Bảo đảm công khai, minh bạch, đồng bộ trong quy hoạch

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần phải quy định công khai thông tin quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quy hoạch; thiết lập cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm quy hoạch không bị điều chỉnh tuỳ tiện vì lợi ích cục bộ.
Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: BÙI GIANG)
Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: BÙI GIANG)

Chiều ngày 10/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.

Đổi mới mạnh mẽ phân cấp, phân quyền trong phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch

Thảo luận tại tổ 13, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tán thành sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tới đây, nếu được Quốc hội thông qua chúng ta sẽ tổ chức chính địa phương theo mô hình hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã, trong cấp xã sẽ có phường, xã, đặc khu. Do vậy, theo Chủ tịch Quốc hội, cần phải quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tăng cường các yếu tố phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng dụng chuyển đổi số trong quy hoạch.

Lưu ý quy hoạch là lĩnh vực rộng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch cần được xem xét trong tương quan với các luật khác như: Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo... để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ 13 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: BÙI GIANG)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ 13 về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch. (Ảnh: BÙI GIANG)

Theo Chủ tịch Quốc hội, quy hoạch phải bảo đảm tính minh bạch và đồng bộ. Theo đó, phải quy định công khai thông tin quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt là lấy ý kiến đối với nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp trong quy hoạch; thiết lập cơ chế giám sát độc lập để bảo đảm quy hoạch không bị điều chỉnh tuỳ tiện vì lợi ích cục bộ.

“Nếu không bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng bộ thì quy hoạch sẽ liên tục bị thay đổi", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải tăng cường cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các địa phương, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân. Nếu quy hoạch được công khai, minh bạch để nhân dân giám sát, nhân dân đồng thuận thì việc triển khai quy hoạch sẽ thực hiện tốt, khả thi.

Về phân cấp thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, luật lần này phải đổi mới mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền theo chủ trương của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đánh giá cụ thể những vướng mắc trong thực tiễn dẫn đến cần phân cấp thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Nghiên cứu kỹ việc đưa quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành vào hệ thống quy hoạch quốc gia

Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Bến Tre) bày tỏ thống nhất về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật này.

Về chính sách của Nhà nước về hoạt động quy hoạch, đại biểu cho biết, Luật Quy hoạch hiện hành cũng có các quy định như: Nhà nước ban hành cơ chế chính sách để khuyến khích tổ chức, cá nhân ở trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài hỗ trợ nguồn lực cho hoạt động quy hoạch, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch hay tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động quy hoạch rồi…

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng các quy định này còn mang tính chung, không có nói rõ cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm để tham mưu xây dựng ban hành chính sách này; đồng thời cũng không giao cho Chính phủ để quy định.

Theo đại biểu, dù cơ chế chính sách trong luật quy định rất tích cực, song trên thực tế chưa triển khai thực hiện được bởi vì chưa có giao cho một cơ quan cụ thể. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu giao cho một cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành cơ chế chính sách này.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (đoàn Bắc Ninh). (Ảnh: BÙI GIANG)

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (đoàn Bắc Ninh). (Ảnh: BÙI GIANG)

Dẫn thông tin từ giám sát tối cao của Quốc hội về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội vừa qua, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (đoàn Bắc Ninh) cho biết, giám sát đã chỉ ra một trong những vấn đề cần phải tháo gỡ khó khăn chính là hệ thống quy hoạch và hệ thống pháp luật về quy hoạch.

Mặc dù dự thảo luật có một số điểm mới như đưa các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành vào hệ thống quy hoạch quốc gia, nhưng điều này theo đại biểu lại tạo ra sự phức tạp hơn, vì các quy hoạch chuyên ngành này vẫn phải tuân thủ các luật chuyên ngành khác. Do vậy, về lâu dài, theo đại biểu, cần có sự nghiên cứu, cải cách sâu rộng hơn về thể chế, quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của các nghị quyết về chiến lược phát triển.

Đại biểu Quàng Văn Hương (đoàn Sơn La) chỉ ra, trước đây, cấp huyện đóng vai trò trung gian quan trọng trong tổ chức thực hiện và điều phối quy hoạch. Việc bỏ cấp huyện trong hệ thống quy hoạch sẽ khiến cấp xã gặp khó khăn nhất định trong cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất, quy hoạch ngành. Vì vậy, đại biểu kiến nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp xã khi không tổ chức cấp huyện, đồng thời rà soát các luật, chính sách liên quan để bảo đảm đồng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.