Bảo đảm vật tư xăng dầu cho các đơn vị Quân đội

Ngày 12/10, tại Lạng Sơn, Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11.

Đoàn công tác kiểm tra khu vực nhà ăn của Phân kho 79, Kho 671, Cục Xăng dầu.
Đoàn công tác kiểm tra khu vực nhà ăn của Phân kho 79, Kho 671, Cục Xăng dầu.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật làm trưởng đoàn kiểm tra tại Phân kho 79, Kho 671, Cục Xăng dầu.

Kho 671 là kho xăng dầu chiến lược trực thuộc Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, đóng quân phân tán trên địa bàn hai tỉnh Bắc Ninh và Lạng Sơn; có nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, cấp phát, dự trữ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng; bảo đảm phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho các đơn vị quân đội đóng quân theo kế hoạch của Cục Xăng dầu; tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật dự bị động viên theo chỉ tiêu trên giao.

z7108072377540-d2023d51f2b28385b7ff084b9ae4a0a4.jpg
Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 của Kho 671, Cục Xăng dầu.

Trong thời gian bão số 11 đi qua, địa bàn đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và hoàn lưu sau bão, xuất hiện mưa to đến rất to kéo dài nhiều giờ, gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực xung quanh kho và các phân kho trực thuộc. Đường vào vị trí chỉ huy kho bị ngập sâu, đi lại khó khăn; một số tuyến giao thông trên địa bàn bị chia cắt tạm thời, ảnh hưởng đến việc cơ động lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

z7108072380927-a9bd62691e7f1ac5e955024fca49d61b.jpg
Phân kho 79 dự trữ nhiều loại rau củ để chủ động trong bảo đảm ăn cho cán bộ, chiến sĩ trong và sau bão.

Tại Phân kho 79 (xã Yên Bình) và Trung đội 3, Phân kho 78 (xã Vân Nham), mực nước lũ dâng rất nhanh, có nơi ngập sâu từ 3 đến 4m, nước chảy xiết; toàn bộ khu vực bị mất điện lưới và sóng thông tin liên lạc trong nhiều giờ. Do mưa lớn kéo dài và giao thông bị chia cắt, các phân kho 78, 79, Trung đội 3 của Phân kho 78 và Trung đội 3 của Phân kho 86 bị cô lập hoàn toàn; công tác chỉ huy, tiếp tế và cơ động lực lượng gặp nhiều khó khăn.

Toàn đơn vị đã tổ chức bốn tổ ứng cứu cơ động, hai tổ trực phòng, chống lụt bão–cứu hộ, cứu nạn chuyên trách và một tổ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ trong thời gian trước, trong và sau bão.

Về phương tiện, đơn vị huy động sáu xe ôtô các loại, bốn máy bơm công suất lớn, hai cưa máy, 500 bao cát, 1.200 cọc gỗ, 120 áo phao và 200m dây chằng, neo phục vụ gia cố kho tàng, doanh trại. Đồng thời, chuẩn bị đủ lương thực, nước uống, thuốc men thiết yếu dự trữ trong ba đến năm ngày, bảo đảm duy trì hoạt động của đơn vị trong điều kiện bị cô lập. Nhờ chuẩn bị chu đáo, đơn vị luôn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, phương tiện và tài sản.

z7108072381026-add23be318da7993fce9af0f42bea0cf.jpg
Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại Phân kho 79.

Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng, chống thiên tai; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, báo cáo kịp thời về Kho và Cục Xăng dầu theo quy định; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị chuyên dụng, thực hiện triệt để phương châm “Bốn tại chỗ”, kịp thời, hiệu quả xử lý mọi tình huống phát sinh. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực tại các vị trí trọng yếu; chuẩn bị phương án đối phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản, xăng dầu, vũ khí trang bị kỹ thuật và các công trình trong đơn vị.

z7108072385327-f35d97cb1a1208936fd40335fb996822.jpg
Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại Phân kho 79.

Chỉ huy kho trực tiếp bám sát địa bàn, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo liên tục về Thủ trưởng Cục Xăng dầu để kịp thời xin ý kiến chỉ đạo; duy trì liên lạc thông suốt với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự địa phương, bảo đảm chỉ huy thống nhất, điều hành kịp thời các hoạt động ứng phó.

Thủ trưởng Cục Xăng dầu đã kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo các đơn vị và bộ phận trực thuộc triển khai biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản, thực hiện nghiêm phương châm “Chủ động–kịp thời–an toàn tuyệt đối”.

z7108072386024-69650394ecd73eb990240e03beebc4d9.jpg
Các đại biểu dự kiểm tra.

Ngay sau khi thời tiết tạm ổn định, Kho 671 thành lập hai tổ công tác chuyên trách tiến hành rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, kho tàng, hệ thống điện, nước, khu nhà ở, bể chứa, trạm bơm và đường nội bộ.

Qua kiểm tra, phát hiện khoảng 240m tường rào bảo vệ bị nứt, đổ cục bộ; 15 phương tiện kỹ thuật, xe máy bị ngập nước, có nguy cơ hư hỏng thiết bị điện, hệ thống điều khiển và một số vật tư phục vụ công tác Đảng, công tác chính trị.

Hiện nay, nước tại các khu vực đang rút dần về hạ lưu. Đơn vị đã huy động hơn 420 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe tải, năm xe cứu hỏa, hai máy bơm công suất lớn và hàng trăm dụng cụ thủ công tham gia thu dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, vệ sinh kho tàng, doanh trại.

Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã cử đoàn công tác hướng dẫn, chỉ đạo, cấp phát thuốc, hóa chất, tổ chức phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực sinh hoạt, làm việc, nhà ăn tập thể, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ với tổng diện tích khoảng 42.000m2.

Các hạng mục hư hỏng nhẹ được khẩn trương sửa chữa, gia cố tạm thời, bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, an toàn của đơn vị. Riêng tại Phân kho 79, chỉ huy kho tăng cường ba thợ sửa chữa trực tiếp đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý, khắc phục nhanh các hư hỏng, bảo đảm an toàn kho tàng và phương tiện kỹ thuật.

Thủ trưởng Cục Xăng dầu và các cơ quan, đơn vị đã kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần, hỗ trợ vật chất, lương thực, thực phẩm, kinh phí, giúp đơn vị khắc phục khó khăn, ổn định đời sống.

z7108072410822-44e5c5634c1e4ab3f7698dabc296666d.jpg
Tặng quà cho các gia đình quân nhân bị thiệt hại do bão, lũ.

Cùng với công tác khắc phục nội bộ, Kho 671 chỉ đạo, huy động 10 lượt cán bộ, chiến sĩ tại Phân kho 78 phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thiện Tân và các lực lượng trên địa bàn tham gia thu dọn bùn đất, sửa chữa nhà ở, khôi phục hệ thống nước sinh hoạt, giúp nhân dân di dời vật nuôi, thu hoạch nông sản bị ảnh hưởng. Đơn vị đã hỗ trợ trên 120kg lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân bị ngập sâu, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất.

z7108072413751-ba4353dd26243618cafee89b86a8a1b4.jpg
Tặng quà cho các phân kho thuộc Kho 671 bị thiệt hại do bão, lũ.

Sau khi kiểm tra thực địa tại đơn vị, Trung tướng Trần Minh Đức đã động viên, tặng quà cho 17 gia đình quân nhân bị thiệt hại do bão, lũ.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan, đơn vị hỗ trợ vật tư, kinh phí sửa chữa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật và vật tư công tác Đảng, công tác chính trị bị hư hỏng để Kho 671 nhanh chóng khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời nhấn mạnh, cần chú trọng bảo đảm vệ sinh phòng, chống dịch, khôi phục trang bị kỹ thuật; tăng cường thêm máy phát điện để phục vụ sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ; phân công lực lượng giúp các gia đình quân nhân bị thiệt hại.

Với những quân nhân có nhà bị thiệt hại nặng, đơn vị cho nghỉ luân phiên để dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Khi đi thực hiện công tác khắc phục, các tổ mang theo đầy đủ lương thực, thực phẩm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề phát sinh phải báo cáo ngay về chỉ huy Cục để xử lý kịp thời; đồng thời rút kinh nghiệm, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai cho các đơn vị trong toàn Tổng cục.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.