Bảo đảm nước cho hạ du hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn mùa khô 2016

NDĐT- Ngày 3-3, tại Đà Nẵng, Đoàn công tác liên Bộ Công thương, Tài nguyên – Môi trường, NN&PTNT làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng, các đơn vị vận hành thủy điện, các ngành liên quan, bàn phương hướng bảo đảm cung cấp nước hạ du trong mùa khô năm 2016 kết hợp vận hành hiệu quả các hồ thủy điện.

Đầu nguồn hồ chứa thủy điện A Vương thấp hơn mực nước dâng bình thường hơn 18m.
Đầu nguồn hồ chứa thủy điện A Vương thấp hơn mực nước dâng bình thường hơn 18m.

Trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn hiện có sáu hồ thủy điện với tổng dung tích hữu ích 1,18 tỷ m3 nước, Trong đó, hồ chứa lớn có khả năng điều tiết đáp ứng nhu cầu nước ở vùng hạ du là A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh và Sông Bung 4.

Tuy nhiên, trong năm 2015, do lượng mưa trên địa bàn quá thấp, lưu lượng nước về các hồ ít, thiếu hụt từ 40% - 60% so với trung bình nhiều năm. Đến ngày 31-12-2015, hồ A Vương chỉ đạt cao trình 361 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường 18,4 m, lượng nước tích trữ chỉ đạt 45% so với dung tích thiết kế, ba hồ còn lại cũng không tích đủ nước do với cao trình tối thiểu.

Do vậy, từ ngày 8-12-2015 đến nay, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã tạm thời cho Nhà máy thủy điện A Vương dừng phát điện để thêm nước. Nhưng đến ngày 1-3-2016, lượng nước của hồ thủy điện A Vương cũng chỉ đạt cao trình 370,1 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường gần 10 m, và thủy điện A Vương tiếp tục dừng phát điện để tích nước.

Các nhà máy thủy điện khác cũng chỉ phát điện khác cũng chỉ phát cầm chừng theo yêu cầu. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến nguồn nước hệ thống sông Vu Gia và Thu Bồn vùng hạ lưu giảm mạnh, khiến tình trạng nhiễm mặn diễn ra sớm, kéo dài từ trước tết đến nay.

Tại cuộc họp, các ngành chức năng TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cho rằng, sau khi Chính phủ đã ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn từ tháng 9 năm ngoái, việc xả nước các thủy điện đã đi vào quy cũ, hạn chế ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Tuy nhiên, một số thủy điện không thực hiện nghiêm quy trình này, khiến lượng nước về hạ du không ổn định, độ mặn xâm nhập sâu. Từ đầu tháng 2 đến nay, dù chưa tới mùa khô nhưng tình trạng nhiễm mặn ở vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn đã trở nên gay gắt. Công ty Cấp nước Đà Nẵng phải vận hành trạm bơm dự phòng An Trạch để cấp nước cho TP.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị, các chủ hồ chứa cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xả nước chống hạn: Phải nghiêm chỉnh thực hiện theo quyết định của Thủ tướng để vận hành đáp ứng được nước cho hạ du.

Việc vận hành quy trình hoạt động liên hồ chứa trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn trong tình hình hiện nay cần linh động theo thực tế, không nên quá cứng nhắc, vì thời tiết năm nay khô hạn ngoài dự kiến. Đồng thời, một số nhà máy thủy điện cần lắp đặt camera để chính quyền các địa phương có thể giám sát việc xả nước.

Ông Hoàng Văn Bảy, Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. UBND tỉnh Quảng Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị vận hành thủy điện linh động trong việc điều hành xả nước cho hạ du.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác liên bộ, Thứ trưởng Công thương Hoàng Quốc Vượng yêu cầu, hai địa phương là Quảng Nam và TP Đà Nẵng cùng các đơn vị vận hành thủy điện trên địa bàn, cứ 10 ngày một lần rà soát thực tế lượng mưa, lượng nước về hồ và nhu cầu cấp nước sản xuất, sinh hoạt để điều chỉnh kịp thời, tránh tình trạng lãng phí nước.

Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là ưu tiên cấp nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt một cách hợp lý, hiệu quả trong suốt mùa khô 2016, đồng thời vẫn phải bảo đảm về an ninh năng lượng.

Trong trường hợp có sự khác biệt, cần điều chỉnh quy trình xả nước của các thủy điện, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam sẽ có quyết định cụ thể, bảo đảm nhu cầu sử dụng nước của hạ du và dự trữ để phục vụ xả nước phát điện trong thời gian cao điểm mùa nắng nóng (tháng 4, 5 và 6-2016).

Tình trạng khô hạn đầu nguồn sông Vu Gia, đoạn qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam xảy ra ngay cuối mùa mưa 2015.

Có thể bạn quan tâm

Ông Luis Alberto Hernández Tejeda, Tổng Giám đốc Công ty Alquizar và ông Nguyễn Khắc Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Việt Nam và Cuba ký kết dự án hợp tác nông nghiệp trị giá hơn 50 triệu USD tại Cuba

Việc Công ty Hoàng Gia Việt ký kết Hợp đồng Liên doanh kinh tế quốc tế với Công ty Nông nghiệp Alquizar thuộc Tập đoàn Doanh nghiệp Nông-Lâm nghiệp Artemisa của Cuba không chỉ là một thỏa thuận thương mại đơn thuần mà còn là minh chứng cho nỗ lực ngoại giao kinh tế tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.