Báo cáo chuyên đề giúp các đại biểu tham dự hiểu thêm về những giai đoạn quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời cảm nhận rõ hơn về bản lĩnh, ý chí và tinh thần kiên định với lý tưởng cách mạng của Người trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Theo Giáo sư Hồ Hiến Trung, trong chặng đường 30 năm bôn ba, tìm đường cứu nước trên khắp năm châu bốn bể, Bác Hồ đã ở Trung Quốc 12 năm để sinh sống, làm việc và hoạt động cách mạng. Đây là khoảng thời gian rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược với cách mạng Việt Nam, góp phần kết nên mối tình hữu nghị giữa Bác Hồ với các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc, đặt nền móng cho "Mối tình thắm thiết Việt-Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em" như chính câu thơ của Người đã đúc kết.
Giáo sư Hồ Hiến Trung cho biết, mối tình hữu nghị giữa những người yêu nước, nhà cách mạng Trung Quốc-Việt Nam được khởi nguồn từ sự gặp gỡ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai cũng như những thanh niên yêu nước Trung Quốc-Việt Nam tại thủ đô Paris, Pháp những năm đầu thập kỷ 20 của thế kỷ trước.
Sau đó, nhiều dấu mốc quan trọng trên chặng đường hoạt động cách mạng của Bác Hồ diễn ra tại các địa phương của Trung Quốc như: năm 1924, đến Quảng Châu (Trung Quốc), thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, sáng lập tờ Thanh niên, mở lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam, tạo tiền đề về mặt tổ chức, cán bộ, tư tưởng, dư luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930 tại Hồng Kông (Trung Quốc)...
Người còn đến nhiều địa phương ở Trung Quốc như Diên An, Quế Lâm, Trùng Khánh, Côn Minh, Tĩnh Tây, Liễu Châu, Long Châu…, vừa sát cánh cùng các nhà lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc trong công cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu, tìm hiểu tình hình cách mạng Trung Quốc và thế giới, tìm cách liên hệ với các đồng chí trong nước, nghiên cứu con đường cho cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
Sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/1/1950, Bác Hồ đã nhiều lần đến thăm Trung Quốc, có nhiều đóng góp to lớn vào việc thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc, luôn nhận được sự kính trọng, yêu mến và tưởng nhớ của người dân hai nước.
Những di tích gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc được Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trân trọng, bảo tồn, gìn giữ, tạo thành những “địa chỉ đỏ” cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức hoạt động giao lưu cho các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, học giả Trung Quốc, Giáo sư Hồ Hiến Trung đánh giá, nét nổi bật ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cộng sản quốc tế có tầm nhìn toàn cầu, luôn đặt Việt Nam trong bối cảnh thế giới, nhìn nhận và đánh giá vấn đề với tầm nhìn rộng mở, vượt thời đại; là một nhà yêu nước vĩ đại, anh hùng dân tộc với 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể, nắm bắt mọi điều kiện và cơ hội để tập hợp lực lượng, giải phóng dân tộc, với khả năng đoàn kết, bao dung, lan tỏa, truyền cảm hứng ở cả trong nước và nước ngoài; trọng tình trọng nghĩa, gần gũi với nhân dân, hòa đồng và gắn bó với người dân Trung Quốc và thế giới; ham học hỏi với khả năng tự học nhiều ngoại ngữ, làm đủ các nghề như viết báo, phiên dịch, nấu nướng, làm bánh mì để thích nghi với mọi hoàn cảnh; coi trọng thanh niên, với vai trò là nòng cốt của sự nghiệp cách mạng, thể hiện ở việc mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cho thanh niên...
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu thanh niên Việt Nam bày tỏ sự xúc động khi được lắng nghe những câu chuyện sinh động về những dấu ấn quan trọng trên chặng đường hoạt động cách mạng cũng như vai trò của Bác Hồ trong việc xây dựng, vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Đây là hành trang quan trọng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập, công tác, phấn đấu, noi theo tấm gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Theo đại biểu Lương Hà Phượng (chuyên viên Văn phòng Đảng ủy xã Cô Ba, tỉnh Cao Bằng), việc ôn lại chặng đường lịch sử này có ý nghĩa rất thiết thực đối với thanh niên hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Qua đó, thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, vun đắp và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời trân trọng những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây cũng là cơ hội để thanh niên hai nước nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong thời đại mới.
“Tôi cho rằng mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần vun đắp mối quan hệ ấy bằng những hành động cụ thể: học tập tốt, chủ động tìm hiểu lịch sử và văn hóa của nhau, tôn trọng sự khác biệt, tăng cường giao lưu và cùng hướng tới những giá trị tích cực. Qua đó, lịch sử không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà trở thành nguồn động lực và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, để tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục được kế thừa, phát triển và bền vững trong tương lai”, đại biểu Lương Hà Phượng chia sẻ.
Được biết, sau buổi tọa đàm, các đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ đi thăm các địa phương như: Quế Lâm, Liễu Châu, Sùng Tả, nơi có nhiều địa danh ghi lại dấu ấn chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, Trung Quốc.