Cử tri quan tâm việc sửa đổi luật khám, chữa bệnh và quy hoạch tổng thể quốc gia

Nhân Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, cử tri bày tỏ sự quan tâm đến nhiều vấn đề như quản lý chặt việc xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, hay những vấn đề chung quanh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ trình bày.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quản lý chặt việc xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Cử tri kỳ vọng khi dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, sẽ giải quyết được nhiều vấn đề căn cơ, trong đó, tập trung chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ thiết yếu đặt lên hàng đầu.

Tuy nhiên, cử tri vẫn còn nhiều băn khoăn về nội dung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và hoạt động xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Thực tế cho thấy, chủ trương xã hội hóa đã góp phần giúp ngành y tế nước ta tiến kịp sự phát triển của y tế trong khu vực. Nhưng hiện nay hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế cấp huyện, xã... rất khó kêu gọi xã hội hóa. Nếu không bổ sung các hình thức mua trả chậm, trả dần, thuê, mượn thiết bị y tế vào các hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung việc khuyến khích thành lập quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh thì sẽ khó có thể kiểm soát được một cách cụ thể, sâu sát.

Như bài học về đại dịch Covid-19 vẫn còn đó khi nhiều vấn đề liên quan đến việc thuê, mượn trang thiết bị y tế... vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng, vướng vào các vụ án đã ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh hiện nay. Vì vậy, cần công khai, minh bạch và quản lý chặt việc xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhằm thực thi hiệu quả Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

LÊ THỊ HẠNH

(Phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Ðà Nẵng)

Hạ tầng giao thông phải thật sự đi trước một bước

Trong Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ trình bày, tôi tâm đắc nhất là việc xác định tập trung các nguồn lực phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng để hỗ trợ hình thành các hành lang kinh tế và sớm hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tại các vùng động lực. Ðối với Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, chọn vùng lõi bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Ðồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu thành động lực đặc biệt cho sự phát triển.

Những năm qua hạ tầng giao thông chưa được đầu tư tương xứng trở thành điểm nghẽn lớn nhất cản trở sự phát triển của từng địa phương và toàn vùng. Việc sớm hình thành kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là đầu tư các tuyến cao tốc đường bộ, đường sắt, sân bay, cảng biển có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững không chỉ cho toàn Vùng kinh tế trọng điểm phía nam mà còn cả nước. Ðiều rất mừng là hiện nay, Vùng kinh tế trọng điểm phía nam đã và đang được đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, như: Sân bay quốc tế Long Thành, tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, Vành đai 3, các tuyến đường bộ cao tốc.

Các công trình này chắc chắn sẽ góp phần giải quyết nút thắt cản trở sự phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tạo động lực quan trọng để toàn vùng bứt phá trong thời gian tới. Tôi nghĩ trong quy hoạch cần có tầm nhìn xa hơn, chú trọng đầu tư để kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông phải thật sự đi trước một bước, không để tình trạng quy hoạch rời rạc, chắp vá như ở một số địa phương thời gian qua.

Trần Sơn

(Khu phố 4C, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai)

Tạo cơ chế để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, ngành y tế đã đạt được nhiều thành tựu trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, nhiều bệnh viện công lập đang trong tình trạng quá tải, trong khi đó, hệ thống bệnh viện tư lại chưa phù hợp với số đông người dân do giá dịch vụ cao, chênh lệch lớn so với chi phí khám, chữa bệnh có bảo hiểm y tế. Thời gian vừa qua, Chính phủ cho thí điểm cơ chế tự chủ một số bệnh viện. Việc tự chủ nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tăng cường vốn, mở rộng đầu tư cơ sở vật chất. Song, một số bệnh viện hiện đã xin dừng tự chủ do những khó khăn, bất cập...

Tôi cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám, chữa bệnh là hết sức cần thiết. Trong đó, cần tạo hành lang pháp lý cho tự chủ của các bệnh viện, nhất là cơ chế tài chính để thu hút đầu tư, nhưng đồng thời cũng phải có biện pháp ngăn chặn nguy cơ “thương mại hóa” hệ thống y tế công lập khi triển khai tự chủ, dẫn đến tăng gánh nặng chi phí cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, việc tăng cường xã hội hóa hoạt động khám, chữa bệnh là cần thiết, do nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế. Tuy nhiên, phải thiết lập cơ chế mua trả chậm, trả dần, thuê, mượn thiết bị y tế sao cho chặt chẽ, để tránh lặp lại những sai phạm đã xảy ra trong xã hội hóa thời gian qua.

Lại Minh Ngọc

(Phố Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Không làm tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Tôi quan tâm nhất trong dự luật là vấn đề giá dịch vụ khám, chữa bệnh, viện phí. Theo tôi, các cơ quan liên quan đã có những tiếp thu và điều chỉnh dự luật theo hướng làm rõ các yếu tố cấu thành giá khám, chữa bệnh; các chi phí để tính giá thành toàn bộ của dịch vụ khám, chữa bệnh; căn cứ, nguyên tắc, thẩm quyền định giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, đối với thẩm quyền của Bộ Y tế, nên định giá dịch vụ khám, chữa bệnh và bổ sung quy định giá tối đa dịch vụ; đồng thời, cũng nên quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thanh toán bằng bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp khả năng ngân sách nhà nước và chi trả của người dân. Ðối với giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, phải tôn trọng nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; quy định rõ nguyên tắc của tính đúng, tính đủ, không làm tăng chi phí cho người dân và bổ sung quy định về phương pháp định giá dịch vụ khám, chữa bệnh cho phù hợp, thống nhất với quy định của dự thảo Luật Giá.

NGUYỄN XUÂN NHẬT

(Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh)

Quy hoạch phải gắn với không gian phát triển

Sau khi theo dõi phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV và nghe Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tôi hoàn toàn nhất trí với những nội dung mà Bộ trưởng đã trình và xin đóng góp ý kiến như sau: Quy hoạch tổng thể quốc gia là rất cần thiết, tuy nhiên phải lưu ý đến không gian phát triển theo địa giới hành chính của vùng, miền và khu vực và tránh dàn trải.

Theo tôi, Quy hoạch tổng thể quốc gia phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.

Cùng với đó, quy hoạch hệ thống đô thị phải gắn với phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển hài hòa khu vực đô thị, nông thôn, gắn kết giữa khu vực đất liền với không gian biển, khai thác và sử dụng hiệu quả không gian ngầm, vùng biển, vùng trời.

Ði cùng với quy hoạch là các cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp với điều kiện của nền kinh tế để bảo đảm an sinh xã hội và từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Ðặng Trung Việt

(Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.