Kỷ niệm 74 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu:

Báo Nhân Dân tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân

Nhấn mạnh Báo Nhân Dân đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống báo chí của đất nước, là diễn đàn rộng rãi của cán bộ, đảng viên, người dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nêu rõ, tờ báo luôn tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân, xứng đáng là tờ báo của nhân dân, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng giao phó.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sáng 10/3, tại trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Lễ mít-tinh kỷ niệm 74 năm ngày ra số đầu (11/3/1951-11/3/2025).

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập, Phó Bí thư Đảng ủy Báo Nhân Dân; các đồng chí trong Tập thể lãnh đạo, Đảng ủy, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm, Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân; lãnh đạo Công ty In Báo Nhân Dân Hà Nội; cùng các đồng chí được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân” và Giải thưởng Gương mặt của năm - năm 2024.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quang cảnh Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Báo Nhân Dân là cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, là ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 đến 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã ra Nghị quyết, trong đó nêu rõ, tờ Sự Thật đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, nay thay thế bởi tờ Nhân Dân.

Ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân ra số đầu tiên, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 74 năm xây dựng và phát triển, Báo Nhân Dân luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, đồng thời là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Báo Nhân Dân không ngừng hiện đại hóa cả về nội dung lẫn hình thức, mở rộng các nền tảng báo điện tử, đa phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.

Đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của đất nước, Báo Nhân Dân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái, phản động.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Tập thể lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, người lao động Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày báo ra số đầu.

Đồng chí khẳng định, trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển đến hôm nay, đi qua nhiều chặng đường chiến tranh và hòa bình, đổi mới và hội nhập, luôn gắn bó với sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, Báo Nhân Dân đã giành được nhiều thành tựu to lớn.

Tờ báo luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; tiếng nói của quần chúng nhân dân; khát vọng của dân tộc cho một đất nước Việt Nam hòa bình, mạnh giàu, hạnh phúc.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trên nền tảng của truyền thống 74 năm qua, trong bối cảnh mới của yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới, hội nhập và vươn tầm đất nước, những năm gần đây, Báo Nhân Dân đang chuyển mình mạnh mẽ.

“Báo Nhân Dân đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống báo chí của đất nước, là diễn đàn rộng rãi của cán bộ, đảng viên, người dân. Tờ báo luôn tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân, xứng đáng là tờ báo của nhân dân, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng giao phó”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí nêu rõ, đội ngũ người làm Báo Nhân Dân đã và đang sôi nổi sáng tạo, đổi mới, vượt qua chính mình và vươn lên hơn nữa nhằm triển khai hướng đi trong thời kỳ mới. Đó là, nâng cao chất lượng đội ngũ; phát triển đa phương tiện truyền tải nội dung; đa hình thức tiếp cận bạn đọc; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, điều hành nhằm lan tỏa tiếng nói của báo Đảng ngày càng sâu rộng hơn trong đời sống kinh tế-xã hội, trong hoạt động thông tin-truyền thông của đất nước và từng bước vươn ra quốc tế.

Báo Nhân Dân đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong hệ thống báo chí của đất nước, là diễn đàn rộng rãi của cán bộ, đảng viên, người dân. Tờ báo luôn tích cực đổi mới để ngày càng đến gần hơn với nhân dân, xứng đáng là tờ báo của nhân dân, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng giao phó.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh

Nhìn lại những thành tựu trong năm vừa qua, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, thành quả cho những nỗ lực không mệt mỏi và sáng tạo của tờ báo đó chính là nhiều giải báo chí quốc gia, Giải Búa liềm Vàng, Giải Diên Hồng, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhiều giải thưởng, giải báo chí các bộ, ngành, Trung ương và địa phương khác, đặc biệt là các giải thưởng quốc tế trong năm qua.

Theo đồng chí, thành quả của tờ báo còn được khẳng định qua hàng loạt công trình, dự án thông tin, truyền thông đặc biệt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; qua nhiều sự kiện, hoạt động xã hội, văn hóa, nghệ thuật do báo tổ chức, thể hiện những nét trẻ trung, gần gũi, bám sát của tờ báo với đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết, trong thời điểm kỷ niệm 74 năm Báo Nhân Dân ra số đầu, tờ báo sẽ bước vào những chiến dịch tuyên truyền mới hướng tới những ngày kỷ niệm và đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước, như kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và thành lập nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc…

Cũng theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, đáp ứng những yêu cầu mới của Đảng và nhân dân trong bối cảnh mới, cùng với sự chuyển mình đầy quyết tâm của hệ thống chính trị và bộ máy quản lý, lãnh đạo cả nước, Báo Nhân Dân đã thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy, xây dựng chức năng, nhiệm vụ mới.

Cùng với đó, báo cũng đang thực hiện tiếp nhận, sắp xếp nguồn nhân lực với tinh thần kết nối, sẻ chia, hỗ trợ và tạo thuận lợi để toàn thể đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân có điều kiện phát huy năng lực, cống hiến và phát triển tờ báo.

“Đó thật sự là một công việc to lớn, đòi hỏi những nỗ lực ở mức độ cao nhất trong sáng tạo và xây dựng; đòi hỏi sự đoàn kết và tương trợ, cộng hưởng không ngừng nhằm nhân lên sức mạnh, làm nên những thành công mới, tạo ra những nguồn giá trị mới đắp xây cho sự bền vững của mái nhà chung Báo Nhân Dân, trong đó có niềm hạnh phúc của mỗi người lao động”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân" tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khẳng định đó là xu thế chung, cũng là mệnh lệnh từ chính tình cảm và ý chí của những người gánh vác trọng trách của tờ báo Đảng, đồng chí Lê Quốc Minh cũng bày tỏ quyết tâm của tập thể những người làm Báo Nhân Dân trong việc phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và đóng góp cho tờ báo càng thêm vững mạnh.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao Giải thưởng Gương mặt của năm - năm 2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh trao Giải thưởng Gương mặt của năm - năm 2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân” cho 39 cá nhân là cán bộ, nhân viên của báo vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo Đảng; trao Giải thưởng Gương mặt của năm - năm 2024 của Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng 3 cá nhân thuộc Công đoàn Báo Nhân Dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.