Bão số 1 giật cấp 10 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (15/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là Talim.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 16 giờ ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc; 115,3 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Đến 16 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 115,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 530km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc, 112,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 190km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 16 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông, trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Cảnh báo, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh, sóng biển cao 4,-6m.

* Trước đó, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 118,1 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Đến 13 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ vĩ bắc, 115,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 570km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc, 112,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 200km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Đến 13 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc, 108,8 độ kinh đông, trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.