Khẩn trương rà soát các luật về tổ chức bộ máy trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội

Chiều 11/12, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Trong tháng 2/2025 dự kiến sẽ diễn ra kỳ họp thứ 9 để sửa đổi các luật liên quan, phục vụ triển khai việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp các cơ quan của Chính phủ khẩn trương chuẩn bị tài liệu bảo đảm tiến độ trình theo chương trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề ra.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan liên quan rà soát kỹ từng đầu việc, bảo đảm triển khai ngay các nội dung đưa vào Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025, trước hết là chuẩn bị kịp nội dung cho phiên họp tháng 1/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian còn lại của tháng 12/2024 và ba tháng đầu năm 2025, cần tập trung cao độ để xử lý khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cao về tiến độ, nhất là thực hiện sắp xếp, tinh gọn, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng kết kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV; thông qua Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2025 và cho ý kiến về chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, của Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Trong năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra, bảo đảm điều kiện, chất lượng các báo cáo, dự án trình Quốc hội.

Bên cạnh các phiên họp thường kỳ, chuyên đề theo kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời tiến hành nhiều phiên họp đột xuất để khẩn trương xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, tạo tiền đề chuẩn bị về mọi mặt, đưa đất nước sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sáng qua, đóng góp ý một số ý kiến để chuẩn bị tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV, các đại biểu đề nghị nghiên cứu tăng thời gian thảo luận tổ, giảm thời gian thảo luận tại hội trường, giảm thời gian đọc báo cáo, tờ trình, có thể bố trí làm việc ngày thứ bảy để giải quyết khối lượng công việc lớn…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành các nghị định, thông tư để triển khai 18 luật, 21 nghị quyết là vấn đề người dân, doanh nghiệp mong đợi; đồng thời đề nghị Chính phủ hạn chế việc bổ sung nội dung trong thời gian diễn ra kỳ họp. Một số nội dung có thể chủ động chuẩn bị sớm hơn để hoàn thiện hồ sơ tài liệu gửi các đại biểu Quốc hội trước.

Trình bày báo cáo về chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết: Dự kiến Quốc hội làm việc 26 ngày, theo 2 đợt họp (với khoảng cách 9 ngày giữa 2 đợt họp) để có thời gian cho các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết với chất lượng tốt nhất.

Buổi sáng cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua việc bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025.

Chiều qua, sau khi cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao Chính phủ rà soát, hoàn thiện để ban hành Nghị định theo thẩm quyền, thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương của Đảng, luật, nghị quyết của Quốc hội.

Với 100% số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Chi phí tố tụng. Pháp lệnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.