Bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giam, tạm giữ

Theo quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, người bị tạm giữ, tạm giam “Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân”. 

Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn, tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ về công tác bầu cử.
Cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn, tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ về công tác bầu cử.

Theo đó, nhằm bảo đảm quyền lợi cho những người đang bị tạm giam, tạm giữ trong kỳ bầu cử sắp tới, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Công an tỉnh triển khai tốt công tác chuẩn bị. 

Những ngày này, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, danh sách cử tri là những người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện được bầu cử đã được niêm yết đầy đủ, rõ ràng. Cử tri được xem danh sách các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian sắp tới ngày bầu cử, cán bộ, quản giáo của Trại tạm giam tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cử tri.

Bị can Âu Đình Công cho biết, hằng ngày, chúng tôi được nghe trên loa phát thanh ở trong trại về cuộc bầu cử sắp tới, được nghe các cán bộ quản giáo ở đây giáo dục. Ngoài ra, còn được phát tờ rơi tuyên truyền tại buồng giam để đọc, tìm hiểu và biết rằng đó là quyền lợi của mình và trong ngày 23-5 tới người bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện như chúng tôi sẽ có quyền và nghĩa vụ được bầu cử.

Bị can Vũ Ngọc Quang cho biết, trước khi bị bắt tạm giam, bản thân tôi cũng đã nắm được về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND qua các phương tiện thông tin, giờ được cán bộ quản giáo đến thông tin về cuộc bầu cử diễn ra tới đây. Nhờ đó mà tôi và mọi người trong buồng giam hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật đối với người đang bị tạm giữ, tạm giam và sẽ chấp hành nghiêm quyền và nghĩa vụ của mình qua lá phiếu bầu.

Bảo đảm quyền lợi cho những người bị tạm giữ, tạm giam, Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đội nghiệp vụ, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế bầu cử, nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu cho những người bị tạm giữ, tạm giam. Các cán bộ quản giáo tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng của những đối tượng này để kịp thời động viên, khuyến khích họ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Những cử tri là người bị tạm giam, tạm giữ sẽ được bỏ phiếu bằng cách sử dụng hòm phiếu phụ, được đưa đến từng buồng giam để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Trại đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật bầu cử đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân đang tạm giam trong trại, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cuộc bầu cử. Trại tạm giam đã rà soát, xác định thời điểm hiện tại có 58 người bị tạm giam, tạm giữ đủ điều kiện bầu cử. "Trước ngày bầu cử chúng tôi sẽ chốt danh sách với Ban bầu cử. Chúng tôi sử dụng loa phát thanh của Trại để tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam trong cuộc bầu cử, đồng thời soạn những bản tin để cán bộ quản giáo trực tiếp đến tuyên truyền cho họ ở từng buồng giam để họ nắm được và thực hiện trách nhiệm của mình", Thượng tá Nguyễn Quang Huy nói thêm.

Hiện tại, danh sách cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ đã được Trại tạm giam Công an tỉnh niêm yết công khai và được rà soát từng ngày, kịp thời bổ sung cử tri là can phạm nhân mới nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp đã bị Tòa tuyên án tước quyền bầu cử. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Trại tạm giam vừa cố gắng hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu của công tác bầu cử, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23-5 tới đây.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.