Báo Nga tiếp tục nghi Anh, Mỹ làm đắm tàu ngầm Kursk

NDĐT- Trên tờ Pravda.ru của Nga gần đây lại sôi nổi chủ đề ai đã làm đắm tàu ngầm Kursk của Nga năm 2000. Và bài viết về vai trò của Anh và Mỹ tới sự cố bi thảm này của hải quân Nga thuộc số những bài viết được đọc nhiều nhất.
Sau 12 năm, vì sau tàu Kurks đắm vẫn gây tranh cãi
Sau 12 năm, vì sau tàu Kurks đắm vẫn gây tranh cãi

Tàu ngầm chiến lược mang tên Kursk của Nga đắm năm 2000 là do người Mỹ gây ra. Giả thuyết từng được tranh luận sôi nổi ở Nga và nước ngoài này, một lần nữa lại được tờ Wprost của Balan khơi lại, ám chỉ tới nguồn tin nhận được không chính thức từ một quan chức tham mưu Nga là “Trung tá Andrei”. Theo các tác giả, sự dè dặt thận trọng của người Nga là để nhằm tránh một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực.

Thực tế là, giả thuyết tàu Kursk bị tiêu diệt trong một vụ nổ ngư lôi đã được chấp nhận như một giả thuyết chính thức tại Nga. Báo cáo của Tổng Công tố Nga năm 2002 cho thấy rằng, đó là ngư lôi huấn luyện và nó đã phát nổ đúng với tính chất của ngư lôi tiếp theo một vụ nổ đạn.

Hầu như ngay lập tức sau vụ nổ, một số đô đốc và quan chức đã cho rằng, tàu Kursk bị tàu ngầm của Mỹ đậu ở vùng tập luyện, bắn ngư lôi trúng. Tuy nhiên, một số quan chức lại thông báo rằng, tàu ngầm nguyên tử của Nga đã đụng độ với một tàu ngầm nước ngoài.

Thông tin đầu tiên từ bất cứ sự kiện bất ngờ nào đó xảy ra mà tiếp sau đó tạo ra một huyền thoại chính thức, thì như một quy luật, đó là nguồn tin gần nhất với sự thật.

Một giả thuyết tương tự đã được một Đạo diễn Pháp phát triển trong phim “Tàu Kursk: Chiếc tàu ngầm trong vùng nước “đục” (2005). Theo kiến giải của bộ phim này, tàu ngầm Nga đã bị hai tàu ngầm Mỹ là Memphis và Toledo theo dõi. Chiếc tàu Toledo đã tiến lại gần tàu Kursk một cách đầy nguy hiểm. Để ngăn chặn cuộc tấn công của tàu ngầm Nga với tàu Toledo, tàu Memphis đã bất đồ phóng ngư lôi MK-48 vào tàu Kursk.

Còn theo sử gia Canada của kênh TV Lịch sử (History TV), trong một hành trình giám sát tàu Kursk, tàu Toledo đã cố gắng tiếp cận gần hơn, nhưng tình cờ lại lao vào chiếc tàu ngầm Nga đang dường như là trong cuộc diễn tập. Thuyền trưởng Memphis nghĩ rằng tàu Kursk đã tấn công tàu Toledo (Chắc là nhận được một tín hiệu âm thanh mở khoá chốt ngư lôi), và do đó đã bắn vào tàu ngầm Nga.

Theo “Trung tá Andrei”, “một tàu ngầm nhỏ AS-15, nhìn bên ngoài có lẽ là Kashalot (Dự án 1910- Người biên tập) đã nhanh chóng phát hiện ra tàu Kursk sau vụ đụng độ. Tuy nhiên, không có quyết định cứu hộ nào mặc dù như nguồn tin này thừa nhận, trên boong tàu có những thợ lặn có thể lặn tới độ sâu 200 mét. Còn tàu Kursk nằm ở độ sâu 108 mét.

Các tàu Kashalot nằm trong số những tàu ngầm bí mật nhất của Hải quân Nga. Cho tới ngày nay, không ai biết liệu nó có thuộc phạm vi ra lệnh của Bộ tư lệnh Hải quân Nga không. Ít nhất cho tới năm 1986, (vào lúc chiếc tàu đầu tiên loại này được sử dụng được ba năm) thì chúng vẫn được đăng ký với cơ quan GRU –Cơ quan tình báo quân sự Nga.

“Chúng tôi nghĩ rằng thuỷ thủ đoàn đã bị giết chết và không có lien lạc gì với họ- viên “trung tá” này tiếp tục. “Điện thoại vang lên, Korabelnikov nhấc máy, nghe và tái mặt đi, rồi thì thào: “Người Mỹ…(…) bắn đắm tàu, sẽ có một cuộc chiến tranh”. Korabelnikov nói một cách giả định.

Dĩ nhiên, phía Mỹ bác bỏ cả hai giả thuyết này. Cũng dựa trên quan điểm đó mà sự có mặt của chiếc tàu Anh mang tên Splendid trên vùng biển này cũng bị bỏ qua. Năm tàu 1986, tàu Splendid cũng đã va chạm với một tàu ngầm Soviet mang tên Simbirsk, năm 1999 nó đã bị đánh ở Serbia và giả định rất có thể nó đã bị tàu Kursk xua đuổi ở vùng biển Địa Trung Hải

Sau vụ nổ tàu Kursk, chiếc tàu này Splendid đã rời các căn cứ hải quân NATO để đi sửa chữa.

Sự hiện diện của hai tàu trên vùng biển xảy ra vụ va chạm cùng với sự hoà hoãn trong bố trí vị trí các lực lượng hải quân giữa Nga, Mỹ và Anh, có thể đã gây ra sự trì hoãn trong hoạt động cứu hộ các thuỷ thủ Nga.

Rất thú vị là có thể có lần theo dấu vết của người Mỹ sau vụ tai nạn, nhưng tình hình diễn biến sự việc liên quan tới chiếc tàu ngầm của Anh đã không được tiết lộ.

Ý tưởng về một sự liên quan có thể của tàu Splendid trong cái chết của tàu Kursk làm người Anh lo ngại. Từ điển Anh Wikipadia trong trang nói về con tàu này đã làm một cuộc rút lui rất lớp lang. Nó lập luận rằng, tàu ngầm Anh chẳng có gì liên quan tới cái chết của tàu Nga.

“Mặc dù không có lời buộc tội nào, song tác giả những giả thuyết trái chiều đã phát triển chúng theo nhiều hướng trong suốt một thời gian dài” - Wikipedia viết

Trên thực tế, trở lại năm 2000, tờ Nezavisimaya Gazeta đã công bố quan điểm của một trong những người thợ lặn chính. Theo đó, tàu ngầm Splendid đã tìm được một vì trí tiếp cận gần với tàu Kursk dưới đáy biển Barent và đã nổi lên trong một nỗ lực nhằm trục vớt tàu Nga. Tác giả đặt vấn đề rằng, chúng ta sẽ sớm nghe được về caí chết hoặc của con tàu này.

Vào tháng 10-2000, theo BBC, 12 chiếc tàu ngầm hạt nhân (bao gồm toàn bộ tàu ngầm Swiftsure) đã bị loại khỏi nhiệm vụ chiến đấu bởi vì sự rò rỉ trong hệ thống làm lạnh của lò phản ứng hạt nhân trên một chiếc tàu lớp Trafalga. Không rõ có bao nhiêu chiếc sau đó được gọi trở lại hệ thống tàu chiến đấu.

Theo cuốn catalog Jane, chiếc tàu này được thiết kế năm 2004. Mặc dù nó là chiếc cuối cùng và là chiếc mới nhất của Dự án Swifsura (có tổng cộng 6 chiếc), đó là chiếc đầu tiên bị thải loại.

Dường như vào năm 2003, con tàu này, theo nguồn tin của Anh dựa trên các báo cáo nhỏ đơn phương của BBC, đã “làm việc chống lại các mục tiêu ở Iraq. Không may mắn, một trong số những tài liệu này đã gửi đi một hình ảnh thú vị: một thuỷ thủ đang chụp ảnh Jolly Roger từ chiếc tàu đã nằm yên Splendid

Một câu chuyện ly kỳ và còn nằm trong bóng tối khác liên quan tới sự biến mất hay có mặt của chiếc tàu ngầm trong Vịnh Péc-xích trong thời gian chiến tranh Iraq.

Buổi sang ngày 4-10-2003, James Forlong, một cựu nhà báo, nhà sản xuất truyền hình của hãng Sky News được phát hiện đã chết tại gia ở East Sussex. Ông ta đã mất tích từ loạt tin trên Sky TV sau khi ông đã chuẩn bị một phóng sự bất thành về sự tham gia của tàu ngầm Splendid trong chiến tranh Iraq. Các nhân viên mẫn cán của BBC đã khám phá rằng, tàu Splendid vào lúc đó, đang ở trong vũng tàu sửa chữa và Forlong đã sử dụng đoạn video từ cơ sở dữ liệu lưu trữ.

Sử dụng các trích đoạn lưu trữ là bình thường trong nghề truyền hình. Song lần này, với Forlonmg, rõ rang là ông ta đã làm đảo lộn hết thảy và đã quyết định chấm dứt cuộc sống của mình.

Và ông ta sẽ không bao giờ nói tại sao đã kỳ công chuẩn bị một video giả về sự can dự của chiếc tàu Splendid trong chiến tranh Iraq.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.