sự đồng thuận của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nhà lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã bắt đầu được nâng cấp thành Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Bảo tàng nhằm tôn vinh, tri ân công lao của lãnh tụ Hồ Chí Minh, các nhà lãnh đạo tiền bối và cá nhân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, góp phần tuyên truyền giáo dục, lịch sử truyền thống cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, các lực lượng vũ trang và du khách khi đến Thủ đô Hà Nội.

Đại tá Phạm Văn Phi, Giám đốc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thành Đạt)

Đại tá Phạm Văn Phi, Giám đốc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thành Đạt)

Ngay sau khi có quyết định thành lập, gia đình Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã triển khai làm thủ tục xin cấp phép xây dựng tòa nhà Bảo tàng.

Kiến trúc Bảo tàng được thiết kế dựa theo nguyên mẫu ngôi nhà số 34 phố Lý Nam Đế (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ký ức của các thành viên trong gia đình Đại tướng. Đây là ngôi nhà trước đây Đại tướng và gia đình đã ở trong giai đoạn 1958-1986 với nhiều kỷ niệm sâu sắc.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tại Hà Nội được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép số 5764/QĐ-UNBD ngày 30/12/2020. Công trình được xây dựng từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022 thì hoàn thành. Bảo tàng có trụ sở tại số 81 phố Tân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Theo Đại tá Phạm Văn Phi, Bảo tàng có tổng diện tích 500m2, trong đó 200m2 là diện tích trưng bày, phòng hội thảo, xem phim, đọc sách; 100m2 diện tích văn phòng, kho; 150m2 diện tích sân vườn và các công trình phụ trợ khác.

Hệ thống trưng bày ngoài không gian khánh tiết còn bao gồm 8 chủ đề chính: Quê hương-Cách mạng miền trung; Việt Bắc; Xây dựng Quân đội; Xây dựng hòa bình ở miền bắc; Cách mạng miền nam; Ngày 6/7; Tấm lòng những người ở lại; Gia đình-Hành trình tiếp nối.

Ngoài các chủ đề trên, Bảo tàng còn trưng bày các tiểu đề như: Đối ngoại, Ông tướng du kích, Chống chủ nghĩa cá nhân, Văn hóa-Văn nghệ, Thể dục-thể thao, Đại tướng của nông dân, Vì hòa bình mà đánh...

Một hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thành Đạt)

Một hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thành Đạt)

"Hệ thống trưng bày giới thiệu 670 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, 23 pho tượng đồng gắn với các nhân vật và sự kiện lịch sử tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam, 2 không gian tái hiện là phòng làm việc trước đây của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở căn nhà 34 Lý Nam Đế và lán làm việc tại Trung ương Cục miền Nam. Ngoài ra còn có trên 100 đầu sách do Đại tướng viết và các tác giả viết về Đại tướng; hệ thống phim tài liệu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh", Đại tá Phạm Văn Phi thông tin.

Đặc biệt, đến với Bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội tiếp cận với những hiện vật vô cùng quý giá, gắn bó với Đại tướng như chiếc xe đạp Mercier mà Đại tướng đã sử dụng trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẩu súng ngắn P38 được Đại tướng dùng để tự vệ trong thời kỳ trực tiếp phụ trách, lãnh đạo phân khu Bình Trị Thiên, năm 1947; chiếc đồng hồ để bàn đã theo Đại tướng những năm 1954-1960; hay chiếc bi-đông đựng nước Đại tướng sử dụng khi công tác nông thôn từ năm 1961 đến 1963...

Những vật dụng đã gắn bó với quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được trưng bày tại bảo tàng.

Những vật dụng đã gắn bó với quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh được trưng bày tại bảo tàng.

Ngoài ra, có những tài liệu lần đầu được công bố, như: thư của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Ba Lan gửi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Chí Thanh đề nghị giúp đỡ trong công tác trưng bày triển lãm của Bảo tàng Quân đội Ba Lan; hay thư của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Tiệp Khắc (cũ) gửi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh yêu cầu giúp đỡ tổ chức lại Viện Bảo tàng Quân đội Tiệp Khắc...

Trong thời gian từ nay đến tháng 12/2023, Bảo tàng sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các cơ quan quản lý nhà nước và khách tham quan để hoàn thiện nội dung trưng bày trước khi tổ chức khánh thành vào ngày 1/1/2024 nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng.

Địa chỉ đỏ giáo dục cho các thế hệ mai sau

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Văn Oanh, Phó Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là lãnh đạo tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người lãnh đạo, chỉ huy mưu lược, tài trí, kiên quyết và có tầm nhìn chiến lược.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù trên bất kỳ cương vị nào, ở những mặt trận khó khăn nhất, trong những thời điểm nóng bỏng nhất, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; là tấm gương sáng cho các thế hệ sau noi theo.

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thành Đạt)

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thành Đạt)

"Việc thành lập, xây dựng Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là việc làm rất có ý nghĩa, đúng với chủ trương đẩy mạnh các nguồn lực, xã hội hóa hoạt động bảo tàng của Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những công lao, cống hiến của Đại tướng đối với cách mạng Việt Nam và quân đội. Chúng tôi tin tưởng, khi đi vào hoạt động, Bảo tàng sẽ là "địa chỉ đỏ" để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế", Đại tá Nguyễn Văn Oanh nhấn mạnh.

Bày tỏ sự xúc động trước các hiện vật quý giá, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước chia sẻ: "Các hiện vật được trưng bày tại bảo tàng đã thể hiện rất rõ 3 phẩm chất của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: Đức-Trí-Dũng. Tôi vô cùng xúc động khi được tới đây, ngắm nhìn các hiện vật quý giá này".

Thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thành Đạt)

Thăm Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Thành Đạt)

Cô Khiếu Thị Trang, giáo viên trường Trung học cơ sở Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, ngày hôm nay, nhân dịp Bảo tàng mở cửa, cô đã đưa 25 học sinh của mình tới tham quan.

Mặc dù đây là một bảo tàng về một danh nhân, nhưng thông qua câu chuyện về một nhân vật lịch sử cụ thể, những hiện vật tại bảo tàng đã kể rõ hơn từng bước đi của cách mạng Việt Nam, từ khi thành lập Đảng đến khi đất nước giành được độc lập và bước vào hai cuộc kháng chiến sau này.
Đại tá Phạm Văn Phi - Giám đốc Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

"Được tới bảo tàng, xem và nghe câu chuyện về các hiện vật gắn bó với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cô và trò trường Thụy Phương có cơ hội hiểu thêm về sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của Đại tướng với dân tộc. Đây là cơ hội quý báu để giáo dục các thế hệ tương lai về truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc", cô Khiếu Thị Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Minh Anh (Tây Hồ, Hà Nội) hôm nay cũng có mặt tại Bảo tàng. Minh Anh cho hay, ngay khi biết Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ mở cửa đón khách từ ngày 6/7, chị đã chủ động sắp xếp công việc để có thể tham dự.

"Mỗi hiện vật được trưng bày ẩn chứa một câu chuyện riêng, thể hiện rõ cốt cách cũng như tài năng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Tôi tin rằng, Bảo tàng sẽ là địa chỉ đỏ hấp dẫn nhân dân, cũng như du khách quốc tế mỗi khi tới Hà Nội", chị Minh Anh nói.

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục về truyền thống, tình yêu Tổ quốc cho các thế hệ trẻ mai sau. (Ảnh: Thành Đạt)

Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sẽ trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục về truyền thống, tình yêu Tổ quốc cho các thế hệ trẻ mai sau. (Ảnh: Thành Đạt)

Nhiều chuyên gia bày tỏ ấn tượng trước hệ thống hiện vật phong phú và cho rằng, đây là bảo tàng của cả một thời đại hào hùng, ghi dấu ấn một nhân vật vĩ đại gắn bó với vận mệnh dân tộc. Bảo tàng sẽ là không gian học hỏi và nguồn tư liệu quý báu dành cho rất nhiều thế hệ người dân Việt Nam, giúp chúng ta thấm nhuần hơn nữa lòng tự hào và tinh thần yêu nước.

“Sinh viên từ các ngành học về lịch sử, khoa học xã hội nên ghé thăm Bảo tàng như một cách tiếp cận với địa chỉ giáo dục trực quan. Và thế hệ mai sau có thể đưa bảo tàng thành trung tâm nghiên cứu nhân vật, thời đại lịch sử”, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long dâng hương tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Tưởng niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Sáng 9/9, tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, Đoàn đại biểu tỉnh tổ chức dâng hương tưởng niệm 34 năm Ngày mất Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cố Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga (trái) cùng Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. (Ảnh: Đào Lâm/ TTXVN)

Sẻ chia nét tương đồng văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, ngày 7/9, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, bà Cho Mi-seon tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc tại thủ đô Seoul.

Nghi lễ tế Đức Thần Nông và các vị chư thần tại lễ hội. (Ảnh: BTC)

Lễ hội tri ân Đức Thần Nông, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại Đền Thần Nông (xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh), Lễ hội “Hướng về cội nguồn-Tri ân tiên tổ” vừa được tổ chức trang trọng với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, góp phần tôn vinh đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá các giá trị văn hóa lâu đời.

Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số tổ chức Lễ ra mắt nền tảng VTVgo The Next. (Ảnh: VTV)

VTVgo The Next - Mở ra hệ sinh thái trải nghiệm mới

Ngày 7/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chính thức giới thiệu nền tảng VTVgo The Next, đánh dấu bước phát triển mới của VTVgo từ nền tảng truyền hình số hướng tới nền tảng dịch vụ số toàn diện.

Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng. (Ảnh: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố).

Thành phố Hồ Chí Minh: Triển lãm “Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X”

Từ ngày 5-10/9, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động văn hóa-điện ảnh Dấu ấn vàng son-Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam-Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ-Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng ban nhạc mang những giai điệu Jazz đến không gian mở tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Khi Jazz ngân lên những thanh âm của Hà Nội

Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 có chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới” sẽ diễn ra từ 17 đến 19/9. Không chỉ góp thêm cho Hà Nội một lễ hội, Liên hoan tạo ra không gian nơi di sản và đương đại, nghệ sĩ và công chúng, thành phố và thế giới được kết nối bằng thứ ngôn ngữ âm nhạc tự do, ngẫu hứng và đối thoại.

Điệu múa Khai đèn được Câu lạc bộ Văn hóa dân tộc Cao Lan giới thiệu rộng rãi đến công chúng qua nhiều sự kiện. (Ảnh: VƯƠNG DIỆM)

Giữ mạch sống văn hóa dân gian

Di sản văn hóa sẽ khó có sức sống nếu chỉ được lưu giữ trong ký ức hay những hồ sơ bảo tồn. Vì thế, ngay từ cơ sở, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian đang tạo ra không gian để người dân cùng thực hành, trao truyền và đưa những giá trị truyền thống trở lại đời sống.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ X. (Ảnh: An Nhi)

Mở ra chặng đường sáng tạo mới cho điện ảnh Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2026-2031 mở ra chặng đường mới đối với tổ chức nghề nghiệp của những người làm điện ảnh. Nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều nỗ lực trong hỗ trợ sáng tác, đào tạo và kết nối nghề nghiệp. 

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt trả lời báo chí về ý nghĩa của việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa trở thành động lực thiết yếu của phát triển bền vững

Việc sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” được thông qua có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.