Bảo đảm đủ vật liệu xây dựng đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Để khởi công xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6 tới theo Nghị quyết của Chính phủ, các địa phương đang dốc sức thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phê duyệt dự án xây lắp. Đến thời điểm này, bốn tỉnh, thành phố thực hiện dự án đều cam kết bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng. Điều quan tâm nhất là cung cấp đủ vật liệu xây dựng cho việc làm cung đường chiến lược phía nam này.
Khởi công xây dựng cầu Nhơn Trạch thuộc dự án đường vành đai 3.
Khởi công xây dựng cầu Nhơn Trạch thuộc dự án đường vành đai 3.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, để bảo đảm giải phóng 70% mặt bằng trước ngày 30/6 để khởi công tuyến đường, lãnh đạo các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên trao đổi tiến độ, kịp thời giải quyết các vướng mắc. Cách đây 10 ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân bốn địa phương trên đã cùng đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng và cam kết bảo đảm mốc thời gian khởi công dự án.

Trong bốn địa phương vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua, giải phóng mặt bằng khó nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, nhưng đến thời điểm này, nhìn chung vẫn bảo đảm và vượt tiến độ đề ra.

Tại Đồng Nai, hiện trên địa bàn, công việc giải phóng mặt bằng các dự án giao thông có khối lượng rất lớn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết: Sau khi được giao thực hiện đường vành đai 3 qua địa bàn, các ngành chức năng đã rất cố gắng để theo kịp tiến độ.

Các khu tái định cư đã có sẵn để bố trí người dân đến xây dựng nhà cửa, chuyển tới sinh sống. Hệ thống chính trị tỉnh Đồng Nai nỗ lực thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tỉnh cam kết bảo đảm tiến độ mặt bằng chung để khởi công đường vành đai 3 trước 30/6.

Tương tự, các tỉnh Long An và Bình Dương cũng dốc sức thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường vành đai 3 đi qua địa bàn.

Vấn đề được Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh còn lại rất quan tâm là việc bảo đảm đủ nguồn cát phục vụ xây dựng. Đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 91,64km (trong đó đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch dài 15,3km đã được đầu tư quy mô 6 làn xe), còn lại 76km, ước tính cần khoảng 15 triệu m3 vật liệu.

Trong khi đất đắp nền đường cho dự án cơ bản đã đáp ứng nhu cầu, thì nguồn cát xây dựng và cát đắp nền đường vẫn còn thiếu. Cụ thể, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai bảo đảm đáp ứng đủ 70% nhu cầu, 30% khối lượng còn lại dự kiến lấy cát từ địa phương khác. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 7,2 triệu m3 cát đắp nền đường; gần 1,5 triệu m3 cát xây dựng; ước tính thành phố đang thiếu khoảng 30% cát xây dựng và 50% cát đắp nền đường.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh hỗ trợ để bảo đảm đủ vật liệu xây dựng cung cấp cho dự án. Trong đó, có chủ trương cho phép khai thác cát xây dựng, cát đắp nền tại các mỏ cát của địa phương để phục vụ xây dựng tuyến đường nêu trên.

Đối với phần thiết kế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mời Hội đồng cố vấn, gồm những chuyên gia kỹ thuật, quản lý, pháp lý hàng đầu của thành phố. Quá trình góp ý, có một số ý kiến cho rằng, cần tính toán kỹ độ cao, bảo đảm quy chuẩn đường cao tốc và tính kết nối đồng bộ với giao thông đô thị trong vùng.

Trước việc các địa phương lo ngại về việc thiếu cát phục vụ xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, tại buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên quan vào ngày 13/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Bộ Tài nguyên và Môi trường tính toán phân bổ hợp lý nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án nói chung và đường vành đai 3 nói riêng, bảo đảm đủ nguồn cát thi công.

Đối với nghiên cứu vật liệu mới là cát biển để thay thế cát thông thường cần phải sớm đánh giá kết quả, xem có bảo đảm chất lượng để làm đường cao tốc hay không. Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá lại thiết kế quy chuẩn đường cao tốc; các địa phương thực hiện xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham vấn ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về chất lượng và bảo đảm kết nối tổng thể giao thông trong khu vực.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Chính phủ quyết nghị triển khai và giao bốn tỉnh, thành phố thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần. Tuyến đường này dài hơn 90km đi qua bốn tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần liên kết vùng giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Dự án chia thành tám dự án thành phần vận hành độc lập với tổng mức đầu tư 75.378 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư công; dự kiến tổ chức thi công bắt đầu từ cuối tháng 6 tới, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.