Bảo đảm bộ máy thật sự tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Chiều 16/12, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội - Trưởng Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội” (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đề cập trong quá trình tiến hành sắp xếp tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội quán triệt nguyên tắc: Việc tinh gọn tổ chức bộ máy lần này phải thật sự là một cuộc cách mạng, việc sắp xếp phải bảo đảm bộ máy thật sự “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”, không sắp xếp cơ học và đúng phương châm Trung ương làm gương đi đầu và địa phương hưởng ứng.

Tham dự phiên họp có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo: Nguyễn Khắc Định; Nguyễn Đức Hải; Trần Quang Phương; Nguyễn Thị Thanh; và các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tháng 2/2025, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp, Quốc hội sẽ tiến hành Kỳ họp bất thường lần thứ 9 để thảo luận, quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Chính phủ sau khi sắp xếp; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương...; cho ý kiến, quyết định một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Công văn Ban Chỉ đạo Trung ương về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội.

Ban Chỉ đạo đã tiến hành Phiên họp thứ nhất, giao nhiệm vụ cho các cơ quan xây dựng các Báo cáo tổng kết, Tờ trình theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã chủ động, tích cực triển khai tổng kết, bảo đảm tiến độ về thời gian, chất lượng công việc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự phiên họp tập trung cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung của dự thảo tờ trình, báo cáo, hoàn thiện báo cáo trình Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến, để kịp thời báo cáo Bộ Chính trị đúng thời hạn là trước ngày 31/12/2024.

Tại Phiên họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Hải trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và dự thảo Tờ trình về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy; theo đó, sau khi sáp nhập, tinh gọn, dự kiến số đầu mối các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội giảm hơn 30%.

Quang cảnh Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW. (Ảnh: DUY LINH)

Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo đóng góp ý kiến, phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, có kết quả bước đầu rất tốt, giảm được nhiều đầu mối các cơ quan, đơn vị; ghép các chức năng, nhiệm vụ tương đồng về một đầu mối; đồng thời đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Quốc hội và một số luật có liên quan.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy phải bám sát theo đúng tinh thần Kết luận số 09-KL/BCĐ ngày 24/11/2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kết luận số 01-KL/BCĐ và kết luận của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW tại Quốc hội; bám sát văn bản số 21-CV/BCĐ ngày 5/12/2024 và văn bản số 25/CV-BCĐ ngày 13/12/2024 về triển khai nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và những nội dung cần triển khai trước 21/12/2024 của Đảng đoàn Quốc hội, thành lập Đảng bộ trực thuộc Trung ương; đồng thời, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, cần cân nhắc kỹ lưỡng, kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quán triệt rõ đây là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặc biệt cần chú trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Đồng chí lưu ý khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết liên quan tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần tổ chức hợp lý các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các cơ quan, Văn phòng Quốc hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đáp ứng điều kiện xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Ban Công tác đại biểu chủ trì phối hợp các ủy ban, các cơ quan có liên quan để tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm việc điều chuyển nhiệm vụ một cách phù hợp, đúng với tinh thần các nghị quyết của Đảng và bảo đảm các cơ quan sau khi sắp xếp, tinh gọn có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí cũng giao Ban Công tác đại biểu tiếp tục chủ trì phối hợp Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị bảo đảm đúng tiến độ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Việc sắp xếp các ủy ban phải bảo đảm phù hợp các quy định của Hiến pháp, bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ đã được Hiến pháp giao cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Việc phân định lĩnh vực phụ trách của mỗi ủy ban sau sắp xếp phải bảo đảm khoa học, hợp lý, kết hợp giữa nội dung và các bộ được phụ trách (mỗi ủy ban phụ trách từ 3-4 bộ, ngành) để bảo đảm cân bằng khối lượng công việc giữa các ủy ban, tránh có ủy ban quá nhiều việc, có ủy ban quá ít việc.

Việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các ủy ban phải tương ứng với việc điều chuyển nhân sự đang phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ đó để bảo đảm sau sắp xếp các cơ quan bắt tay ngay vào các công việc được giao, không được để công việc gián đoạn hay có khoảng trống.

Sau phiên họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: Ban Chỉ đạo giao các cơ quan khẩn trương thực hiện ngay một số công việc cụ thể, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, hoàn thành trước ngày 18/12/2024, gửi Ban Công tác đại biểu để tập hợp.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.